Trung Quốc phản đối việc Mỹ trừng phạt 5 thực thể và hạn chế DeepSeek

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20/10 bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc Mỹ trừng phạt 5 thực thể Trung Quốc với cáo buộc liên quan đến đánh cắp bí mật thương mại, đồng thời phản đối việc Mỹ hạn chế các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty AI DeepSeek.

 

Trong phần trả lời báo chí đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, người phát ngôn Bộ này cho biết, Mỹ đang “thổi phồng” vấn đề đánh cắp bí mật thương mại, bôi nhọ doanh nghiệp Trung Quốc và áp đặt trừng phạt, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp này.

Theo người phát ngôn, sự phát triển nhanh chóng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc có được nhờ đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản, đổi mới liên tục, kết hợp giữa tự chủ đổi mới với hợp tác mở, không liên quan đến cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại.

Bộ Thương mại Trung Quốc yêu cầu Mỹ nhìn nhận đúng sự phát triển của doanh nghiệp Trung Quốc, chấm dứt “bôi nhọ và gây áp lực”, tạo môi trường cạnh tranh công bằng và bảo vệ tổng thể hợp tác kinh tế - thương mại song phương. Bắc Kinh cảnh báo sẽ có biện pháp cần thiết để đáp trả nếu Mỹ không điều chỉnh hành vi.

Quyết định trừng phạt được Mỹ công bố ngày 19/10, theo Đạo luật Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ Mỹ. Các thực thể bị trừng phạt có liên quan đến một công dân Trung Quốc mang tên Đinh Lâm Uy (Ding Linwei), từng là kỹ sư phần mềm của Google, người trước đó đã bị tòa án Mỹ kết tội đánh cắp bí mật thương mại và hoạt động gián điệp kinh tế.

Các thực thể bị trừng phạt gồm Công ty Shanghai Zhisuan Technology do ông Đinh Lâm Uy thành lập năm 2023 và 4 thực thể liên quan đến Quỹ MiraclePlus.

Cũng trong ngày 20/10, Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ “kiên quyết phản đối” quyết định của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cấm các cơ quan hành chính dân sự liên bang mua sắm, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của DeepSeek cùng các doanh nghiệp liên quan, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các sản phẩm của DeepSeek khỏi hệ thống thông tin của các cơ quan này.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng đây là hành vi mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng biện pháp hành chính để gây áp lực lên doanh nghiệp Trung Quốc, chính trị hóa và công cụ hóa các vấn đề khoa học công nghệ, kinh tế - thương mại.

Bộ này yêu cầu Mỹ tôn trọng thực tế và quy luật thị trường, thu hồi các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử, đồng thời khẳng định sẽ theo dõi sát diễn biến và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tiếp tục khẳng định: “Trung Quốc luôn phản đối việc khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, chính trị hóa vấn đề khoa học công nghệ và kinh tế thương mại, đồng thời sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc”.

Diễn biến trên cho thấy cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ xung quanh vấn đề công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi Mỹ tăng cường các biện pháp hạn chế với lý do an ninh quốc gia, Trung Quốc tiếp tục phản đối và kêu gọi tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp hai nước.

ai_2.png

Trung Quốc đẩy nhanh ứng dụng AI, robot vào thương mại

VOV.VN - Trung Quốc đã ban hành văn bản “Ý kiến về việc thúc đẩy phát triển thương mại bằng khoa học công nghệ”, đề ra 18 nhóm biện pháp ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), robot, dữ liệu lớn và các công nghệ số vào sản xuất, lưu thông, bán lẻ và tiêu dùng dịch vụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc triển khai 136 dự án ứng dụng công nghệ trọng điểm
Trung Quốc triển khai 136 dự án ứng dụng công nghệ trọng điểm

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố danh sách 136 dự án ứng dụng trọng điểm mang tính biểu tượng đầu tiên, nhằm thúc đẩy ứng dụng thực tế các công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, đồng thời tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.

Trung Quốc triển khai 136 dự án ứng dụng công nghệ trọng điểm

Trung Quốc triển khai 136 dự án ứng dụng công nghệ trọng điểm

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố danh sách 136 dự án ứng dụng trọng điểm mang tính biểu tượng đầu tiên, nhằm thúc đẩy ứng dụng thực tế các công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, đồng thời tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.

Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc
Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc vào tháng 11 tại Trung Quốc, với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.

Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc

Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc vào tháng 11 tại Trung Quốc, với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.

Trung Quốc công bố biện pháp mới về kiểm soát xuất khẩu máy đào hầm và UAV
Trung Quốc công bố biện pháp mới về kiểm soát xuất khẩu máy đào hầm và UAV

VOV.VN - Ngày 19/10, Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với máy đào hầm, máy đào hầm xuyên đá và các thiết bị công trình lớn khác.

Trung Quốc công bố biện pháp mới về kiểm soát xuất khẩu máy đào hầm và UAV

Trung Quốc công bố biện pháp mới về kiểm soát xuất khẩu máy đào hầm và UAV

VOV.VN - Ngày 19/10, Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với máy đào hầm, máy đào hầm xuyên đá và các thiết bị công trình lớn khác.