Trung Quốc triển khai xây dựng cơ chế hợp tác “Sáng kiến phát triển toàn cầu”

VOV.VN - “Nhóm những người bạn của Sáng kiến phát triển toàn cầu” do Trung Quốc đề xuất chính thức thành lập và tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ mới đây.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, tham dự cuộc họp đầu tiên của “Nhóm những người bạn của Sáng kiến phát triển toàn cầu” có đại diện từ hơn 100 quốc gia và người đứng đầu của hơn 20 cơ quan của Liên Hợp Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên đánh giá, việc “Nhóm những người bạn” ra đời đã chứng minh “Sáng kiến phát triển toàn cầu” của Trung Quốc giành được sự ủng hộ rộng rãi của các bên. Phát triển vẫn là chủ đề quan trọng của thời đại hiện nay. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình sự 2030 là nguyện vọng chung của các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Tăng cường quan hệ đối tác phát triển quốc tế, hiện thực hóa sự phát triển chung, bền vững của các quốc gia là xu thế lịch sử không có thế lực nào có thể ngăn cản. Đồng thời sự tham gia cấp cao của cộng đồng quốc tế vào các hoạt động của “Nhóm những người bạn” cũng thể hiện được sự đồng thuận quốc tế và trọng tâm hợp tác phù hợp với ưu tiên của tất cả các bên.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, “Sáng kiến phát triển toàn cầu” do Trung Quốc khởi xướng nhưng thuộc về thế giới. Sáng kiến tuân thủ tinh thần quan hệ đối tác cởi mở, bao trùm, nguyên tắc tham vấn sâu rộng, cùng đóng góp và chia sẻ lợi ích cho tất cả các quốc gia. “Nhóm những người bạn của Sáng kiến phát triển toàn cầu” là một bước quan trọng trong việc xây dựng cơ chế hợp tác của Sáng kiến, thể hiện quyết tâm của Trung Quốc trong việc thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự.

Về hoạt động của “Nhóm những người bạn” trong tương lai, ông Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc sẽ tổ chức nhiều hoạt động khác nhau trong khuôn khổ của nhóm, xây dựng hơn nữa sự đồng thuận quốc tế và hoạch định con đường hợp tác thực tế.

Trung Quốc hoan nghênh sự tham gia tích cực của các bên quan tâm đến việc đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030; cải thiện cơ chế hợp tác của Sáng kiến và cùng nhau xây dựng “Nhóm những người bạn” thành một nền tảng hiệu quả nhằm trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác và tìm kiếm sự phát triển chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

39 lượt máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan chỉ trong một ngày
39 lượt máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan chỉ trong một ngày

VOV.VN - Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo, 39 lượt máy bay của quân đội Trung Quốc đại lục tiến sát vùng trời Đài Loan vào ngày 23/1, kỷ lục cao nhất trong năm nay.

39 lượt máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan chỉ trong một ngày

39 lượt máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan chỉ trong một ngày

VOV.VN - Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo, 39 lượt máy bay của quân đội Trung Quốc đại lục tiến sát vùng trời Đài Loan vào ngày 23/1, kỷ lục cao nhất trong năm nay.

Trung Quốc phát hiện 72 người tham dự Olympic Bắc Kinh mắc Covid-19
Trung Quốc phát hiện 72 người tham dự Olympic Bắc Kinh mắc Covid-19

VOV.VN - Ủy ban Olympic mùa Đông Bắc Kinh ngày 23/1 thông báo, đã có 72 người cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nhưng chưa có trường hợp nào là vận động viên.

Trung Quốc phát hiện 72 người tham dự Olympic Bắc Kinh mắc Covid-19

Trung Quốc phát hiện 72 người tham dự Olympic Bắc Kinh mắc Covid-19

VOV.VN - Ủy ban Olympic mùa Đông Bắc Kinh ngày 23/1 thông báo, đã có 72 người cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nhưng chưa có trường hợp nào là vận động viên.

Biến thể Omicron làm thay đổi nhận thức của Trung Quốc về SARS-CoV-2
Biến thể Omicron làm thay đổi nhận thức của Trung Quốc về SARS-CoV-2

VOV.VN - Nhà dịch tễ học Trung Quốc Ngô Tôn Hữu thừa nhận, sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã thay đổi nhận thức của Trung Quốc về SARS-CoV-2.

Biến thể Omicron làm thay đổi nhận thức của Trung Quốc về SARS-CoV-2

Biến thể Omicron làm thay đổi nhận thức của Trung Quốc về SARS-CoV-2

VOV.VN - Nhà dịch tễ học Trung Quốc Ngô Tôn Hữu thừa nhận, sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã thay đổi nhận thức của Trung Quốc về SARS-CoV-2.