Thế giới 24h: Vụ Triều Tiên thử bom H tiếp tục đốt nóng dư luận

VOV.VN - Nhiều nước tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên khi cho rằng, hành động này có thể gây bất ổn trong khu vực.

1. Sáng nay theo giờ Việt Nam Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành cuộc họp khẩn, thảo luận các biện pháp đối phó vụ CHDCND Triều Tiên tuyên bố tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H). Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân mới này của Triều Tiên và khẳng định đây là hành động vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cũng như cơ chế không phổ biến hạt nhân, coi hành động này là mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục là đề tài nóng được cộng đồng quốc tế quan tâm (Ảnh: Getty)

Trong một diễn biến có liên quan, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 7/1 đưa tin, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Park Geun-hye và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm trong đó lên án hành động “liều lĩnh” của Triều Tiên; đồng thời nhất trí thúc đẩy các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vụ thử hạt nhân lần thứ tư của nước này.

Bên cạnh đó, hai lãnh đạo Mỹ - Hàn cũng nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc trong việc đối phó với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. 

Trước đó, Yonhap cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Han Min-koo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng khẳng định “cam kết sắt đá” của Washington bảo vệ Seoul bằng mọi phương tiện trước mối đe dọa hạt nhân từ phía CHDCND Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng chia sẻ quan điểm rằng, Triều Tiên sẽ không được cộng đồng quốc tế công nhận là một quốc gia sở hữu các khả năng hạt nhân hợp pháp; đồng thời cảnh báo “Triều Tiên có thể phải trả giá thích đáng vì động thái khiêu khích” của nước này.

2. Campuchia hôm nay long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 37 ngày chiến thắng lịch sử 7/1/1979 lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại sự hồi sinh và phát triển của đất nước Campuchia. 

Tham dự buổi lễ có khoảng 10.000 người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và đại diện Đại sứ quán các nước. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen nêu rõ, chiến thắng 7/1/1979 với sự giúp đỡ tận tình, kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo, khép lại trang sử thời kỳ đen tối nhất và mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, sự thật lịch sử đã chứng minh quân tình nguyện Việt Nam có mặt tại Campuchia là để đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia -một tổ chức hợp pháp duy nhất, đại diện ý chí của nhân dân Campuchia lúc bấy giờ. Chiến thắng đó là tiền đề cho sự thay đổi và phát triển ngày nay của Vương quốc Campuchia.

Trong suốt 37 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng Nhân dân và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đất nước Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân trong những năm qua đạt khoảng 7%; đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, kinh tế Campuchia sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững mạnh và có thể đạt khoảng 7,2% trong năm nay.

3. Rạng sáng nay, quân đội Ai Cập mở một đợt tấn công bất ngờ, quy mô lớn, nhằm vào phiến quân khủng bố tại miền Bắc bán đảo Sinai, tiêu diệt 35 tay súng và bắt giữ 15 người khác. Cuộc tấn công nằm trong tổng thể của chiến dịch “Quyền của người tử vì đạo” được quân đội Ai Cập triển khai trong nhiều tháng qua.

Thời gian qua, quân đội Ai Cập tiếp tục tiến hành nhiều đợt truy quét khủng bố trên toàn bán đảo Sinai (Ảnh: Getty)

Trong đợt tấn công, lực lượng an ninh Ai Cập cũng thu giữ được hơn 300 kg thuốc nổ TNT, nhiều vũ khí và đạn dược từ lực lượng phiến quân. Điều đáng chú ý‎, quân đội đã phát hiện và tiêu hủy hơn 2.000 kg chất gây nghiện do các tay súng phiến quân sở hữu và sử dụng.

Thời gian qua, quân đội Ai Cập tiếp tục tiến hành nhiều đợt truy quét khủng bố trên toàn bán đảo Sinai – đây là nơi các tay súng phiến quân “tiểu vương Sinai” – tổ chức từng tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hoạt động mạnh.

4. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà muốn giảm lượng người nhập cư vào Liên minh châu Âu EU, song vẫn muốn duy trì các đường biên giới mở trong nội khối.

Người tị nạn tại ga tàu ở thành phố Munich, Đức. (Ảnh: EPA)

Theo bà Merkel, điều quan trọng hiện nay là đạt được một giải pháp vừa giúp giảm đáng kể số người nhập cư mà vẫn bảo vệ được quy tắc về tự do đi lại của  Liên minh châu Âu. Tuyên bố này được xem là đi ngược lại những tuyên bố trước đây của bà Merkel khi cam kết không đặt hạn ngạch về số người nhập cư vào Đức và chấp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn từ Syria, Iraq và Afghanistan trong năm 2015. Tuy nhiên, chính sách này của Thủ tướng Đức đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ ở trong nước khi số người nhập cư vào nước này tăng đột biến.

Đức hiện là điểm đến hàng đầu của những người nhập cư từ Trung Đông và Bắc Phi. Theo các số liệu thống kê mới nhất, năm 2015, nước này đã phải tiếp nhận tới gần 1,1 triệu người tị nạn, một con số cao kỷ lục.

5. Theo kết quả một cuộc khảo sát do hãng ORB International công bố hôm nay, người dân Anh đang ngày càng ủng hộ việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu EU. Ngoại trừ những người chưa quyết định, thì 54% người dân Anh muốn rời khỏi Liên minh châu Âu.

Theo kết quả  khảo sát của ORB International, 54% người dân Anh muốn rời khỏi EU. (Ảnh: DW)

Kết quả khảo sát tại Anh ngược lại hoàn toàn với kết quả khảo sát người dân ở 14 nước Liên minh châu Âu khác cũng do ORB International tiến hành. Khoảng 64% số người được hỏi trong các 14 cuộc khảo sát này cho biết họ muốn Anh ở lại Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Anh David Cameron hiện đang tìm kiếm sự thay đổi các điều khoản về vai trò của Anh trong khối Liên minh châu Âu. Ông cũng tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh vào cuối năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Mất Ramadi và nhiều thủ lĩnh, IS “như rắn mất đầu”
Thế giới 24h: Mất Ramadi và nhiều thủ lĩnh, IS “như rắn mất đầu”

VOV.VN - Việc thất thủ ở Ramadi cũng như việc nhiều thủ lĩnh bị tiêu diệt đã trở thành 2 “cú đòn trời giáng” mà IS cùng lúc phải gánh chịu.

Thế giới 24h: Mất Ramadi và nhiều thủ lĩnh, IS “như rắn mất đầu”

Thế giới 24h: Mất Ramadi và nhiều thủ lĩnh, IS “như rắn mất đầu”

VOV.VN - Việc thất thủ ở Ramadi cũng như việc nhiều thủ lĩnh bị tiêu diệt đã trở thành 2 “cú đòn trời giáng” mà IS cùng lúc phải gánh chịu.

Thế giới 24h: Siêu khách sạn ở Dubai cháy dữ dội trước thềm năm mới
Thế giới 24h: Siêu khách sạn ở Dubai cháy dữ dội trước thềm năm mới

VOV.VN- Đêm 31/12, chỉ vài tiếng trước thềm Năm mới, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại khách sạn Address ở Dubai (UAE).

Thế giới 24h: Siêu khách sạn ở Dubai cháy dữ dội trước thềm năm mới

Thế giới 24h: Siêu khách sạn ở Dubai cháy dữ dội trước thềm năm mới

VOV.VN- Đêm 31/12, chỉ vài tiếng trước thềm Năm mới, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại khách sạn Address ở Dubai (UAE).

Thế giới 24h: Nga ưu tiên Trung Quốc trong chính sách an ninh 2016
Thế giới 24h: Nga ưu tiên Trung Quốc trong chính sách an ninh 2016

VOV.VN - Trong chính sách an ninh quốc gia 2016 mà Nga mới công bố, nước này ưu tiên quan hệ với Trung Quốc, các nước SNG,…

Thế giới 24h: Nga ưu tiên Trung Quốc trong chính sách an ninh 2016

Thế giới 24h: Nga ưu tiên Trung Quốc trong chính sách an ninh 2016

VOV.VN - Trong chính sách an ninh quốc gia 2016 mà Nga mới công bố, nước này ưu tiên quan hệ với Trung Quốc, các nước SNG,…

Thế giới 24h: Nhiều nước tuyên bố cắt đứt ngoại giao với Iran
Thế giới 24h: Nhiều nước tuyên bố cắt đứt ngoại giao với Iran

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia đang lan rộng khi có nhiều nước tuyên bố ủng hộ Saudi Arabia và cắt đứt ngoại giao với Iran.

Thế giới 24h: Nhiều nước tuyên bố cắt đứt ngoại giao với Iran

Thế giới 24h: Nhiều nước tuyên bố cắt đứt ngoại giao với Iran

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia đang lan rộng khi có nhiều nước tuyên bố ủng hộ Saudi Arabia và cắt đứt ngoại giao với Iran.

Thế giới 24h: IS điên cuồng tấn công liều chết hòng chiếm lại Ramadi
Thế giới 24h: IS điên cuồng tấn công liều chết hòng chiếm lại Ramadi

VOV.VN- IS đã liên tục tiến hành nhiều đợt phản công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq ở khu vực ngoại ô phía Tây Ramadi nhằm chiếm lại thành phố này.

Thế giới 24h: IS điên cuồng tấn công liều chết hòng chiếm lại Ramadi

Thế giới 24h: IS điên cuồng tấn công liều chết hòng chiếm lại Ramadi

VOV.VN- IS đã liên tục tiến hành nhiều đợt phản công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq ở khu vực ngoại ô phía Tây Ramadi nhằm chiếm lại thành phố này.

Thế giới 24h: Quan hệ Iran và Saudi Arabia căng như dây đàn
Thế giới 24h: Quan hệ Iran và Saudi Arabia căng như dây đàn

VOV.VN - Saudi Arabia vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ với Iran, yêu cầu các nhân viên ngoại giao Iran phải rời khỏi nước này trong 48 giờ.

Thế giới 24h: Quan hệ Iran và Saudi Arabia căng như dây đàn

Thế giới 24h: Quan hệ Iran và Saudi Arabia căng như dây đàn

VOV.VN - Saudi Arabia vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ với Iran, yêu cầu các nhân viên ngoại giao Iran phải rời khỏi nước này trong 48 giờ.

Thế giới 24h: Triều Tiên gây sốc khi tuyên bố thử thành công bom H
Thế giới 24h: Triều Tiên gây sốc khi tuyên bố thử thành công bom H

VOV.VN- Triều Tiên ngày 6/1 đã xác nhận thử nghiệm thành công bom khinh khí (còn gọi là bom Hydro hay bom H) khiến các nước đồng loạt phản ứng dữ dội.

Thế giới 24h: Triều Tiên gây sốc khi tuyên bố thử thành công bom H

Thế giới 24h: Triều Tiên gây sốc khi tuyên bố thử thành công bom H

VOV.VN- Triều Tiên ngày 6/1 đã xác nhận thử nghiệm thành công bom khinh khí (còn gọi là bom Hydro hay bom H) khiến các nước đồng loạt phản ứng dữ dội.