Ukraine nói chỉ huy soái hạm Moskva của Nga đã thiệt mạng

VOV.VN - Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, chỉ huy soái hạm Moskva đã thiệt mạng trong một vụ nổ dẫn đến vụ cháy sau đó trên tàu.

Ông Anton Gerashenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine cho rằng, Thuyền trưởng cấp 1 của tàu chiến Moskva, ông Anton Kuprin, 44 tuổi đã thiệt mạng trong "vụ nổ và vụ cháy trên soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga". Trước đó, phía Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã tấn công soái hạm Nga bằng các tên lửa chống hạm.

Một số nguồn tin khác cũng xác nhận việc chỉ huy soái hạm Moskva đã thiệt mạng. Tuy nhiên, hiện Nga chưa bình luận về thông tin này.

Thông tin từ phía Nga cho biết, 500 thủy thủ của tàu chiến Moskva đã được sơ tán bằng các tàu khác của Hạm đội Biển Đen gần đó, sau khi kho đạn dược trên tàu phát nổ gây ra cháy lớn.

"Trong khi được kéo về cảng, do bị hư hại phần thân tàu do nổ kho đạn dược, tuần dương hạm Moskva đã không ổn định và khi gặp điều kiện mưa bão trên biển, nó đã bị chìm", Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 14/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo Mỹ “hậu quả không báo trước” nếu cung cấp vũ khí cho Ukraine
Nga cảnh báo Mỹ “hậu quả không báo trước” nếu cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Nga đã gửi công hàm ngoại giao chính thức cho Mỹ trong tuần này, cảnh báo việc Washington và đồng minh tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến "những hậu quả không báo trước", Washington Post đưa tin ngày 15/4.

Nga cảnh báo Mỹ “hậu quả không báo trước” nếu cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ “hậu quả không báo trước” nếu cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Nga đã gửi công hàm ngoại giao chính thức cho Mỹ trong tuần này, cảnh báo việc Washington và đồng minh tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến "những hậu quả không báo trước", Washington Post đưa tin ngày 15/4.

Nga nhắc lại mục tiêu chính của chiến dịch quân sự tại Ukraine
Nga nhắc lại mục tiêu chính của chiến dịch quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Moscow coi việc loại bỏ các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 15/4.

Nga nhắc lại mục tiêu chính của chiến dịch quân sự tại Ukraine

Nga nhắc lại mục tiêu chính của chiến dịch quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Moscow coi việc loại bỏ các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 15/4.

Xung đột ở Ukraine là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” (Kỳ 1)
Xung đột ở Ukraine là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” (Kỳ 1)

VOV.VN - Khi xung đột bùng nổ giữa Ukraine và Nga – hai quốc gia từng là 2 nước cộng hòa anh em trong Liên bang Xô viết, giới nghiên cứu nhìn lại quá trình tan rã của Liên Xô trước đây và mối liên hệ của nó với diễn biến địa chính trị hiện nay ở Ukraine.

Xung đột ở Ukraine là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” (Kỳ 1)

Xung đột ở Ukraine là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” (Kỳ 1)

VOV.VN - Khi xung đột bùng nổ giữa Ukraine và Nga – hai quốc gia từng là 2 nước cộng hòa anh em trong Liên bang Xô viết, giới nghiên cứu nhìn lại quá trình tan rã của Liên Xô trước đây và mối liên hệ của nó với diễn biến địa chính trị hiện nay ở Ukraine.

Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố
Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden trực tiếp chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố.

Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố

Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden trực tiếp chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố.

Tổn thất của Nga sau khi soái hạm Moskva bị chìm
Tổn thất của Nga sau khi soái hạm Moskva bị chìm

VOV.VN - Tàu tuần dương Moskva bị chìm là vụ tàu quân sự lớn nhất bị chìm trong hàng thập kỷ qua nhưng đây liệu có phải tổn thất cho Nga khi xem xét đến vai trò thực tế của soái hạm này trong cuộc chiến tại Ukraine?

Tổn thất của Nga sau khi soái hạm Moskva bị chìm

Tổn thất của Nga sau khi soái hạm Moskva bị chìm

VOV.VN - Tàu tuần dương Moskva bị chìm là vụ tàu quân sự lớn nhất bị chìm trong hàng thập kỷ qua nhưng đây liệu có phải tổn thất cho Nga khi xem xét đến vai trò thực tế của soái hạm này trong cuộc chiến tại Ukraine?

Tàu tuần dương Moskva của Nga chìm ở Biển Đen
Tàu tuần dương Moskva của Nga chìm ở Biển Đen

VOV.VN - Tàu tuần dương tên lửa Moskva đã chìm ở Biển Đen khi được kéo về cảng Sevastopol, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tàu tuần dương Moskva của Nga chìm ở Biển Đen

Tàu tuần dương Moskva của Nga chìm ở Biển Đen

VOV.VN - Tàu tuần dương tên lửa Moskva đã chìm ở Biển Đen khi được kéo về cảng Sevastopol, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.