Trung Quốc - Nga bắt đầu tập trận chung tại Địa Trung Hải

VOV.VN -Cuộc tập trận chung giữa hải quân Trung Quốc và Nga có tên gọi "Phối hợp trên biển -2015" bắt đầu từ hôm nay 11/5, kéo dài 10 ngày.

Đây là lần thứ 5, tính từ năm 2009 đến nay diễn ra tập trận chung giữa hải quân Trung Quốc và hải quân Nga với quy mô tương đối lớn trong khoảng thời gian dài (10 ngày), hải quân hai nước đã cử 9 chiến hạm mặt nước cùng nhiều máy bay lên thẳng tham gia đợt tập trận lần này.

Đây cũng là lần đầu tiên hai nước tiến hành tập trận tại khu vực biển Địa Trung Hải, điều này đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận trên thế giới.

Tàu hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận hồi tháng 4/2014 (ảnh: AFP)
Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố, Trung Quốc đã cử 2 tầu hộ vệ tên lửa và một tầu hậu cần cùng một số máy bay lên thẳng tham gia cuộc tập trận chung lần này. Cũng theo nguồn tin được công bố, lần tập trận này sẽ tiếp nối và chuyên sâu hơn những khoa mục phối hợp giữa hải quân hai nước giống như nội dung trong những lần tập trận chung diễn ra trước đây, bao gồm: phối hợp phòng ngự trên biển, các biện phối hợp hỗ trợ chống tầu ngầm, chống máy bay, hỗ trợ hậu cần trên biển, chống cướp biển, bảo vệ tầu thuyền, đảm bảo an ninh cho hoạt động hàng hài đồng thời huấn luyện sử dụng vũ khí trong điều kiện thực tế.

Hiện, Bộ Quốc phòng hai nước đều ra tuyên bố nêu rõ, lần tập trận chung này "không nhằm vào bên thứ 3 và cũng không liên quan tới tình hình chính trị trong khu vực", chỉ nhằm mục đích đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền qua lại trên vùng biển trong khuvực.

Tập trận chung đã trở thành một hoạt động thường niên giữa quân đội hai nước Trung Quốc và Nga trong những năm gần đây, tuy nhiên đây là lần đầu tiên hai nước tiến hành tập trận tại khu vực biển Địa Trung Hải, đây chính là lý do thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận.

Lý giải nguyên nhân chọn Địa Trung Hải để tiến hành tập trận chung, ông Lý Kiệt, chuyên gia nghiên cứu về hải quân Trung Quốc cho rằng, cùng với đà phát triển kinh tế trong những năm gần đây, lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài cũng không ngừng mở rộng, hiện có nhiều công ty của Trung Quốc đang hợp tác khai thác dầu khí tại một số nước thuộc khu vực Trung Đông và Bắc Phi, quanh vùng biển Địa Trung Hải, việc tiến hành tập trận tại đây sẽ giúp hải quân Trung Quốc làm quen với điều kiện thực tế của địa bàn để nâng cao hiệu quả ứng phó trong trường hợp cần sơ tán hay bảo hộ công dân Trung Quốc

“Các điều kiện về khí tượng thuỷ văn, bao gồm cả thói quen sinh hoạt của người dân các nước trong khu vực, đặc biệt là tình hình an ninh, tình hình quân sự đều cần phải thông thuộc, một khi cần phải áp dụng các biện pháp an ninh hay thực hiện các hoạt động quân sự mà không thông thuộc địa bàn thì rất khó để thực hiện các hoạt động tác chiến hay những biện pháp bảo hộ an toàn cho công dân”, ông Lý Kiệt nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ muốn loại bỏ quyền phủ quyết của Nga, Trung khỏi thỏa thuận về Iran
Mỹ muốn loại bỏ quyền phủ quyết của Nga, Trung khỏi thỏa thuận về Iran

VOV.VN - Cho tới thời điểm này, sau khi đã kết thúc nhiều vòng đàm phán, Iran và nhóm P5+1 vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về các vấn đề mấu chốt.

Mỹ muốn loại bỏ quyền phủ quyết của Nga, Trung khỏi thỏa thuận về Iran

Mỹ muốn loại bỏ quyền phủ quyết của Nga, Trung khỏi thỏa thuận về Iran

VOV.VN - Cho tới thời điểm này, sau khi đã kết thúc nhiều vòng đàm phán, Iran và nhóm P5+1 vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về các vấn đề mấu chốt.

Nga, Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường hợp tác ba bên
Nga, Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường hợp tác ba bên

VOV.VN -Ngoại trưởng ba nước Nga, Trung Qốc, Ấn Độ đã thông qua Tuyên bố chung ba bên, trong đó nhất trí 30 nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Nga, Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường hợp tác ba bên

Nga, Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường hợp tác ba bên

VOV.VN -Ngoại trưởng ba nước Nga, Trung Qốc, Ấn Độ đã thông qua Tuyên bố chung ba bên, trong đó nhất trí 30 nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Estonia và NATO tổ chức tập trận lớn nhất trong lịch sử nước này
Estonia và NATO tổ chức tập trận lớn nhất trong lịch sử nước này

VOV.VN - Truyền thông Nga cho biết, Estonia ngày 4/5 đã khởi động cuộc tập trận với số lượng binh sỹ nhiều nhất từ trước đến nay. 

Estonia và NATO tổ chức tập trận lớn nhất trong lịch sử nước này

Estonia và NATO tổ chức tập trận lớn nhất trong lịch sử nước này

VOV.VN - Truyền thông Nga cho biết, Estonia ngày 4/5 đã khởi động cuộc tập trận với số lượng binh sỹ nhiều nhất từ trước đến nay. 

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải
Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

VOV.VN - Ba tàu chiến Trung Quốc và 6 tàu chiến Nga sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật cùng với trực thăng vũ trang và lực lượng đặc nhiệm.

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

VOV.VN - Ba tàu chiến Trung Quốc và 6 tàu chiến Nga sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật cùng với trực thăng vũ trang và lực lượng đặc nhiệm.

Hãng tin Nga: Trung Quốc vi phạm nguyên trạng trên Biển Đông
Hãng tin Nga: Trung Quốc vi phạm nguyên trạng trên Biển Đông

Nhà khoa học chính trị Nga khẳng định các hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp.

Hãng tin Nga: Trung Quốc vi phạm nguyên trạng trên Biển Đông

Hãng tin Nga: Trung Quốc vi phạm nguyên trạng trên Biển Đông

Nhà khoa học chính trị Nga khẳng định các hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp.

Nga tổ chức tập trận quy mô lớn tại Tajikistan
Nga tổ chức tập trận quy mô lớn tại Tajikistan

VOV.VN - Các đơn vị thuộc căn cứ quân sự 201 của Bộ Quốc phòng Nga đã tập luyện các chiến dịch chống khủng bố.

Nga tổ chức tập trận quy mô lớn tại Tajikistan

Nga tổ chức tập trận quy mô lớn tại Tajikistan

VOV.VN - Các đơn vị thuộc căn cứ quân sự 201 của Bộ Quốc phòng Nga đã tập luyện các chiến dịch chống khủng bố.

Trung Quốc diễu binh ở Nga: Tâm điểm của giới quan sát quốc tế
Trung Quốc diễu binh ở Nga: Tâm điểm của giới quan sát quốc tế

VOV.VN- Trung Quốc có nguyên thủ và quân đội  tham dự lễ duyệt binh chào mừng 70 năm ngày Chiến thắng Phát xít tại Nga gây chú ý đặc biệt.

Trung Quốc diễu binh ở Nga: Tâm điểm của giới quan sát quốc tế

Trung Quốc diễu binh ở Nga: Tâm điểm của giới quan sát quốc tế

VOV.VN- Trung Quốc có nguyên thủ và quân đội  tham dự lễ duyệt binh chào mừng 70 năm ngày Chiến thắng Phát xít tại Nga gây chú ý đặc biệt.

Tập trận chung với Philippines ở Biển Đông,  Nhật trấn an Trung Quốc
Tập trận chung với Philippines ở Biển Đông, Nhật trấn an Trung Quốc

VOV.VN -Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản vừa lên tiếng trấn an Trung Quốc về cuộc tập trận chung giữa Philippines và Nhật ở Vịnh Manila từ ngày mai 12/5.

Tập trận chung với Philippines ở Biển Đông,  Nhật trấn an Trung Quốc

Tập trận chung với Philippines ở Biển Đông, Nhật trấn an Trung Quốc

VOV.VN -Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản vừa lên tiếng trấn an Trung Quốc về cuộc tập trận chung giữa Philippines và Nhật ở Vịnh Manila từ ngày mai 12/5.

Tàu Trung Quốc lảng vảng sát vùng tập trận chung Mỹ-Philippines
Tàu Trung Quốc lảng vảng sát vùng tập trận chung Mỹ-Philippines

Tin tức cho hay Bắc Kinh đã gửi 2 tàu tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ tối 21/4 để bắt đầu cuộc tuần tra phi pháp.

Tàu Trung Quốc lảng vảng sát vùng tập trận chung Mỹ-Philippines

Tàu Trung Quốc lảng vảng sát vùng tập trận chung Mỹ-Philippines

Tin tức cho hay Bắc Kinh đã gửi 2 tàu tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ tối 21/4 để bắt đầu cuộc tuần tra phi pháp.

Nga- Trung sẽ ký 40 văn kiện hợp tác
Nga- Trung sẽ ký 40 văn kiện hợp tác

VOV.VN -Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Yury Ushakov đã khẳng định thông tin này với báo chí hôm 6/5.

Nga- Trung sẽ ký 40 văn kiện hợp tác

Nga- Trung sẽ ký 40 văn kiện hợp tác

VOV.VN -Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Yury Ushakov đã khẳng định thông tin này với báo chí hôm 6/5.

“Nga- Trung củng cố quan hệ để đối phó với sự mở rộng của Mỹ- NATO”
“Nga- Trung củng cố quan hệ để đối phó với sự mở rộng của Mỹ- NATO”

VOV.VN- Đây là nhận định được Nghị sĩ Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế thuộc Hạ viện Nga, đưa ra ngày 10/5.

“Nga- Trung củng cố quan hệ để đối phó với sự mở rộng của Mỹ- NATO”

“Nga- Trung củng cố quan hệ để đối phó với sự mở rộng của Mỹ- NATO”

VOV.VN- Đây là nhận định được Nghị sĩ Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế thuộc Hạ viện Nga, đưa ra ngày 10/5.

70 năm Chiến thắng Phát xít: Nhìn về quá khứ để trân trọng hòa bình
70 năm Chiến thắng Phát xít: Nhìn về quá khứ để trân trọng hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Nga cho rằng, cần phải đoàn kết để tạo ra một hệ thống an ninh bình đẳng đối với mọi quốc gia.

70 năm Chiến thắng Phát xít: Nhìn về quá khứ để trân trọng hòa bình

70 năm Chiến thắng Phát xít: Nhìn về quá khứ để trân trọng hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Nga cho rằng, cần phải đoàn kết để tạo ra một hệ thống an ninh bình đẳng đối với mọi quốc gia.