Trước lệnh ngừng bắn, quân đội Ukraine vẫn nã pháo phe đối lập

VOV.VN - Quân Chính phủ Ukraine vẫn đang tấn công phe đối lập tại thành phố cảng Maruipol bất chấp lệnh ngừng bắn sắp được Nga và Ukraine thông qua.

Reuters cho biết, quân Chính phủ đang cố gắng đẩy lùi một cuộc tấn công toàn diện của phe đối lập tại thành phố cảng Mariupol. 

“Pháo của chúng tôi đã được điều động vào các vị trí chiến đấu để tấn công lực lượng đối lập”, Thị trưởng  Mariupol, Yuri Khotlubey nói. 

Xe tăng Ukraine tiến vào miền Đông ngày 4/9 (Ảnh AFP)

Một Tư lệnh lực lượng quân tình nguyện ủng hộ Chính phủ tại Mariupol cho biết đơn vị của ông đang bị lực lượng đối lập tấn công liên tục từ đêm 4/9 sang đến ngày hôm sau. 

“Chúng tôi đang cố kìm hãm bước tiến của lực lượng đối lập. Họ đang tấn công chúng tôi bằng xe tăng và pháo”, ông này cho biết. 

Interfax dẫn lời lực lượng đối lập cho biết khoảng 50 binh sỹ Ukraine đã bị giết và bị thương và 3 người khác bị bắt giữ trong khi giao tranh gần khu vực cảng Mariupol vào ngày 4/9. 

Trong khi đó, đại diện của Ukraine, lực lượng đối lập, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhóm họp tại thủ đô Minsk của Belarus trong ngày hôm nay (5/9) và dự kiến sẽ thông qua một lệnh ngừng bắn song phương mở đường cho việc thiết lập một kế hoạch hòa bình tại miền Đông Ukraine./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin truy tặng huân chương cho phóng viên Nga bị chết ở Ukraine
Ông Putin truy tặng huân chương cho phóng viên Nga bị chết ở Ukraine

VOV.VN - Ủy ban Điều tra Nga cho biết, phóng viên Andrei Stenin đã bị bắn khi đang trên đường đi tác nghiệp, tại nơi gần khu vực đang có giao tranh Donetsk.

Ông Putin truy tặng huân chương cho phóng viên Nga bị chết ở Ukraine

Ông Putin truy tặng huân chương cho phóng viên Nga bị chết ở Ukraine

VOV.VN - Ủy ban Điều tra Nga cho biết, phóng viên Andrei Stenin đã bị bắn khi đang trên đường đi tác nghiệp, tại nơi gần khu vực đang có giao tranh Donetsk.

Nga muốn Ukraine chứng tỏ thiện chí về Kế hoạch 7 điểm
Nga muốn Ukraine chứng tỏ thiện chí về Kế hoạch 7 điểm

VOV.VN - Đồng thời, Nga tái khẳng định mong muốn hợp tác với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.  

Nga muốn Ukraine chứng tỏ thiện chí về Kế hoạch 7 điểm

Nga muốn Ukraine chứng tỏ thiện chí về Kế hoạch 7 điểm

VOV.VN - Đồng thời, Nga tái khẳng định mong muốn hợp tác với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.  

NATO viện trợ quân sự 19 triệu USD cho Ukraine
NATO viện trợ quân sự 19 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Viện trợ của NATO nhằm mục đích hiện đại hóa các dịch vụ thông tin liên lạc cũng như năng lực của lực lượng quân đội Ukraine.

NATO viện trợ quân sự 19 triệu USD cho Ukraine

NATO viện trợ quân sự 19 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Viện trợ của NATO nhằm mục đích hiện đại hóa các dịch vụ thông tin liên lạc cũng như năng lực của lực lượng quân đội Ukraine.

Tập trận Mỹ- Ukraine không liên quan gì đến tình hình miền Đông
Tập trận Mỹ- Ukraine không liên quan gì đến tình hình miền Đông

VOV.VN - RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 3/9.

Tập trận Mỹ- Ukraine không liên quan gì đến tình hình miền Đông

Tập trận Mỹ- Ukraine không liên quan gì đến tình hình miền Đông

VOV.VN - RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 3/9.

Nga sẵn sàng phối hợp với OSCE giải quyết căng thẳng tại Ukraine
Nga sẵn sàng phối hợp với OSCE giải quyết căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Nga sẵn sàng triển khai các biện pháp nhằm giảm xung đột tại Ukraine theo kế hoạch mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố.

Nga sẵn sàng phối hợp với OSCE giải quyết căng thẳng tại Ukraine

Nga sẵn sàng phối hợp với OSCE giải quyết căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Nga sẵn sàng triển khai các biện pháp nhằm giảm xung đột tại Ukraine theo kế hoạch mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố.

Tổng thống Ukraine “hé lộ” về lệnh ngừng bắn vào ngày 5/9
Tổng thống Ukraine “hé lộ” về lệnh ngừng bắn vào ngày 5/9

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố ông có thể ra lệnh ngừng bắn ở miền Đông để mở đường cho một kế hoạch hòa bình ở nước này

Tổng thống Ukraine “hé lộ” về lệnh ngừng bắn vào ngày 5/9

Tổng thống Ukraine “hé lộ” về lệnh ngừng bắn vào ngày 5/9

VOV.VN - Tổng thống Ukraine tuyên bố ông có thể ra lệnh ngừng bắn ở miền Đông để mở đường cho một kế hoạch hòa bình ở nước này

NATO khai mạc hội nghị về tình hình Ukraine và nguy cơ từ IS
NATO khai mạc hội nghị về tình hình Ukraine và nguy cơ từ IS

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nguy cơ bất ổn do sự trỗi dậy của lực lượng IS là những nội dung chính được thảo luận tại hội nghị.

NATO khai mạc hội nghị về tình hình Ukraine và nguy cơ từ IS

NATO khai mạc hội nghị về tình hình Ukraine và nguy cơ từ IS

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nguy cơ bất ổn do sự trỗi dậy của lực lượng IS là những nội dung chính được thảo luận tại hội nghị.

Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận thiết lập lệnh ngừng bắn
Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận thiết lập lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Cả Tổng thống Petro Poroshenko và thủ lĩnh phe đối lập tại Ukraine đều nhất trí sẽ tuyên bố ngừng bắn vào ngày hôm nay (5/9).

Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận thiết lập lệnh ngừng bắn

Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận thiết lập lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Cả Tổng thống Petro Poroshenko và thủ lĩnh phe đối lập tại Ukraine đều nhất trí sẽ tuyên bố ngừng bắn vào ngày hôm nay (5/9).

NATO hoan nghênh đề xuất hòa bình của Nga ở miền Đông Ukraine
NATO hoan nghênh đề xuất hòa bình của Nga ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã tuyên bố như trên ngày 5/9.

NATO hoan nghênh đề xuất hòa bình của Nga ở miền Đông Ukraine

NATO hoan nghênh đề xuất hòa bình của Nga ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã tuyên bố như trên ngày 5/9.

Nga-Ukraine nhất trí giải quyết khủng hoảng tại miền Đông Ukraine
Nga-Ukraine nhất trí giải quyết khủng hoảng tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Nga, Ukraine đã có một cuộc điện đàm và cùng thống nhất về các bước đi thúc đẩy hòa bình ở miền Đông Ukraine.

Nga-Ukraine nhất trí giải quyết khủng hoảng tại miền Đông Ukraine

Nga-Ukraine nhất trí giải quyết khủng hoảng tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Nga, Ukraine đã có một cuộc điện đàm và cùng thống nhất về các bước đi thúc đẩy hòa bình ở miền Đông Ukraine.

Ukraine, Mỹ và phương Tây hoài nghi thiện chí của Nga
Ukraine, Mỹ và phương Tây hoài nghi thiện chí của Nga

VOV.VN -Dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất kế hoạch chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine nhưng các nước phương Tây vẫn tiếp tục gây sức ép với Nga.

Ukraine, Mỹ và phương Tây hoài nghi thiện chí của Nga

Ukraine, Mỹ và phương Tây hoài nghi thiện chí của Nga

VOV.VN -Dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất kế hoạch chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine nhưng các nước phương Tây vẫn tiếp tục gây sức ép với Nga.