Trung Quốc sẽ “phản ứng cần thiết” với chuyến thăm Đài Loan của quan chức tình báo Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (23/11) tuyên bố sẽ căn cứ vào diễn tiến tình hình để đưa ra những "phản ứng chính đáng cần thiết" trước thông tin về chuyến thăm Đài Loan của quan chức tình báo cấp cao Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (23/11), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã tái khẳng định lập trường nhất quán của Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan.

Ông hối thúc Washington nhận thức đầy đủ "tính nhạy cảm cao" của vấn đề này, tuân thủ nguyên tắc "một nước Trung Quốc" và các quy định trong 3 thông cáo chung giữa hai bên. Ông cũng yêu cầu Mỹ dừng qua lại chính thức và liên hệ quân sự với Đài Loan dưới mọi hình thức, đồng thời cảnh báo sẽ dựa trên diễn tiến tình hình để đưa ra các "phản ứng chính đáng cần thiết", nhưng không cho biết cụ thể là những phản ứng gì.

Trước đó, một nguồn tin giấu tên cho biết, Chuẩn đô đốc Michael Studeman, phụ trách tình báo quân đội Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, đã có chuyến thăm không báo trước tới Đài Loan chiều tối 22/11.

Thời gian gần đây, trao đổi quân sự và kinh tế giữa Washington và Đài Loan diễn ra khá thường xuyên. Hai bên vừa tổ chức một cuộc đối thoại kinh tế mới đây với việc ký kết ghi nhớ hợp tác và đi đến thỏa thuận sẽ tổ chức hoạt động này thường niên.

Hồi đầu tháng, một đơn vị thủy quân lục chiến của Mỹ cũng đã đến hòn đảo này và ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ các cơ quan hữu quan của Trung Quốc. Theo truyền thông Đài Loan, đây là lần đầu tiên vùng lãnh thổ này xác nhận công khai hoạt động trao đổi quân sự của thủy quân lục chiến Mỹ tại đây kể từ khi hai bên chấm dứt quan hệ ngoại giao.

Vấn đề Đài Loan luôn được Trung Quốc coi là quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Do vậy, trước những động thái của Mỹ, máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc cũng hoạt động nhiều hơn trên không phận của hòn đảo này.

Theo số liệu của truyền thông Đài Loan, riêng trong tháng 11, tính đến ngày 21/11, chiến đấu cơ của Trung Quốc đã có 18 ngày bay vào không phận phía Tây Nam của hòn đảo này, đặc biệt là từ ngày 14/11 đến nay những chiếc máy bay này đã có 8 ngày liên tiếp xuất hiện trên bầu trời Đài Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn đô đốc Mỹ bất ngờ thăm Đài Loan
Chuẩn đô đốc Mỹ bất ngờ thăm Đài Loan

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Chuẩn đô đốc Michael Studeman, phụ trách tình báo quân đội Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, có chuyến thăm không báo trước tới Đài Loan hôm 22/11.

Chuẩn đô đốc Mỹ bất ngờ thăm Đài Loan

Chuẩn đô đốc Mỹ bất ngờ thăm Đài Loan

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Chuẩn đô đốc Michael Studeman, phụ trách tình báo quân đội Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, có chuyến thăm không báo trước tới Đài Loan hôm 22/11.

Quan hệ Trung-Mỹ lại nóng xoay quanh vấn đề Đài Loan
Quan hệ Trung-Mỹ lại nóng xoay quanh vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Tiếp theo vấn đề Hongkong, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ lại nóng lên trước những động thái mới giữa  Washington và Đài Loan.

Quan hệ Trung-Mỹ lại nóng xoay quanh vấn đề Đài Loan

Quan hệ Trung-Mỹ lại nóng xoay quanh vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Tiếp theo vấn đề Hongkong, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ lại nóng lên trước những động thái mới giữa  Washington và Đài Loan.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ có các quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc)
Trung Quốc phản đối việc Mỹ có các quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 11/11 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Người phát ngôn Uông Văn Bân yêu cầu Mỹ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc và dừng ngay mọi hình thức tiếp xúc cũng như có quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc phản đối việc Mỹ có các quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc)

Trung Quốc phản đối việc Mỹ có các quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 11/11 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Người phát ngôn Uông Văn Bân yêu cầu Mỹ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc và dừng ngay mọi hình thức tiếp xúc cũng như có quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc).