Trung Quốc phong hàm cho hai thượng tướng quân đội

VOV.VN - Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm nay (3/7) đã tổ chức lễ thăng quân hàm thượng tướng cho hai trung tướng, một động thái được nhận định là có thể ảnh hưởng đến cơ cấu nhân sự Quân ủy Trung ương khóa mới dự kiến được bầu vào năm tới.

Lễ thăng quân hàm Thượng tướng đã được tổ chức tại Tòa nhà Bát Nhất ở thủ đô Bắc Kinh. Theo Tân Hoa xã, ông Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã chủ trì buổi lễ và đọc quyết định thăng hàm do Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình ký.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng cho ông Trương Thử Quang, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quân ủy Trung ương và ông Vương Cương, Tư lệnh Không quân.

Được biết, chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương trước đó do Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân kiêm nhiệm. Trong khi đó, chức Tư lệnh Không quân vốn do Thượng tướng Thường Đinh Cầu nắm giữ, tuy nhiên ông này đã không xuất hiện công khai suốt thời gian dài.

Trước đó, tại buổi hòa nhạc kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh tối 29/6, hình ảnh trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy, hai Trung tướng Trương Thử Quang và Vương Cương ngồi ngang hàng với hai Thượng tướng – Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Tư lệnh Chiến khu miền Trung Hàn Thắng Diên, đã dấy lên đồn đoán trong giới quan sát về việc hai ông đã được thăng chức và có thể sớm được thăng hàm Thượng tướng.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ kỷ niệm thành lập vào ngày 1/8 tới. Việc hai ông Trương Thử Quang và Vương Cương được thăng hàm, đã đưa số Thượng tướng của quân đội nước này từ 4 người lên 6 người. Động thái này được cho là sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu lãnh đạo của Quân ủy Trung ương tại Đại hội XXI của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến tổ chức trong năm 2027.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình khẳng định vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình khẳng định vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cầm quyền lớn nhất thế giới có tầm ảnh hưởng lớn toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình khẳng định vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình khẳng định vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cầm quyền lớn nhất thế giới có tầm ảnh hưởng lớn toàn cầu.

Trung Quốc đẩy mạnh giáo dục AI ở tất cả các cấp học đến năm 2030
Trung Quốc đẩy mạnh giáo dục AI ở tất cả các cấp học đến năm 2030

VOV.VN - Trung Quốc sẽ đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học trong Quy hoạch phát triển giáo dục 5 năm tới do chính phủ nước này ban hành, trong nỗ lực phối hợp với chiến lược quốc gia về thúc đẩy đổi mới công nghệ và giành vị thế dẫn đầu trong phát triển AI.

Trung Quốc đẩy mạnh giáo dục AI ở tất cả các cấp học đến năm 2030

Trung Quốc đẩy mạnh giáo dục AI ở tất cả các cấp học đến năm 2030

VOV.VN - Trung Quốc sẽ đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học trong Quy hoạch phát triển giáo dục 5 năm tới do chính phủ nước này ban hành, trong nỗ lực phối hợp với chiến lược quốc gia về thúc đẩy đổi mới công nghệ và giành vị thế dẫn đầu trong phát triển AI.

Trường robot đầu tiên tại Trung Quốc chính thức hoạt động
Trường robot đầu tiên tại Trung Quốc chính thức hoạt động

VOV.VN - Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động trường đào tạo robot đầu tiên tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, với mục tiêu trang bị “bộ não” và kỹ năng nghề giúp robot có thể làm việc trong các môi trường thực tế phức tạp, thay vì chỉ hoạt động theo kịch bản lập trình sẵn.

Trường robot đầu tiên tại Trung Quốc chính thức hoạt động

Trường robot đầu tiên tại Trung Quốc chính thức hoạt động

VOV.VN - Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động trường đào tạo robot đầu tiên tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, với mục tiêu trang bị “bộ não” và kỹ năng nghề giúp robot có thể làm việc trong các môi trường thực tế phức tạp, thay vì chỉ hoạt động theo kịch bản lập trình sẵn.