Ưu, nhược điểm của các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Trong các ứng cử viên này, nếu ai chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu dự kiến vào 29/9, sau khi “sát hạch” một lần nữa tại Quốc hội sẽ chính thức trở thành tân Thủ tướng của Nhật Bản.

Đúng 10h sáng 17/9 (giờ địa phương), danh sách ứng cử viên tham gia vào cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ (LDP), Nhật Bản đã được chính thức niêm yết. Trong các ứng cử viên này, nếu ai chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu dự kiến vào 29/9, sau khi “sát hạch” một lần nữa tại Quốc hội sẽ chính thức trở thành tân Thủ tướng của Nhật Bản.

Có 4 ứng cử viên tham gia vào cuộc đua lần này là nguyên Trưởng Ban nghiên cứu chính sách đảng LDP, ông Kishida Fumio; ông Kono Taro, Bộ trưởng cải cách kiêm phụ trách tiêm chủng; bà Takaichi Sanae - cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông và bà Seiko Noda, quyền Tổng thư ký đảng. Bà Seiko Noda chỉ quyết định tham gia vào tối hôm qua, trước thời điểm diễn ra chỉ nửa ngày.

Những ứng cử viên này đã giành được sự ủng hộ của các phái trong đảng và đang tranh thủ sự ủng hộ các các Nghị sĩ Quốc hội. Ứng cử viên Takaichi Sanae giành được sự ủng hộ của cựu Thủ tướng Abe Shinzo và cựu Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia. Ứng cử viên Kono Taro được hậu thuẫn từ ông Ishiba Shigeru, cựu Tổng thư ký đảng và Bộ trưởng môi trường Shinjiro Koizumi...

Các ứng cử viên lần lượt đã bày tỏ những chiến lược, chính sách của mình nếu trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Tất cả các ứng cử viên đều có điểm chung là cam kết nỗ lực hết sức trong hoạt động ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan. Ngoài ra, các ứng cử viên sẽ trình bày và tranh luận về chính sách liên quan đến tài chính, kinh tế, đối ngoại… từ nay đến ngày bỏ phiếu. Ứng cử viên Kishida cho rằng, ngoài chính sách ra, ông sẽ nỗ lực hết sức để cải cách Đảng, đồng thời sẽ thực hiện đường lối đối ngoại tôn trọng và rộng mở.

Bà Takaichi là cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông từng bày tỏ mong muốn trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà muốn đưa ra các chính sách để chống lại sự đe dọa về công nghệ của Trung Quốc, củng cố nền kinh tế, giải quyết các vấn đề các chính quyền trước đây chưa giải quyết ra luật "ngăn chặn rò rỉ thông tin nhạy cảm sang Trung Quốc".

Ông Kono Taro là người giỏi tiếng Anh và là người khá kín tiếng. Ông được đánh giá là người có năng lực và là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua lần này.

Bà Seiko Noda, quyền Tổng thư ký đảng là người luôn bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Bà cũng đã là người tranh cử chức Chủ tịch đảng năm 2015 cùng với cựu Thủ tướng Abe Shinzo nhưng không đủ số phiếu ủng hộ cần thiết.

Điều thú vị là những điểm yếu của các ứng cử viên cũng được công khai. Ví dụ như ứng cử viên Kishida được cho là không "hoạt khẩu", còn hay bị lo ngại bởi "phát ngôn hớ" là ông Kono. Bà Noda được cho là chưa làm tốt trong việc tập trung sự ủng hộ của đảng viên...

Trước đó, ngày 3/9, Thủ tướng Suga, người đang giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, đã bất ngờ thông báo sẽ không ra tranh cử chức Chủ tịch đảng. Điều đó đồng nghĩa với việc ông sẽ không tiếp tục giữ chức Thủ tướng sau khi kết thúc nhiệm vào ngày 30/9 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm ứng viên tranh cử chức Chủ tịch LDP Nhật Bản trước “giờ G”
Thêm ứng viên tranh cử chức Chủ tịch LDP Nhật Bản trước “giờ G”

VOV.VN - Liên quan đến chiến dịch tranh cử chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), hôm nay (16/9) bà Noda Seiko - quyền tổng thư ký điều hành của Đảng LDP tuyên bố sẽ chính thức ra tranh cử, trở thành ứng viên thứ 4 tham gia cuộc đua.

Thêm ứng viên tranh cử chức Chủ tịch LDP Nhật Bản trước “giờ G”

Thêm ứng viên tranh cử chức Chủ tịch LDP Nhật Bản trước “giờ G”

VOV.VN - Liên quan đến chiến dịch tranh cử chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), hôm nay (16/9) bà Noda Seiko - quyền tổng thư ký điều hành của Đảng LDP tuyên bố sẽ chính thức ra tranh cử, trở thành ứng viên thứ 4 tham gia cuộc đua.

Các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản gồm những ai?
Các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản gồm những ai?

VOV.VN - Dự kiến ngày 17/9, danh sách ứng cử viên tham gia vào cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ (LDP), Nhật Bản sẽ được chính thức niêm yết.

Các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản gồm những ai?

Các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản gồm những ai?

VOV.VN - Dự kiến ngày 17/9, danh sách ứng cử viên tham gia vào cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ (LDP), Nhật Bản sẽ được chính thức niêm yết.

Phản ứng của Nhật Bản về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Phản ứng của Nhật Bản về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên vào đầu giờ chiều nay (15/9) được cho là đã phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, Nhật Bản đã phê phán kịch liệt hành động này và cho biết sẽ kháng nghị lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phản ứng của Nhật Bản về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Phản ứng của Nhật Bản về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên vào đầu giờ chiều nay (15/9) được cho là đã phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, Nhật Bản đã phê phán kịch liệt hành động này và cho biết sẽ kháng nghị lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.