Truyền thông Trung Quốc đưa tin về thí điểm rút ngắn thời gian cách ly

VOV.VN - Ngày 13/4, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này đang thí điểm việc rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh và người tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19.

Thông tin trên do hãng truyền thông tài chính Caixin của Trung Quốc đăng tải. Theo đó, nước này đang thí điểm giảm thời gian cách ly đối với những người đến từ nước ngoài và tiếp xúc gần với các ca dương tính ở 8 thành phố, mở ra khả năng nới lỏng một số biện pháp kiểm dịch nhập cảnh nghiêm ngặt nhất thế giới hiện nay.

Việc thí điểm đã được thực hiện từ 11/4 và sẽ kéo dài trong 4 tuần. Các biện pháp cách ly và quản lý đối với người nhập cảnh được điều chỉnh từ “cách ly tập trung 14 ngày + theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày” thành “cách ly tập trung 10 ngày + theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày”, trong đó 6 lần xét nghiệm axit nucleic và 6 lần xét nghiệm kháng nguyên sẽ được thực hiện xen kẽ.

Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 cũng được điều chỉnh với số ngày và số lần xét nghiệm tương tự, trong khi tiêu chuẩn dỡ bỏ phong tỏa đối với các khu vực đang bị kiểm soát và quản lý do dịch được điều chỉnh từ “xét nghiệm âm tính trong 14 ngày liên tục” thành “xét nghiệm âm tính trong 10 ngày liên tục”.

Các thành phố được chỉ định thí điểm bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Đại Liên, Tô Châu, Ninh Ba, Hạ Môn và Thanh Đảo. Trong đó, trung tâm tài chính Thượng Hải đang ở giữa đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ khi virus xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019. Số ca COVID-19 của thành phố này đã tăng ngày thứ 11, với kỷ lục 26.330 trường hợp dương tính địa phương, trong đó hơn 25.000 ca không triệu chứng trong ngày 12/4, ngay cả sau khi đã phong tỏa toàn bộ hơn 25 triệu dân.

Quảng Châu mặc dù số ca bệnh vẫn ít, nhưng nhiều nơi cũng đã bị phong tỏa sau khi quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thành phố nhận định COVID-19 đã lan ra nhiều khu vực ngoài cộng đồng.

Đến nay, cơ chế phối hợp phòng chống COVID-19 của Quốc vụ viện Trung Quốc, nơi được hãng Caixin cho biết là chọn các địa phương thí điểm - vẫn chưa đưa ra bình luận hoặc chính thức xác nhận thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 tăng trở lại, dịch bệnh ở Thượng Hải chưa được kiểm soát hiệu quả
Số ca Covid-19 tăng trở lại, dịch bệnh ở Thượng Hải chưa được kiểm soát hiệu quả

VOV.VN - Hôm nay (13/4), số ca Covid-19 ở Thượng Hải tiếp tục tăng trở lại sau một ngày giảm nhẹ. Các trường hợp không triệu chứng tại đây luôn ở mức cao trong khi giới chức y tế Trung Quốc cho biết dịch bệnh tại Thượng Hải vẫn “chưa được ngăn chặn hiệu quả”.

Số ca Covid-19 tăng trở lại, dịch bệnh ở Thượng Hải chưa được kiểm soát hiệu quả

Số ca Covid-19 tăng trở lại, dịch bệnh ở Thượng Hải chưa được kiểm soát hiệu quả

VOV.VN - Hôm nay (13/4), số ca Covid-19 ở Thượng Hải tiếp tục tăng trở lại sau một ngày giảm nhẹ. Các trường hợp không triệu chứng tại đây luôn ở mức cao trong khi giới chức y tế Trung Quốc cho biết dịch bệnh tại Thượng Hải vẫn “chưa được ngăn chặn hiệu quả”.

Thế giới vượt mốc 500 triệu ca mắc Covid-19
Thế giới vượt mốc 500 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo trang thống kê Worldometers.info, tính đến tối 12/4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 500 triệu ca mắc Covid-19.

Thế giới vượt mốc 500 triệu ca mắc Covid-19

Thế giới vượt mốc 500 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo trang thống kê Worldometers.info, tính đến tối 12/4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 500 triệu ca mắc Covid-19.

Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6
Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6

VOV.VN - Số liệu công bố mới nhất cho thấy Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 551 ca mắc Covid-19 nội địa và 112 ca nhập cảnh, mức cao kỷ lục trong ngày vào 12/4. Các chuyên gia y tế ước tính số ca nội địa sẽ vượt quá 1.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng này và sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6 tới.

Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6

Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6

VOV.VN - Số liệu công bố mới nhất cho thấy Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 551 ca mắc Covid-19 nội địa và 112 ca nhập cảnh, mức cao kỷ lục trong ngày vào 12/4. Các chuyên gia y tế ước tính số ca nội địa sẽ vượt quá 1.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng này và sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6 tới.