Tỷ lệ cử tri Mỹ quan tâm tới bầu cử tổng thống 2020 cao gần mức kỷ lục

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò toàn quốc công bố hôm 27/9, sự quan tâm của cử tri đến cuộc bầu cử tổng thống năm nay vào thời điểm hiện tại đã cao gần mức kỷ lục.

Cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News cho thấy, gần 6 trong số 10 cử tri đã đăng ký bầu cử (chiếm 58%) cho biết, họ rất quan tâm tới cuộc bầu cử tổng thống 2020 giữa Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Tỷ lệ cử tri đã đăng ký bầu cử trên cao hơn tỷ lệ trong bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào trước đây trong cùng thời điểm kể từ năm 2000, khi cựu Tổng thống George W. Bush đối đầu với cựu Phó Tổng thống Al Gore.

Trong số các cử tri đã đăng ký bầu cử, 30% cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc bầu cử tổng thống, trong khi đó 12% nói rằng họ không dành nhiều sự quan tâm tới vấn đề này.  

Sự quan tâm của cử tri tới cuộc bầu cử năm nay phân bổ đồng đều giữa cử tri của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Cuộc khảo sát cho thấy, 86% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ và 87% cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa quan tâm hoặc khá quan tâm tới cuộc bầu cử.

Theo The Hill, 14% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ và 13% cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa không quan tâm tới cuộc đua vào Nhà Trắng giữa 2 ứng viên tổng thống.

Trong số các cử tri độc lập, sự quan tâm của họ dành cho cuộc bầu cử là 75%, trong khi 25% cho biết, họ không chú tâm nhiều tới cuộc bầu cử.

Trong số những người trưởng thành ở Mỹ, 51% cho biết họ rất quan tâm tới cuộc bầu cử, 29% khá quan tâm và 20% không quan tâm tới cuộc bầu cử.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, 89% cử tri đã đăng ký bầu cử nói rằng, họ chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Con số này tăng so với 83% cử tri đã đăng ký bầu cử trong năm 2016 vào cùng thời điểm.

Cuộc thăm dò do Washington Post-ABC News thực hiện từ ngày 21-24/9, đã khảo sát 1.008 người trưởng thành tại Mỹ, trong đó 889 cử tri đã đăng ký bầu cử và 739 người có khả năng sẽ đăng ký. Cuộc khảo sát có sai số là 3,5 điểm phần trăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn nửa triệu phiếu bầu đã được chuyển đến cử tri Mỹ
Hơn nửa triệu phiếu bầu đã được chuyển đến cử tri Mỹ

VOV.VN - Dù còn gần 40 ngày nữa mới đến tổng tuyển cử (3/11), song hơn nửa triệu phiếu bầu đã được chuyển tới cử tri Mỹ cho cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.

Hơn nửa triệu phiếu bầu đã được chuyển đến cử tri Mỹ

Hơn nửa triệu phiếu bầu đã được chuyển đến cử tri Mỹ

VOV.VN - Dù còn gần 40 ngày nữa mới đến tổng tuyển cử (3/11), song hơn nửa triệu phiếu bầu đã được chuyển tới cử tri Mỹ cho cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump gặp "vấn đề lớn" ở nhóm cử tri nền tảng
Bầu cử Mỹ: Ông Trump gặp "vấn đề lớn" ở nhóm cử tri nền tảng

VOV.VN - Tổng thống Trump đang gặp vấn đề lớn ở nhóm cử tri nền tảng từng giúp ông giành chiến thắng năm 2016.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump gặp "vấn đề lớn" ở nhóm cử tri nền tảng

Bầu cử Mỹ: Ông Trump gặp "vấn đề lớn" ở nhóm cử tri nền tảng

VOV.VN - Tổng thống Trump đang gặp vấn đề lớn ở nhóm cử tri nền tảng từng giúp ông giành chiến thắng năm 2016.

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump gặp khó với cử tri cao tuổi do Covid-19
Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump gặp khó với cử tri cao tuổi do Covid-19

VOV.VN - Theo các cuộc thăm dò mới đây, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với người cao tuổi tại Mỹ có thể gây khó khăn cho việc tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump.

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump gặp khó với cử tri cao tuổi do Covid-19

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump gặp khó với cử tri cao tuổi do Covid-19

VOV.VN - Theo các cuộc thăm dò mới đây, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với người cao tuổi tại Mỹ có thể gây khó khăn cho việc tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump.