Trung Quốc phản bác đe dọa của Mỹ về quan hệ với Iran
VOV.VN - Trung Quốc khẳng định quan hệ hợp tác với Iran phù hợp luật pháp quốc tế và cảnh báo sẽ bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của mình, sau khi Mỹ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia và tổ chức tiếp tục làm ăn với Tehran.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/8 lên tiếng phản bác sức ép mới từ Mỹ liên quan đến quan hệ kinh tế giữa nước này và Iran, khẳng định hoạt động hợp tác giữa hai nước được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và “không nên bị can thiệp hoặc gây gián đoạn”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mở rộng chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 24/8 tuyên bố Washington muốn cắt đứt các “huyết mạch kinh tế” còn lại của Tehran, đồng thời cảnh báo các nước, doanh nghiệp và định chế tài chính tiếp tục giao dịch với Iran có nguy cơ bị hạn chế hoặc loại khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng USD. Mỹ đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với khoảng 60 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan Iran. Tuy nhiên, danh sách này chưa bao gồm các định chế tài chính lớn của Trung Quốc bị Washington nghi ngờ hỗ trợ hoạt động thương mại dầu mỏ của Tehran.
Trước đó, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh “trừng phạt và gây sức ép không thể giải quyết vấn đề”, mà chỉ làm gia tăng căng thẳng. Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, tránh các hành động làm xung đột leo thang, gây tổn hại tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính toàn cầu, đồng thời trở lại đối thoại và đàm phán.
Trung Quốc hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là thị trường lớn nhất đối với dầu thô Iran. Theo AP, trước khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2, Trung Quốc tiếp nhận hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Điều này khiến Bắc Kinh trở thành một trong những nhân tố quyết định hiệu quả của chiến dịch gây sức ép kinh tế mà Washington đang triển khai.
Dù vậy, Mỹ vẫn thận trọng với việc trực tiếp trừng phạt các ngân hàng lớn của Trung Quốc do lo ngại tác động tới hệ thống tài chính toàn cầu và nguy cơ Bắc Kinh đáp trả. Theo Reuters, Washington cũng phải cân nhắc quan hệ kinh tế song phương, trong đó Mỹ vẫn phụ thuộc Trung Quốc về một số khoáng sản chiến lược. Tuy nhiên, ông Bessent cảnh báo không quốc gia hay tổ chức nào nằm ngoài phạm vi các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Về phía Iran, giới chức nước này tuyên bố đã chuẩn bị các phương án đối phó với trừng phạt mới. Iran đồng thời kỳ vọng Trung Quốc, Nga và các đối tác khác sẽ phản đối sức ép của Mỹ. Phản ứng của Trung Quốc cho thấy, nỗ lực cô lập kinh tế Iran của Mỹ có thể gặp trở ngại đáng kể nếu Mỹ không thể khiến Trung Quốc thu hẹp quan hệ với Iran, đồng thời làm gia tăng nguy cơ căng thẳng Mỹ - Trung lan sang các lĩnh vực tài chính, thương mại và năng lượng.