UAV Nga tập kích trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine

VOV.VN - Một máy bay không người lái (UAV) của Nga ngày 4/9 đã tập kích tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở trung tâm thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết UAV Nga đã đánh trúng một tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nằm đối diện Nhà thờ Saint Sophia ở trung tâm Kiev. Theo ông Zelensky, mục tiêu của cuộc tấn công là văn phòng của quyền Giám đốc SBU Oleksandr Poklad.

Cảnh báo không kích được kích hoạt tại Kiev vào khoảng 15h ngày 4/9 (giờ địa phương). Khoảng nửa giờ sau, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn tại khu vực trung tâm thành phố. Các nhân chứng cho biết khói dày đặc bốc lên tại khu vực gần ga tàu điện ngầm Zoloti Vorota.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một UAV đã rơi xuống mái của một tòa nhà không phải nhà ở tại quận Shevchenkivskyi, gây hỏa hoạn. Vụ tấn công cũng gây thiệt hại cho một số công trình gần đó. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng được điều động tới hiện trường.

Ông Klitschko sau đó cho biết một người đàn ông đã được nhân viên y tế đưa tới bệnh viện. Hiện chưa có thêm thông tin về tình trạng của người này.

Trước khi vụ tấn công xảy ra, một số kênh Telegram chuyên theo dõi hoạt động quân sự cho biết có nhiều UAV xuất hiện trên bầu trời Kiev.

Sau vụ việc, Tổng thống Zelensky cho biết đã yêu cầu quyền Giám đốc SBU Oleksandr Poklad chuẩn bị biện pháp đáp trả.

“Tôi đã giao cho ông Poklad nhiệm vụ đáp trả cuộc tấn công này một cách thích đáng, đủ sức nặng và, nếu có thể, theo cách tương xứng, khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất”, ông Zelensky nói.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên

ukraine1.jpg

Ukraine triển khai USV tấn công tàu Nga ở Sochi

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào thành phố Sochi của Nga trong ngày 3 và 4/9, trong đó có vụ tấn công bằng xuồng mặt nước không người lái (USV) vào một tàu Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ chức do bê bối mua đạn pháo cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ chức do bê bối mua đạn pháo cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur mới đây đã tuyên bố từ chức sau khi Văn phòng Kiểm toán Quốc gia phát hiện những vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản lý và kế toán của ngành quốc phòng, đồng thời xuất hiện các thông tin liên quan đến bê bối mua đạn pháo cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ chức do bê bối mua đạn pháo cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ chức do bê bối mua đạn pháo cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur mới đây đã tuyên bố từ chức sau khi Văn phòng Kiểm toán Quốc gia phát hiện những vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản lý và kế toán của ngành quốc phòng, đồng thời xuất hiện các thông tin liên quan đến bê bối mua đạn pháo cho Ukraine.

Tổng thống Trump muốn châu Âu hoàn trả chi phí Mỹ hỗ trợ Ukraine
Tổng thống Trump muốn châu Âu hoàn trả chi phí Mỹ hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả số tiền mà Mỹ đã chi để hỗ trợ Ukraine và NATO trong những năm qua

Tổng thống Trump muốn châu Âu hoàn trả chi phí Mỹ hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Trump muốn châu Âu hoàn trả chi phí Mỹ hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả số tiền mà Mỹ đã chi để hỗ trợ Ukraine và NATO trong những năm qua

Đức sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine
Đức sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Đức bắt đầu sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine, trong đó có mẫu có tầm hoạt động lên tới 1.500 km và được tích hợp AI.

Đức sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine

Đức sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Đức bắt đầu sản xuất hơn 5.000 UAV tầm trung và tầm xa cho Ukraine, trong đó có mẫu có tầm hoạt động lên tới 1.500 km và được tích hợp AI.