Đức gạt phăng đề xuất của ông Trump mời Nga quay lại G7

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng ông không thấy bất cứ cơ hội nào để cho phép Nga quay trở lại Nhóm G7.

Đức vừa bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin quay trở lại Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Đây là thông báo của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas trong một cuộc phỏng vấn báo chí được công bố hôm nay (27/7).

heiko_maas.jpg

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: DW.

“Nhóm G7 và G20 vẫn là hai định dạng hợp tác hợp lý. Chúng ta không cần G11 hoặc G12 nữa”, ông Maas cho biết, ám chỉ những quốc gia được Tổng thống Trump đề xuất mời tham gia nhóm.Phát biểu với tờ Rheinische Post, Ngoại trưởng Heiko Maas khẳng định ông không thấy bất cứ cơ hội nào để cho phép Nga quay trở lại G7 nếu không có những tiến triển trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Crimea và phía đông Ukraine. Theo nhà ngoại giao này, Nga có thể quay trở lại nhóm khi mang đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Ông Heiko Maas nhấn mạnh dù mối quan hệ với Nga đang gặp khó khăn trên nhiều lĩnh vực, nhưng các nước G7 vẫn cần Moscow để giải quyết các cuộc xung đột ở Syria, Libya và Ukraine. Đức đang giữ vị trí chủ tịch luân phiên 6 tháng của EU từ ngày 1/7 và đảm nhận vai trò trung gian trong vấn đề xung đột ở Libya và Ukraine.

Tổng thống Trump tháng 6 vừa qua cho rằng, việc mở rộng G7 nên có sự tham gia lại của Nga - quốc gia đã bị đưa ra khỏi nhóm vào năm 2014 sau sự kiện sáp nhập Bán đảo Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tham gia vào Hội nghị G7 mở rộng
Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tham gia vào Hội nghị G7 mở rộng

VOV.VN - Nhật Bản chính thức lên tiếng phản đối Hàn Quốc tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng dự kiến tổ chức tại Mỹ.

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tham gia vào Hội nghị G7 mở rộng

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tham gia vào Hội nghị G7 mở rộng

VOV.VN - Nhật Bản chính thức lên tiếng phản đối Hàn Quốc tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng dự kiến tổ chức tại Mỹ.

Trung Quốc “kiên quyết phản đối” Tuyên bố chung của G7 về Hong Kong
Trung Quốc “kiên quyết phản đối” Tuyên bố chung của G7 về Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (18/6) lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng và kiên quyết phản đối Tuyên bố chung của G7 về Hong Kong.

Trung Quốc “kiên quyết phản đối” Tuyên bố chung của G7 về Hong Kong

Trung Quốc “kiên quyết phản đối” Tuyên bố chung của G7 về Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (18/6) lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng và kiên quyết phản đối Tuyên bố chung của G7 về Hong Kong.

Nhật Bản nỗ lực dẫn dắt ra Tuyên bố chung về Hong Kong tại G7
Nhật Bản nỗ lực dẫn dắt ra Tuyên bố chung về Hong Kong tại G7

VOV.VN - Trong nhiều ngày qua, Nhật Bản nhiều lần đề cập đến vấn đề Hong Kong (Trung Quốc) và đặc biệt bày tỏ lo ngại về tình hình tại đây.

Nhật Bản nỗ lực dẫn dắt ra Tuyên bố chung về Hong Kong tại G7

Nhật Bản nỗ lực dẫn dắt ra Tuyên bố chung về Hong Kong tại G7

VOV.VN - Trong nhiều ngày qua, Nhật Bản nhiều lần đề cập đến vấn đề Hong Kong (Trung Quốc) và đặc biệt bày tỏ lo ngại về tình hình tại đây.