Tương lai nước Anh vẫn chưa rõ ràng sau cuộc họp với lãnh đạo EU

VOV.VN - Người dân Anh tỏ ra lo ngại trước những bước tiến chậm chạp trong đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit.

Ngày 4/12, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ở Brussels, Bỉ, Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng, Anh và EU đã không đạt được thỏa thuận để hai bên có thể tiến tới giai đoạn đàm phán tiếp theo về việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit.

Điều này khiến người dân Anh tỏ ra lo ngại về một tương lai không rõ ràng, nhất là khi quá trình đàm phán đang ngày càng bế tắc và thời điểm để đạt được thỏa thuận giữa Anh và EU về các “điều khoản ly dị” đang ngày càng đến gần.

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. Ảnh: AP.

Ông Melfot Campbell, 61 tuổi, Giám đốc một công ty từ Scotland cho biết: “Chúng tôi bỏ phiếu ủng hộ Brexit, một số người muốn điều đó và một số người thì không. Nhưng chúng tôi muốn Anh có một thỏa thuận rõ ràng với EU”.

Bà Caroline Hayim, 74 tuổi, một cán bộ hưu trí tại London nói: “Nó (Brexit) đã diễn ra trong cả 1 quá trình dài, chúng tôi phải nhìn thấy được những tiến bộ, nếu không chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu. Mọi người đều tỏ ra lo ngại và không ai biết rõ được là chúng tôi sẽ đi đến đâu”.

Tư vấn viên ngân hàng Daria Zabawska, 32 tuổi, bày tỏ: “Tôi phản đối Brexit, nhưng tôi nghĩ một sự cắt đứt rõ ràng và nhanh chóng là điều cần thiết, để sau đó, chúng tôi có thể thấy điều gì sẽ diễn ra tiếp theo”.

Thủ tướng Anh Theresa May hy vọng một đề xuất vào phút chót với chính phủ Ireland về các quy định hải quan có thể dỡ bỏ rào cản cuối cùng để EU đồng ý khởi động các cuộc đàm phán về quan hệ tương lai trong tuần tới.

Theo đó, Anh đã chấp nhận rằng các quy định thuế quan và thương mại tại Bắc Ireland sẽ vẫn thống nhất với những quy định khác trong EU hậu Brexit. Tuy nhiên, thỏa thuận sơ bộ với Ireland đã khiến các đồng minh của Thủ tướng Theresa May là đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ireland kiên quyết không chấp nhận bất cứ sự “phân hóa” quy tắc nào về kinh tế và chính trị giữa Bắc Ireland với phần còn lại của nước Anh.

Lãnh đạo đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ireland Arlene Foster nói: “Chính phủ Cộng hòa Ireland là nhà đảm bảo cho thỏa thuận Ngày thứ 6 tốt lành đã chấm dứt 30 năm bạo lực ở Bắc Ireland, nhưng chính phủ Anh rõ ràng là đang tìm kiếm sự thay đổi đơn phương rằng thỏa thuận này mà không có sự đồng ý của chúng tôi và tất nhiên là chúng tôi không chấp nhận điều đó”.

Biên giới Ireland nổi lên là vấn đề lớn trong các cuộc đàm phán Brexit. Những người có quan điểm cứng rắn trong chính phủ của Thủ tướng Theresa May muốn đảm bảo Anh không bị ràng buộc bởi các quy định của EU sau khi rời khỏi khối, nhưng nó lại rất khó để tương thích với Thỏa thuận Ngày thứ 6 tốt lành, vốn cho phép một đường biên giới mềm giữa Bắc Ireland của Anh và Cộng hòa Ireland.

Trong khi đó, Lãnh đạo xứ Wales, vùng Scotland và thị trưởng London cũng tuyên bố nếu Bắc Ireland có quy chế đặc biệt, thì họ cũng muốn có quy chế đặc biệt.

Thủ tướng Theresa May cho biết, các cuộc đàm phán với lãnh đạo EU sẽ được tiếp tục trước cuối tuần này, đồng thời bày bỏ tin tưởng hai bên sẽ đạt được kết quả tích cực. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tin tưởng, đàm phán Brexit giữa Anh và EU có thể đạt được tiến bộ trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên