Ứng cử viên Biden: Ông Trump đang cố ngăn cản người dân đi bỏ phiếu

VOV.VN - Ông Biden cáo buộc ông Trump cố gắng ngăn cản việc bỏ phiếu và không khuyến khích người dân đi bỏ phiếu.

Ngày 29/9, trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, ứng cử viên Joe Biden chỉ trích Tổng thống Trump đã thúc đẩy tuyên bố vô căn cứ về việc bỏ phiếu qua thư sẽ dẫn đến gian lận bầu cử. Ông Biden cáo buộc ông Trump cố gắng ngăn cản việc bỏ phiếu và không khuyến khích người dân đi bỏ phiếu.

Ông Biden nhấn mạnh,  Tổng thống Trump đang nỗ lực “ngăn cản người dân bỏ phiếu qua thư bằng cách khiến mọi người nghĩ rằng nó không hợp pháp”. Ứng cử viên này cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ đảm bảo những người muốn đi bỏ phiếu trực tiếp đều có thể bỏ phiếu".

"Ông ấy không thể ngăn cản các bạn quyết định kết quả của cuộc bầu cử. Nếu chúng tôi nhận được đa số phiếu bầu, cuộc bầu cử sẽ kết thúc", Joe Biden nói thêm, đồng thời nhấn mạnh, nếu cuộc bầu cử kết thúc, ông Trump sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời Nhà Trắng.

Về phần mình, Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy giả thuyết cho rằng gian lận bầu cử sẽ diễn ra, mặc dù Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ khẳng định hiện tại không có bằng chứng cho thấy có bất kỳ nỗ lực nào như vậy.

"Sự gian lận liên quan đến các lá phiếu sẽ một thảm họa", ông Trump nói, đồng thời cho rằng kết quả của cuộc bầu cử cần phải có sự phán xét của Tòa án tối cao. 

Cách đây vài ngày, Tổng thống Trump đã quyết định đề cử bà Amy Coney Barrett đảm nhiệm vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao. Nếu quyết định này được thông qua, thì sẽ tạo ra thế đa số của phe bảo thủ trong Tòa án tối cao với tỷ lệ 6-3 (6 thẩm phán bảo thủ, 3 thẩm phán cấp tiến) và như vậy Tòa án Tối cao có thể đưa ra những phán quyết có lợi cho ông Trump và đảng Cộng hòa hậu bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump chĩa mũi nhọn vào Hunter Biden để gây sức ép với đối thủ
Ông Trump chĩa mũi nhọn vào Hunter Biden để gây sức ép với đối thủ

VOV.VN - Ông Trump nói rằng Hunter Biden đã thu về hàng triệu USD từ các giao dịch với nước ngoài khi cha ông – Joe Biden còn làm Phó Tổng thống.

Ông Trump chĩa mũi nhọn vào Hunter Biden để gây sức ép với đối thủ

Ông Trump chĩa mũi nhọn vào Hunter Biden để gây sức ép với đối thủ

VOV.VN - Ông Trump nói rằng Hunter Biden đã thu về hàng triệu USD từ các giao dịch với nước ngoài khi cha ông – Joe Biden còn làm Phó Tổng thống.

Video: 2 ứng viên Tổng thống Mỹ Trump và Biden bước vào cuộc tranh luận đầu tiên
Video: 2 ứng viên Tổng thống Mỹ Trump và Biden bước vào cuộc tranh luận đầu tiên

VOV.VN - Hai cử ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden tối 29/9 (theo giờ địa phương) bước vào cuộc tranh luận đầu tiên được dự báo vô cùng gay cấn và có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua vào Nhà Trắng.

Video: 2 ứng viên Tổng thống Mỹ Trump và Biden bước vào cuộc tranh luận đầu tiên

Video: 2 ứng viên Tổng thống Mỹ Trump và Biden bước vào cuộc tranh luận đầu tiên

VOV.VN - Hai cử ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden tối 29/9 (theo giờ địa phương) bước vào cuộc tranh luận đầu tiên được dự báo vô cùng gay cấn và có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tổng thống Trump: “Mọi người muốn nghe những gì tôi nói”
Tổng thống Trump: “Mọi người muốn nghe những gì tôi nói”

VOV.VN - Khi được hỏi lý do tại sao ông lại tổ chức các sự kiện vận động quy mô lớn, ông Trump nói: “Bởi vì mọi người muốn nghe những gì tôi nói”.

Tổng thống Trump: “Mọi người muốn nghe những gì tôi nói”

Tổng thống Trump: “Mọi người muốn nghe những gì tôi nói”

VOV.VN - Khi được hỏi lý do tại sao ông lại tổ chức các sự kiện vận động quy mô lớn, ông Trump nói: “Bởi vì mọi người muốn nghe những gì tôi nói”.