Nga nhắc lại mục tiêu chính của chiến dịch quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Moscow coi việc loại bỏ các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 15/4.

"Nhiệm vụ chính là giải phóng Ukraine khỏi các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa. Chiến dịch sẽ tiếp tục và các nhiệm vụ đặt ra đã được xác định rõ. Chúng sẽ phải được hoàn thành. Không có gì nghi ngờ về điều đó", người phát ngôn điện Kremlin cho hay.

Ông Peskov cũng chỉ ra rằng, "cuộc sống hòa bình sẽ quay trở lại ở những nơi các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa không còn lấy dân thường làm con tin và không còn nã đạn vào các cơ sở xã hội và nhà ở".

"Tuy nhiên, ở những nơi mà các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa làm điều mà tôi đề cập, giao tranh dữ dội sẽ xảy ra và tất cả tiểu đoàn này phải bị tiêu diệt", ông Peskov nhận định.

Tổng thống Putin tuyên bố trên truyền hình ngày 24/2 rằng, nhằm phản hồi trước đề nghị của lãnh đạo các nước Cộng hòa vùng Donbass, ông đã quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để bảo vệ người dân "khỏi việc bị đối xử tồi tệ và nạn diệt chủng do chính quyền Kiev gây ra trong 8 năm qua". Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow không có kế hoạch chiếm các vùng lãnh thổ của Ukraine và cho biết chiến dịch này được tiến hành nhằm phi quân sự hóa Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố
Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden trực tiếp chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố.

Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố

Ukraine đề nghị Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden trực tiếp chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố.

Mỹ chưa có kế hoạch đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine
Mỹ chưa có kế hoạch đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ chưa có kế hoạch cụ thể đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine.

Mỹ chưa có kế hoạch đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine

Mỹ chưa có kế hoạch đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ chưa có kế hoạch cụ thể đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine.

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4
Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

VOV.VN - Hôm 14/4, Phó Thủ tướng Ukraine - Iryna Vereshchuk, thông báo, Nga và Ukraine đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh lần thứ 4 kể từ khi bùng nổ xung đột quân sự giữa 2 nước.

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

VOV.VN - Hôm 14/4, Phó Thủ tướng Ukraine - Iryna Vereshchuk, thông báo, Nga và Ukraine đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh lần thứ 4 kể từ khi bùng nổ xung đột quân sự giữa 2 nước.