Trung Quốc viện trợ nhân đạo 5 triệu Nhân dân tệ cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 9/3, Trung Quốc thông báo viện trợ nhân đạo cho Ukraine, đồng thời yêu cầu Mỹ không làm tổn hại quyền lợi của Bắc Kinh khi xử lý vấn đề Ukraine và quan hệ với Nga.

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Hội Chữ Thập Đỏ nước này sẽ cung cấp cho Hội Chữ thập đỏ Ukraine khoản viện trợ nhân đạo trị giá 5 triệu nhân dân tệ (hơn 790.000 USD), bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm theo đề nghị của phía Ukraine.

Cùng ngày, lô hàng đầu tiên gồm 1.000 gói hàng cứu trợ gia đình đã rời Bắc Kinh. Mỗi gói hàng bao gồm chăn, đệm chống ẩm, khăn tắm, bộ đồ ăn, xô, đèn pin..., nhằm giúp Hội Chữ thập đỏ Ukraine cứu trợ những người dân phải di dời do ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng giữa nước này với Nga.

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cũng cho biết, sẽ tiếp tục theo sát tình hình, tập trung vào các nhu cầu nhân đạo và tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine trong khả năng có thể.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến nay đã khiến hơn 1,5 triệu người Ukraine tháo chạy khỏi đất nước, trong khi nhiều người ở lại đang đối mặt với tình trạng mất điện, thiếu thực phẩm và nước uống sau gần hai tuần Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã yêu cầu Mỹ xem xét nghiêm túc các mối quan ngại của Trung Quốc và không được làm tổn hại các quyền và lợi ích của nước này dưới mọi hình thức trong khi xử lý vấn đề Ukraine và quan hệ với Nga. Bắc Kinh cũng cảnh báo “sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và cá nhân nước này.

Tuyên bố của Trung Quốc đưa ra sau khi Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cảnh báo Mỹ có thể thực hiện các biện pháp trả đũa nếu Trung Quốc không tuân thủ các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Mỹ đang tiến hành "chiến tranh kinh tế" chống Nga
Điện Kremlin: Mỹ đang tiến hành "chiến tranh kinh tế" chống Nga

VOV.VN - Mỹ trên thực tế đang tiến hành cuộc chiến tranh kinh tế chống lại Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 9/3.

Điện Kremlin: Mỹ đang tiến hành "chiến tranh kinh tế" chống Nga

Điện Kremlin: Mỹ đang tiến hành "chiến tranh kinh tế" chống Nga

VOV.VN - Mỹ trên thực tế đang tiến hành cuộc chiến tranh kinh tế chống lại Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 9/3.

Đức cần khí đốt của Nga nên khó tung đòn trừng phạt
Đức cần khí đốt của Nga nên khó tung đòn trừng phạt

VOV.VN - Mỹ đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Đây là biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, các nước châu Âu không muốn theo chân Mỹ giáng đòn trừng phạt vào lĩnh vực năng lượng của Nga, đặc biệt là Đức.

Đức cần khí đốt của Nga nên khó tung đòn trừng phạt

Đức cần khí đốt của Nga nên khó tung đòn trừng phạt

VOV.VN - Mỹ đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Đây là biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, các nước châu Âu không muốn theo chân Mỹ giáng đòn trừng phạt vào lĩnh vực năng lượng của Nga, đặc biệt là Đức.

Nga tuyên bố không đe dọa NATO, kỳ vọng cuộc gặp Ngoại trưởng diễn ra đúng kế hoạch
Nga tuyên bố không đe dọa NATO, kỳ vọng cuộc gặp Ngoại trưởng diễn ra đúng kế hoạch

VOV.VN - Ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga chưa bao giờ đe dọa liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), tuy nhiên, nước Nga vẫn phải phản ứng trước hành vi đối đầu của liên minh quân sự này.

Nga tuyên bố không đe dọa NATO, kỳ vọng cuộc gặp Ngoại trưởng diễn ra đúng kế hoạch

Nga tuyên bố không đe dọa NATO, kỳ vọng cuộc gặp Ngoại trưởng diễn ra đúng kế hoạch

VOV.VN - Ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga chưa bao giờ đe dọa liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), tuy nhiên, nước Nga vẫn phải phản ứng trước hành vi đối đầu của liên minh quân sự này.

Ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau để tìm giải pháp cho xung đột
Ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau để tìm giải pháp cho xung đột

VOV.VN - Ngày mai (10/3) tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau để tìm giải pháp cho xung đột

Ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau để tìm giải pháp cho xung đột

VOV.VN - Ngày mai (10/3) tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.