Trung Quốc, Nga nhấn mạnh quan hệ chiến lược với Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quan hệ chiến lược chặt chẽ với Triều Tiên, trong các thông điệp nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập nước Triều Tiên (9/9/1948- 9/9/2026).

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 9/9 cho biết trong điện mừng gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng “tiếp tục tăng cường định hướng chiến lược” trong quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên và hợp tác cấp cao để thúc đẩy sự phát triển của hai nước.

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết việc tăng cường và phát triển quan hệ song phương vẫn là “chính sách nhất quán và kiên định” của Đảng và chính phủ Trung Quốc.

Trong một thông điệp riêng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ tiếp tục “hợp tác chặt chẽ nhất” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mối quan hệ Nga-Triều Tiên mạnh mẽ hơn sẽ góp phần vào an ninh khu vực và một “trật tự thế giới đa cực, công bằng hơn”. Các thông điệp của lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã được đăng tải trên trang nhất của tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên.

Hãng thông tấn KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng nhận được điện mừng của lãnh đạo nhiều quốc gia khác trên thế giới, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Mông Cổ, Thụy Điển, Belarus, Singapore, Thụy Sĩ và Zimbabwe nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vì sao Triều Tiên gọi Freedom Edge là “cuộc thao luyện xâm lược”?
Vì sao Triều Tiên gọi Freedom Edge là “cuộc thao luyện xâm lược”?

VOV.VN - Trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên lên án mạnh mẽ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ vẫn khởi động cuộc tập trận chung Freedom Edge với nhiều nội dung, khoa mục mang tính răn đe và phô diễn sức mạnh.

Vì sao Triều Tiên gọi Freedom Edge là “cuộc thao luyện xâm lược”?

Vì sao Triều Tiên gọi Freedom Edge là “cuộc thao luyện xâm lược”?

VOV.VN - Trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên lên án mạnh mẽ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ vẫn khởi động cuộc tập trận chung Freedom Edge với nhiều nội dung, khoa mục mang tính răn đe và phô diễn sức mạnh.

Nóng thế giới hôm nay 8/9: Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân để “đáp trả hủy diệt”
Nóng thế giới hôm nay 8/9: Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân để “đáp trả hủy diệt”

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân; Mỹ, Nga và Ukraine có thể sớm đàm phán ba bên; Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa lũ quét; Nhật Bản ghi nhận mưa lớn kỷ lục...

Nóng thế giới hôm nay 8/9: Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân để “đáp trả hủy diệt”

Nóng thế giới hôm nay 8/9: Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân để “đáp trả hủy diệt”

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân; Mỹ, Nga và Ukraine có thể sớm đàm phán ba bên; Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa lũ quét; Nhật Bản ghi nhận mưa lớn kỷ lục...

Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân
Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân, có khả năng thực hiện "các đòn đáp trả mang tính hủy diệt". Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên không cho biết tàu này có được trang bị vũ khí hạt nhân hay không.

Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân

Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân, có khả năng thực hiện "các đòn đáp trả mang tính hủy diệt". Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên không cho biết tàu này có được trang bị vũ khí hạt nhân hay không.