Ukraine tuyên bố sẽ thảo luận với Mỹ về “các đảm bảo an ninh”

VOV.VN - Vào đầu tháng 8, Ukraine và Mỹ sẽ trao đổi về những đảm bảo an ninh cụ thể trong tương lai cho Kiev, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky - ông Andrey Yermak nhận định với báo giới ngày 30/7. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ khởi động vào đầu tuần này.

Ông Yermak cho rằng những đảm bảo an ninh là giải pháp tạm thời cần thiết cho đến khi Ukraine gia nhập NATO, điều mà ông gọi là "đảm bảo an ninh đáng tin cậy nhất". Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, các biện pháp sẽ được đưa vào thỏa thuận song phương tương lai giữa Kiev và Washington, liên quan đến sự hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine cũng như "các lệnh trừng phạt và hình phạt với kẻ gây hấn".

Hiệp ước trên cũng bao gồm "các hình thức và cơ chế ủng hộ được định nghĩa rõ ràng", ông Yermak cho hay song không nêu tên cơ chế nào. Theo quan chức Ukraine, Kiev hy vọng những giải pháp trên sẽ đảm bảo khả năng chiến thắng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hiện nay.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine cũng cho biết, các thỏa thuận với Mỹ và những nước phương Tây khác sẽ dựa trên tuyên bố chung được Ukraine và các nước G7 đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Litva giữa tháng 7 vừa qua. Ông Yermak nói rằng hơn chục quốc gia đã tham gia vào tuyên bố này song không nêu tên.

Dù vậy, truyền thông Ukraine đưa tin, thỏa thuận mà Ukraine và các nước G7 đạt được không liên quan đến bất kỳ cơ chế ủng hộ cụ thể nào mà chỉ là một vài thỏa thuận khung.

Nội dung tuyên bố hồi tháng 7 khẳng định, các nước G7 sẽ làm việc với Ukraine để thiết lập các cam kết an ninh song phương cụ thể và dài hạn, trong đó có sự hỗ trợ quân sự với các trang thiết bị hiện đại cho ngành quốc phòng Ukraine, huấn luyện quân đội Ukraine cũng như trao đổi thông tin và an ninh mạng.

Theo thỏa thuận, Kiev sẽ "đóng góp tích cực vào an ninh của các đối tác" cũng như tiếp tục các cải cách mà phương Tây yêu cầu.

Cho đến nay, cả Mỹ và các nước G7 còn lại đều chưa bình luận về các thỏa thuận an ninh song phương tương lai với Ukraine.

Vào giữa tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow không có vấn đề gì với những đảm bảo an ninh cho Ukraine miễn là an ninh của mình không bị tổn hại.

"Chỉ có một giới hạn", Tổng thống Putin nói, cho rằng "đảm bảo an ninh cho một quốc gia không nên tạo ra mối đe dọa cho an ninh một quốc gia khác".

"Về việc tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định điều đó tạo ra mối đe dọa cho an ninh của Nga", Tổng thống Nga khẳng định, tiết lộ đây là một trong những lý do Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc trực thăng Ka-52 phóng tên lửa làm nổ tung tiền đồn của Ukraine
Khoảnh khắc trực thăng Ka-52 phóng tên lửa làm nổ tung tiền đồn của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/7 cho biết, các lực lượng của nước này đã phá hủy một tiền đồn và một kho chứa vũ khí chống tăng của quân đội Ukraine.

Khoảnh khắc trực thăng Ka-52 phóng tên lửa làm nổ tung tiền đồn của Ukraine

Khoảnh khắc trực thăng Ka-52 phóng tên lửa làm nổ tung tiền đồn của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/7 cho biết, các lực lượng của nước này đã phá hủy một tiền đồn và một kho chứa vũ khí chống tăng của quân đội Ukraine.

Tổng thống Ukraine: Chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ Nga
Tổng thống Ukraine: Chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30/7 tuyên bố “chiến tranh đang dần quay trở lại lãnh thổ Nga” chỉ vài giờ sau khi Điện Kremlin cáo buộc Kiev nhắm mục tiêu vào Moscow bằng máy bay không người lái (UAV).

Tổng thống Ukraine: Chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine: Chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30/7 tuyên bố “chiến tranh đang dần quay trở lại lãnh thổ Nga” chỉ vài giờ sau khi Điện Kremlin cáo buộc Kiev nhắm mục tiêu vào Moscow bằng máy bay không người lái (UAV).

Nga thu giữ xe chiến đấu bộ binh CV90 đầu tiên của Ukraine
Nga thu giữ xe chiến đấu bộ binh CV90 đầu tiên của Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 30/7 công bố video cho thấy, các lực lượng nước này đã thu giữ xe chiến đấu bộ binh CV90 đầu tiên do Thụy Điển sản xuất, trên chiến trường Ukraine.

Nga thu giữ xe chiến đấu bộ binh CV90 đầu tiên của Ukraine

Nga thu giữ xe chiến đấu bộ binh CV90 đầu tiên của Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 30/7 công bố video cho thấy, các lực lượng nước này đã thu giữ xe chiến đấu bộ binh CV90 đầu tiên do Thụy Điển sản xuất, trên chiến trường Ukraine.

Khe cửa hẹp để Ukraine phá vỡ phòng tuyến Nga tại mặt trận nóng nhất hiện nay
Khe cửa hẹp để Ukraine phá vỡ phòng tuyến Nga tại mặt trận nóng nhất hiện nay

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng, Ukraine có thể tận dụng một số lợi thế hiện nay để khai thác điểm yếu phòng thủ của Nga, trong đó có các yếu tố về địa hình.

Khe cửa hẹp để Ukraine phá vỡ phòng tuyến Nga tại mặt trận nóng nhất hiện nay

Khe cửa hẹp để Ukraine phá vỡ phòng tuyến Nga tại mặt trận nóng nhất hiện nay

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng, Ukraine có thể tận dụng một số lợi thế hiện nay để khai thác điểm yếu phòng thủ của Nga, trong đó có các yếu tố về địa hình.

Nga tấn công sở chỉ huy của Ukraine ở Dnipro bằng vũ khí chính xác cao
Nga tấn công sở chỉ huy của Ukraine ở Dnipro bằng vũ khí chính xác cao

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/7 cho biết, quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine ở thành phố Dnipro vào tối 28/7 bằng vũ khí chính xác cao.

Nga tấn công sở chỉ huy của Ukraine ở Dnipro bằng vũ khí chính xác cao

Nga tấn công sở chỉ huy của Ukraine ở Dnipro bằng vũ khí chính xác cao

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/7 cho biết, quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine ở thành phố Dnipro vào tối 28/7 bằng vũ khí chính xác cao.