Uy thế của Thủ tướng Đức Angela Merkel không lung lay

VOV.VN - Việc không tranh chức Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) không ảnh hưởng tới vị thế của bà Merkel trên trường quốc tế.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 30/10 đã bác bỏ những lo ngại việc bà từ bỏ chức vụ Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) sẽ làm suy yếu vị thế của bà trên trường quốc tế.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Getty Images)

“Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì thay đổi về vị thế đàm phán của tôi trong các cuộc đàm phán quốc tế” - bà Merkel cho biết trong cuộc họp báo với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đang ở thăm Đức cho hội nghị thượng định G20 – châu Phi. “Thậm chí, ai đó còn có thể nói rằng, tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung vào nhiệm vụ của tôi, trên cương vị người đứng đầu chính phủ.”

Trước đó 1 ngày, Thủ tướng Đức đã tuyên bố không ra tranh cử chức Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo tại kỳ Đại hội Đảng vào tháng 12 tới.

Cũng tại cuộc họp báo, Thủ tướng Đức và Tổng thống Ai Cập cho biết, họ đã thảo luận với nhau về nhiều vấn đề trong đó có cuộc khủng hoảng Lybia, tiến trình hóa bình Trung Đông và các quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại khu vực Trung Đông..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Đức: Liên đảng cầm quyền của bà Merkel thất bại trên sân nhà?
Bầu cử Đức: Liên đảng cầm quyền của bà Merkel thất bại trên sân nhà?

VOV.VN-Mọi sự chú ý của Đức đều đổ về bang miền Nam Bavaria, nơi đang diễn ra cuộc bầu cử địa phương quan trọng có thể tác động lớn tới nền chính trị nước này.

Bầu cử Đức: Liên đảng cầm quyền của bà Merkel thất bại trên sân nhà?

Bầu cử Đức: Liên đảng cầm quyền của bà Merkel thất bại trên sân nhà?

VOV.VN-Mọi sự chú ý của Đức đều đổ về bang miền Nam Bavaria, nơi đang diễn ra cuộc bầu cử địa phương quan trọng có thể tác động lớn tới nền chính trị nước này.

Thủ tướng Đức sẽ không tranh cử Chủ tịch đảng CDU vào tháng 12 tới
Thủ tướng Đức sẽ không tranh cử Chủ tịch đảng CDU vào tháng 12 tới

VOV.VN - Quyết định này của Thủ tướng Merkel được cho là chịu sự tác động đáng kể từ kết quả bầu cử bang Hessen diễn ra ngày 28/10.

Thủ tướng Đức sẽ không tranh cử Chủ tịch đảng CDU vào tháng 12 tới

Thủ tướng Đức sẽ không tranh cử Chủ tịch đảng CDU vào tháng 12 tới

VOV.VN - Quyết định này của Thủ tướng Merkel được cho là chịu sự tác động đáng kể từ kết quả bầu cử bang Hessen diễn ra ngày 28/10.

Các đảng liên minh ở Đức chịu mức tín nhiệm thấp nhất từ trước đến nay
Các đảng liên minh ở Đức chịu mức tín nhiệm thấp nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Cả 3 đảng trong chính phủ liên minh tại Đức đều đang phải hứng chịu các mức tín nhiệm thấp nhất từ trước đến nay.

Các đảng liên minh ở Đức chịu mức tín nhiệm thấp nhất từ trước đến nay

Các đảng liên minh ở Đức chịu mức tín nhiệm thấp nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Cả 3 đảng trong chính phủ liên minh tại Đức đều đang phải hứng chịu các mức tín nhiệm thấp nhất từ trước đến nay.

Thủ tướng Đức sẽ không từ chức, bất chấp kết quả bầu cử ở Hessen
Thủ tướng Đức sẽ không từ chức, bất chấp kết quả bầu cử ở Hessen

VOV.VN - Nếu kết quả bầu cử ở Hessen bất lợi, đảng CDU cả bà Merkel sẽ phải lôi kéo thêm đảng khác vào liên minh cầm quyền để đảm bảo thế đa số.

Thủ tướng Đức sẽ không từ chức, bất chấp kết quả bầu cử ở Hessen

Thủ tướng Đức sẽ không từ chức, bất chấp kết quả bầu cử ở Hessen

VOV.VN - Nếu kết quả bầu cử ở Hessen bất lợi, đảng CDU cả bà Merkel sẽ phải lôi kéo thêm đảng khác vào liên minh cầm quyền để đảm bảo thế đa số.

Liên minh của Thủ tướng Đức Merkel lại nhận thêm một thất bại bầu cử
Liên minh của Thủ tướng Đức Merkel lại nhận thêm một thất bại bầu cử

VOV.VN - Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo – CDU của bà Angela Merkel giành được khoảng 27-28% tổng số phiếu.

Liên minh của Thủ tướng Đức Merkel lại nhận thêm một thất bại bầu cử

Liên minh của Thủ tướng Đức Merkel lại nhận thêm một thất bại bầu cử

VOV.VN - Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo – CDU của bà Angela Merkel giành được khoảng 27-28% tổng số phiếu.