Trung Quốc phản đối sự can thiệp bên ngoài vào vấn đề Belarus

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19/8 tuyên bố, Bắc Kinh phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài tạo ra sự bất ổn tại Belarus.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định, Trung Quốc và Belarus có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trung Quốc hiện đang theo sát diễn biến Belarus hiện nay với tư cách là “người bạn và đối tác tốt”. Do vậy, Trung Quốc tôn trọng con đường phát triển mà người dân Belarus lựa chọn, cũng như tôn trọng nỗ lực của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và phát triển đất nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời lên tiếng phản đối các thế lực bên ngoài tạo ra sự chia rẽ và bất ổn trong xã hội Belarus.

Các cuộc biểu tình và xô xát với cảnh sát chống bạo loạn đã bùng phát tại Belarus từ ngày 9/8 vừa qua, sau cuộc bầu cử Tổng thống. Tổng thống Alexander Lukashenko – người đã giành được hơn 80% số phiếu tín nhiệm cho rằng, những người biểu tình quá khích đã bị các thế lực bên ngoài “giật dây” và nhiều đối tượng là người có tiền án và thất nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng tại Trung Quốc
Belarus thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng tại Trung Quốc

VOV.VN - Belarus vừa thử nghiệm thành công hệ thống phóng rocket Polonez có tầm bắn lớn hơn cả các hệ thống hỏa lực bắn giàn Smerch (Cơn Lốc) của Nga.

Belarus thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng tại Trung Quốc

Belarus thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng tại Trung Quốc

VOV.VN - Belarus vừa thử nghiệm thành công hệ thống phóng rocket Polonez có tầm bắn lớn hơn cả các hệ thống hỏa lực bắn giàn Smerch (Cơn Lốc) của Nga.