Trung Quốc quan ngại việc Mỹ chặn giữ tàu hàng Iran xuất phát từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 20/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại sau khi Mỹ chặn giữ một tàu hàng Iran được cho là xuất phát từ Trung Quốc, trong bối cảnh tình hình tại khu vực eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến nhạy cảm, phức tạp. 

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Bắc Kinh quan ngại trước động thái cưỡng chế chặn tàu của phía Mỹ, đồng thời kêu gọi các bên liên tránh làm gia tăng căng thẳng và leo thang đối đầu.

“Tình hình tại eo biển Hormuz rất nhạy cảm và phức tạp. Chúng tôi bày tỏ quan ngại trước hành động cưỡng chế ngăn chặn tàu thuyền liên quan của Mỹ. Hy vọng các bên liên quan hành xử có trách nhiệm, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, tránh làm leo thang mâu thuẫn và gia tăng căng thẳng, tạo điều kiện cần thiết để việc đi lại qua eo biển trở lại bình thường”, ông Quách Gia Côn nhấn mạnh

Liên quan đến việc thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hạn vào ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh khu vực Trung Đông hiện đang ở giai đoạn then chốt, là thời điểm chuyển tiếp quan trọng giữa xung đột và đối thoại: “Khi cánh cửa hòa bình đã được mở ra, các bên cần tận dụng cơ hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm dứt chiến sự trong thời gian sớm nhất”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định ủng hộ các bên tiếp tục duy trì đà ngừng bắn và đàm phán, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong thúc đẩy hạ nhiệt tình hình, hướng tới mục tiêu hòa bình và ổn định lâu dài tại Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hải quân Trung Quốc đi qua eo biển Yokoate diễn tập ở Tây Thái Bình Dương
Hải quân Trung Quốc đi qua eo biển Yokoate diễn tập ở Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Một hạm đội hải quân thuộc Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc (PLA) hôm qua (19/4) đã tiến hành tập trận ở Tây Thái Bình Dương, mà theo các chuyên gia nước này là nhằm răn đe các thế lực thù địch.

Hải quân Trung Quốc đi qua eo biển Yokoate diễn tập ở Tây Thái Bình Dương

Hải quân Trung Quốc đi qua eo biển Yokoate diễn tập ở Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Một hạm đội hải quân thuộc Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc (PLA) hôm qua (19/4) đã tiến hành tập trận ở Tây Thái Bình Dương, mà theo các chuyên gia nước này là nhằm răn đe các thế lực thù địch.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Trung Quốc
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - GS Lưu Thư Minh của Học viện Môi trường Đại học Thanh Hoa nhấn mạnh, hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, trong đó có môi trường và phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa và phát triển của mỗi nước.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Trung Quốc

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - GS Lưu Thư Minh của Học viện Môi trường Đại học Thanh Hoa nhấn mạnh, hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, trong đó có môi trường và phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa và phát triển của mỗi nước.

Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz
Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz

VOV.VN - Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông ngày 16/4 lên tiếng bảo vệ việc Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng động thái này đã góp phần ngăn chặn căng thẳng leo thang và tạo điều kiện cho đối thoại và ngừng bắn.

Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz

Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz

VOV.VN - Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông ngày 16/4 lên tiếng bảo vệ việc Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng động thái này đã góp phần ngăn chặn căng thẳng leo thang và tạo điều kiện cho đối thoại và ngừng bắn.