Ukraine chật vật tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng

VOV.VN - Các bên đã nhất trí hợp tác vì một lệnh ngừng bắn song giới quan sát nhận định cuộc gặp thực chất chưa đem lại đột phá nào.

Ukraine sẽ linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm 1 “lối thoát chiến lược” khỏi cuộc xung đột ở miền Đông Nam đất nước cũng như cuộc khủng hoảng trong quan hệ với Nga. Đó là cam kết mà Tổng thống Petro Poroshenko đưa ra sau các cuộc gặp song phương với Nga cũng như cuộc gặp 3 bên với các nước trong Liên minh thuế quan và đại diện Liên minh châu Âu ở Thủ đô Minsk của Belarus ngày 26/8. Các bên đã nhất trí hợp tác vì 1 lệnh ngừng bắn song giới quan sát nhận định cuộc gặp thực chất chưa đem lại đột phá nào. 

Từ trái sang: Tổng thống Nga Valdimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (ảnh: Reuters)

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thừa nhận, cuộc đối thoại kéo dài 6 tiếng đồng hồ giữa nguyên thủ các nước thuộc Liên minh thuế quan với Ukraine và đại diện Liên minh châu Âu tại thành phố Minsk ngày 26/7 đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào.

Ông Lukashenko nêu rõ, “sẽ không có bất cứ biện pháp thiết thực hay thỏa thuận nào về mặt kỹ thuật để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine”. Tuy nhiên, bất chấp những bất đồng, các bên đã nhất sẽ chấm dứt đổ máu ở Ukraine, thiết lập 1 lệnh ngừng bắn và khởi động đàm phán chính trị bao gồm tất cả các bên có liên quan.

Tổng thống Belarus cho biết: “Tất nhiên họ vẫn còn nhiều khác biệt và quan điểm chia rẽ sâu sắc nhưng điều quan trọng là tất cả các bên tin rằng chúng ta cần phải tìm kiếm 1 sự thỏa hiệp để giải quyết tình hình hiện nay”.

Sau cuộc gặp 3 bên, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc gặp song phương đầu tiên kể từ khi ông Poroshenko nhậm chức hồi tháng 5. Tổng thống Ukraine cho rằng cuộc gặp riêng kéo dài 2 tiếng đồng hồ với người đồng cấp Nga này là “rất khó khăn và phức tạp”. Tuy nhiên, ông đã cam kết sẽ hợp tác xây dựng 1 kế hoạch ngừng bắn khẩn cấp để hạ nhiệt những xung đột với phe đối lập ở miền Đông Ukraine.

Ông Poroshenko cho biết: “Ukraine cần hòa bình ngay lập tức. Mọi người đã quá mệt mỏi vì phải sống trong 1 đất nước vẫn còn chiến tranh trong thế kỷ 21. Tôi có thể khẳng định rằng ý tưởng về kế hoạch hòa bình cuối cùng cũng được sự ủng hộ của tất cả các nguyên thủ quốc gia mà không có ngoại lệ nào. Một lộ trình sẽ được vạch ra dựa trên cơ sở kế hoạch hòa bình và chúng tôi sẽ cố gắng tham vấn qua nhóm tiếp xúc 3 bên để đạt được 1 lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể, đảm bảo sự hiện diện của phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát lệnh ngừng bắn này đối với cả 2 bên”.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho rằng, cuộc đàm phán song phương với ông Poroshenko đã đem lại những tín hiệu tích cực. Hai bên đã thảo luận về việc cần thiết phải chấm dứt đổ máu sớm nhất có thể và hướng tới 1 sự hòa giải chính trị bao gồm tất cả những vấn đề mà Ukraine đang phải đối mặt ở miền Đông Nam nước này.

Tổng thống 2 nước thậm chí đã đề cập và đồng ý sẽ đàm phán về việc nối lại cung cấp khí gas từ Nga sang Ukraine sau khi bị gián đoạn vì những bất đồng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga không liên quan đến những chi tiết trong điều kiện ngừng bắn giữa Chính phủ ở Kiev và phe đối lập ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Putin nêu rõ: “Nga không thể đối thoại về bất cứ điều kiện ngừng bắn nào vì thỏa thuận này là giữa các chính quyền ở Kiev, Donetsk và Lugansk. Đây không phải là vấn đề của chúng tôi mà là vấn đề nội bộ của Ukraine. Chúng tôi chỉ có thể đóng góp cho việc tạo môi trường lòng tin trong suốt tiến trình đàm phán”.

Với việc Nga và Ukraine nhất trí hợp tác vì 1 lệnh ngừng bắn ở miền Đông, mọi con mắt giờ đây đổ dồn về phía phe đối lập Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ phe đối lập sẽ phản ứng như thế nào về ý tưởng ngừng bắn này cũng như bao giờ họ sẽ nhất trí lệnh ngừng bắn này và sẽ tuân thủ trong bao lâu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?
Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?

VOV.VN - Giữa Nga, Ukraine và phương Tây vẫn duy trì những quan điểm khác biệt trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?

Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?

VOV.VN - Giữa Nga, Ukraine và phương Tây vẫn duy trì những quan điểm khác biệt trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

EU gặp riêng Tổng thống Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh
EU gặp riêng Tổng thống Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

EU gặp riêng Tổng thống Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

EU gặp riêng Tổng thống Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?
Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Có khả năng lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine.

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Có khả năng lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine.

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine
Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 đã tuyên bố kế hoạch trên và yêu cầu các bên liên quan tham gia vào việc này.

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 đã tuyên bố kế hoạch trên và yêu cầu các bên liên quan tham gia vào việc này.

Ukraine giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử vào tháng 10
Ukraine giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử vào tháng 10

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã giải tán Quốc hội nước này và kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 26/10.

Ukraine giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử vào tháng 10

Ukraine giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử vào tháng 10

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã giải tán Quốc hội nước này và kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 26/10.

Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine
Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN -Cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ và đang điều tra hình sự đối với những binh sĩ Nga vô tình vượt qua biên giới.

Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine

Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN -Cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ và đang điều tra hình sự đối với những binh sĩ Nga vô tình vượt qua biên giới.

Tổng thống Ukraine: Cần kiểm soát biên giới để chấm dứt đổ máu
Tổng thống Ukraine: Cần kiểm soát biên giới để chấm dứt đổ máu

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng, bước đầu tiên để lập lại tình hình ở Ukraine là tạo ra sự kiểm soát hiệu quả giữa khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Ukraine: Cần kiểm soát biên giới để chấm dứt đổ máu

Tổng thống Ukraine: Cần kiểm soát biên giới để chấm dứt đổ máu

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng, bước đầu tiên để lập lại tình hình ở Ukraine là tạo ra sự kiểm soát hiệu quả giữa khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga.

Nga không thể đặt điều kiện ngừng bắn cho các bên tại Ukraine
Nga không thể đặt điều kiện ngừng bắn cho các bên tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố như trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Poroshenko ngày 26/8.

Nga không thể đặt điều kiện ngừng bắn cho các bên tại Ukraine

Nga không thể đặt điều kiện ngừng bắn cho các bên tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố như trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Poroshenko ngày 26/8.