Tỷ phú Bloomberg từ bỏ cuộc đua, quay sang ủng hộ ông Biden

VOV.VN - Tỷ phú Bloomberg vừa chính từ bỏ cuộc đua giành suất đề cử chính thức của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020.

Trong một động thái có phần bất ngờ, cựu Thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg vừa chính từ bỏ cuộc đua giành suất đề cử chính thức của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020. Ông Bloomberg cũng ngay lập tức chuyển sang ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Tỷ phú Bloomberg là người giàu thứ 8 nước Mỹ. (Ảnh: CNBC)

Quyết định của tỷ phú Bloomberg được cho là bắt nguồn từ màn trình diễn đáng thất vọng trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" (03/03), cho dù ông đã chi tới hơn 500 triệu USD quảng cáo trong chiến dịch vận động tranh cử của mình.

Trong tuyên bố đưa ra sáng qua (4/3), tỷ phú Bloomberg nêu rõ, ba tháng trước, ông tham gia cuộc đua nhằm đánh bại Tổng thống Donald Trump và giờ ông rời khỏi cuộc đua với lý do tương tự là đánh bại ông Trump. Tỷ phú Bloomberg thừa nhận nếu ông ở lại sẽ khiến việc đạt được mục tiêu đó trở nên khó khăn hơn. Tỷ phú Bloomberg nhấn mạnh, việc đánh bại Tổng thống Donald Trump bắt đầu bằng sự đoàn kết phía sau ứng cử viên có vị thế tốt nhất để làm điều đó, cho rằng sau cuộc bầu cử Siêu thứ Ba, ứng cử viên đó là người bạn của ông và một người Mỹ vĩ đại, Joe Biden.

Cựu Phó Tổng thống Biden đã chấp thuận sự ủng hộ của ông Bloomberg và đang tập trung vào việc đánh bại đương kim Tổng thống Trump, đồng thời cho rằng với sự giúp sức của tỷ phú Bloomberg, nhóm vận động tranh cử của mình sẽ làm được điều đó.

Sự ủng hộ của ông Bloomberg là một lực đẩy lớn cho cựu Phó Tổng thống Biden. Những nỗ lực của ông Biden sẽ nhận được sự tiếp sức của đội ngũ nhân viên và chiến dịch quảng cáo mà ông Bloomberg hiện đã triển khai ở nhiều bang diễn ra bầu cử sơ bộ sắp tới.

Trước đó, nhóm vận động tranh cử của cựu Thị trưởng New York cũng nói rằng họ sẽ tiếp tục hoạt động, ngay cả khi ông Bloomberg bị buộc phải rời bỏ cuộc đua.

Về phần mình, Tổng thống Trump tỏ rõ hân hoan trước việc ông Bloomberg rời khỏi cuộc đua tranh trong nội bộ đảng Dân chủ. Trên trang Twitter cá nhân, ông Trump viết: “tôi có thể nói từ lâu, rằng Bloomberg đã không có những gì cần có và ông ấy sẽ tiết kiệm cho mình một tỷ USD chi phí thực tế.”

Trong khi giới quan sát trước đó cho rằng, không giống một chính trị gia thông thường, tỷ phú Bloomberg có thể không thực sự chịu áp lực, hoặc bị buộc phải từ bỏ cuộc đua trong nội bộ đảng Dân chủ nếu ông không muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú Bloomberg tuyên bố sẽ bán công ty nếu đắc cử Tổng thống
Tỷ phú Bloomberg tuyên bố sẽ bán công ty nếu đắc cử Tổng thống

VOV.VN - “Nếu được bầu làm Tổng thống, ông Michael Bloomberg sẽ bán công ty”, Galia Slayen, người phát ngôn của tỷ phú này cho biết.

Tỷ phú Bloomberg tuyên bố sẽ bán công ty nếu đắc cử Tổng thống

Tỷ phú Bloomberg tuyên bố sẽ bán công ty nếu đắc cử Tổng thống

VOV.VN - “Nếu được bầu làm Tổng thống, ông Michael Bloomberg sẽ bán công ty”, Galia Slayen, người phát ngôn của tỷ phú này cho biết.

Ứng viên Michael Bloomberg giàu gấp mấy lần Tổng thống Donald Trump?
Ứng viên Michael Bloomberg giàu gấp mấy lần Tổng thống Donald Trump?

VOV.VN - Tỷ phú Michael Bloomberg, người vừa tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2020, được cho là giàu gấp 17 lần Tổng thống Donald Trump.

Ứng viên Michael Bloomberg giàu gấp mấy lần Tổng thống Donald Trump?

Ứng viên Michael Bloomberg giàu gấp mấy lần Tổng thống Donald Trump?

VOV.VN - Tỷ phú Michael Bloomberg, người vừa tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2020, được cho là giàu gấp 17 lần Tổng thống Donald Trump.

Tiền tỷ và chống Trump: Đường vào Nhà Trắng của Bloomberg có ngắn lại?
Tiền tỷ và chống Trump: Đường vào Nhà Trắng của Bloomberg có ngắn lại?

VOV.VN - Mike Bloomberg là một trong những người giàu nhất thế giới. Nhưng tỷ phú này sẽ sớm rút ra được bài học: Tiền không thể mua được vị trí Tổng thống Mỹ.

Tiền tỷ và chống Trump: Đường vào Nhà Trắng của Bloomberg có ngắn lại?

Tiền tỷ và chống Trump: Đường vào Nhà Trắng của Bloomberg có ngắn lại?

VOV.VN - Mike Bloomberg là một trong những người giàu nhất thế giới. Nhưng tỷ phú này sẽ sớm rút ra được bài học: Tiền không thể mua được vị trí Tổng thống Mỹ.