UNHCR kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho người tị nạn Syria

(VOV) - Số lượng người tị nạn Syria tại 4 nước láng giềng đã tăng gấp 3 lần trong vòng 3 tháng qua.

Cao ủy LHQvề người tị nạn (UNHCR) cảnh báo số lượng người tị nạn Syria tại 4 nước láng giềng đã tăng gấp 3 lần trong vòng 3 tháng qua. Hiện có hơn 311.500 người Syria đang tị nạn tại 4 nước láng giềng là Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Người phát ngôn của UNHCR Adrian Edwards cho biết, nhiều người tị nạn và chính quyền nơi tiếp nhận họ đang cạn kiệt mọi nguồn lực trong khi mùa đông sẽ đến trong khoảng 10 tuần nữa. UNHCR đã kêu gọi ủng hộ 487,9 triệu USD để có thể đáp ứng cho khoảng 710.000 người tị nạn Syria từ nay đến cuối năm.

Theo ông Adrian Edwards, việc các nước láng giềng đã hết lòng tiếp nhận người tị nạn Syria cho thấy rằng cộng đồng quốc tế cần phải ủng hộ nhiều hơn nữa./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không định can thiệp quân sự vào Syria
Mỹ không định can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Quan điểm của Mỹ là chỉ hỗ trợ cho phe đối lập tại Syria chứ không can thiệp quân sự vào nước này.

Mỹ không định can thiệp quân sự vào Syria

Mỹ không định can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Quan điểm của Mỹ là chỉ hỗ trợ cho phe đối lập tại Syria chứ không can thiệp quân sự vào nước này.

Syria lên án các vụ đánh bom tại Aleppo
Syria lên án các vụ đánh bom tại Aleppo

(VOV) -Đây là các vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực tại Syria, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 90 người bị thương.

Syria lên án các vụ đánh bom tại Aleppo

Syria lên án các vụ đánh bom tại Aleppo

(VOV) -Đây là các vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực tại Syria, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 90 người bị thương.