Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy đàm phán hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn, tích cực hơn, hợp tác và mang tính xây dựng để giải quyết các vấn đề nóng ở Trung Đông.

Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các vấn đề nóng tại khu vực Trung Đông thông qua đối thoại và các cuộc đàm phán. Lời khẳng định này đã được đặc phái viên của Trung Quốc tại Trung Đông Cung Tiểu Sinh (Gong Xiaosheng) đưa ra  ngày 11/5 tại một cuộc họp báo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặc phái viên của Trung Quốc tại Trung Đông Cung Tiểu Sinh. Ảnh: CNN

Đặc phái viên Cung Tiểu Sinh vừa kết thúc chuyến công du tới các nước Saudi Arabia, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông Cung Tiểu Sinh đã có các cuộc trao đổi sâu sắc với giới lãnh đạo 3 nước kể trên về tình hình chiến sự tại Syria, thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như các vấn đề nóng khác trong khu vực.

Theo đặc phái viên Cung Tiểu Sinh, Trung Quốc tin rằng sẽ là đem lại lợi ích nhiều nhất cho Syria, một số quốc gia khác cũng như toàn thế giới nói chung một khi các biện pháp được đưa sớm hơn, nhằm ngăn chặn tình trạng đổ máu tại Syria thông qua các cuộc đối thoại và đàm phán.

Phản ứng trước quyết định mới đây của Mỹ về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đặc phái viên này khẳng định, các bên liên quan cần tiếp tục tôn trọng thỏa thuận hạt nhân lịch sử này, tôn trọng kết quả của đàm phán cũng như các nỗ lực lâu dài của các bên.

“Thỏa thuận này đóng vai trò tích cực và quan trọng trong việc thúc đẩy việc cấm vũ khí hạt nhân, cũng như để được sự dàn xếp chính trị cho các vấn đề nóng thông qua các cuộc đàm phán quốc tế”, ông Cung Tiểu Sinh nói.

Đặc phái viên của Trung Quốc tại Trung Đông Cung Tiểu Sinh cũng khẳng định sự sẵn sàng của Trung Quốc để giúp giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong khu vực và định hình sự phát triển trong tương lai.

Vị quan chức này một lần nữa nhấn mạnh: “Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn, tích cực hơn, hợp tác và mang tính xây dựng trên chặng đường vì hòa bình và giải quyết các vấn đề nóng ở Trung Đông thông qua các giải pháp chính trị”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria tuyên bố sẵn sàng giáng trả các cuộc không kích của Israel
Syria tuyên bố sẵn sàng giáng trả các cuộc không kích của Israel

VOV.VN -Syria sẽ không ngần ngại tấn công các mục tiêu quân sự Israel bởi Damascus có quyền tự vệ.

Syria tuyên bố sẵn sàng giáng trả các cuộc không kích của Israel

Syria tuyên bố sẵn sàng giáng trả các cuộc không kích của Israel

VOV.VN -Syria sẽ không ngần ngại tấn công các mục tiêu quân sự Israel bởi Damascus có quyền tự vệ.

Iran: Quốc tế im lặng khuyến khích Israel tấn công Syria
Iran: Quốc tế im lặng khuyến khích Israel tấn công Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi ngày 11/5 lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào Syria.

Iran: Quốc tế im lặng khuyến khích Israel tấn công Syria

Iran: Quốc tế im lặng khuyến khích Israel tấn công Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi ngày 11/5 lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào Syria.

Dư luận Trung Đông sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
Dư luận Trung Đông sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Dư luận Trung Đông có những phản ứng trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Dư luận Trung Đông sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Dư luận Trung Đông sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Dư luận Trung Đông có những phản ứng trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Tân Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông hối thúc áp đặt trừng phạt Iran
Tân Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông hối thúc áp đặt trừng phạt Iran

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ thăm Trung Đông giữa lúc Mỹ đang hối thúc các đồng minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Tân Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông hối thúc áp đặt trừng phạt Iran

Tân Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông hối thúc áp đặt trừng phạt Iran

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ thăm Trung Đông giữa lúc Mỹ đang hối thúc các đồng minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran.