Trung tâm Báo chí tất bật chuẩn bị trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô-nơi được chọn làm Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ đưa tin về Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội đang ráo riết hoàn thiện.

Để phục vụ cho phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai dự kiến diễn ra ngày 27-28/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chọn Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô là Trung tâm Báo chí quốc tế (IMC).
Đến chiều 21/2, Trung tâm Báo chí quốc tế đang gấp rút thi công. Theo quan sát, hệ thống cơ sở vật chất cơ bản đã hoàn thiện.
Khuôn viên tại IMC khoảng hơn 4.000 m2, được chia làm 3 khu vực cho các phóng viên tham dự đưa tin tại Hội nghị.
Sảnh khu nhà chính (tòa nhà A) của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô có diện tích hơn 1.000 m2 sẽ là nơi đặt bàn thông tin cung cấp các tài liệu liên quan cho báo chí...
Trung tâm Báo chí có địa điểm họp cho báo chí, được kê khoảng gần 1.000 bộ bàn ghế có kết nối mạng internet, lắp đặt các màn hình truyền hình trực tiếp phục vụ cho việc đưa tin Hội nghị được kịp thời và nhanh chóng.
Ngoài khu vực làm việc chung, IMC tiến hành dựng nhiều Phòng làm việc riêng của các hãng truyền thông có diện tích 9m2/phòng để các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế có thể thuê. Mỗi phòng được thiết kế lắp đặt mạng internet., hệ thống điện chiếu sáng, nguồn điện... trang bị đầy đủ.
Các phòng làm việc này hiện đã được dựng sẵn theo đặt hàng của các cơ quan báo chí truyền thông.
Còn một số phòng làm việc truyền thông đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng.
Tại các phòng làm việc đều đã được lắp đặt đèn chiếu sáng.
Để phục vụ tốt nhất cho việc tác nghiệp của phóng viên, toàn bộ hệ thống điện và điều hòa của Cung Việt Xô được thay thế và chỉnh trang toàn bộ.
Toàn bộ hệ thống mạng không dây (Wifi) sẽ được lắp đặt và cung cấp miễn phí, đảm bảo cho việc truyền tin tức của các phóng viên. Ngoài ra, hàng trăm đầu cáp nối trực tiếp cũng được lắp đặt nhằm hỗ trợ đường truyền cho các phóng viên.
Hệ thống Tần số vô tuyến điện hiện đã được lắp đặt và trong quá trình hoàn tất khâu cuối cùng.
Hệ thống Tần số vô tuyến điện hiện đã được lắp đặt và trong quá trình hoàn tất khâu cuối cùng.
Dự kiến IMC sẽ thu hút hàng nghìn phóng viên tham dự đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này.
Dự kiến, IMC sẽ mở cửa từ ngày 25/2 và đặc biệt, mở 24/24h để giúp các phóng viên quốc tế thuận tiện tác nghiệp trong sự kiện này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hà Nội cảm nhận rõ “hơi thở” của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Ảnh: Hà Nội cảm nhận rõ “hơi thở” của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Hà Nội đang tích cực tiến hành các bước chuẩn bị tốt nhất cho cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ.

Ảnh: Hà Nội cảm nhận rõ “hơi thở” của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ảnh: Hà Nội cảm nhận rõ “hơi thở” của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Hà Nội đang tích cực tiến hành các bước chuẩn bị tốt nhất cho cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ.

Công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều gần như hoàn tất
Công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều gần như hoàn tất

VOV.VN -Cho tới nay công việc chuẩn bị đã được tiến hành theo đúng tiến độ. Hai nước Mỹ và Triều Tiên đều đánh giá cao về công tác chuẩn bị của chúng ta.

Công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều gần như hoàn tất

Công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều gần như hoàn tất

VOV.VN -Cho tới nay công việc chuẩn bị đã được tiến hành theo đúng tiến độ. Hai nước Mỹ và Triều Tiên đều đánh giá cao về công tác chuẩn bị của chúng ta.