Vẫn còn ít sự tin tưởng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

(VOV) - Tuyên bố này được Hàn Quốc đưa ra sau khi Triều Tiên hoãn cuộc đàm phán giữa hai bên vô thời hạn

Hôm nay (14/6), phía Hàn Quốc cho biết, có rất ít sự tin tưởng giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Triều Tiên hoãn vô thời hạn cuộc đàm phán liên chính phủ với Hàn Quốc vốn dự định tiến hành trong ngày 12/6 và nếu được tiến hành sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên như vậy sau 6 năm qua.


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 13 năm ngày Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae nói: “Thái độ của Triều Tiên lần này làm thất vọng nhiều người Hàn Quốc. Nó cho thấy không có sự tin tưởng cơ bản giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng, hai bên có thể xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau từ bước khởi đầu nhỏ, từng bước một, mặc dù rất chậm”.

Buổi lễ này do một quỹ tư nhân của Hàn Quốc tổ chức nhằm đánh dấu 13 năm cuộc gặp thượng đỉnh liên triều giữa cố tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cố  lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong-il.

Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, cùng ngày, Văn phòng báo chí Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Park Geun-hye đã nói với cựu Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đường Gia Triền rằng, Hàn Quốc muốn Trung Quốc thuyết phục Triều Tiên tiến hành đàm phán "một cách chân thành". Tại cuộc gặp ông Đường Gia Triền, bà Park Geun-hye cho biết Hàn Quốc "không muốn đàm phán chỉ để đàm phán với Triều Tiên, mà muốn đàm phán một cách chân thành."

Sau khi kết thúc cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến Panmunjom hôm 9/6 vừa qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc đối thoại cấp bộ trưởng liên Triều dự kiến diễn ra ngày 12-13/6. Tuy nhiên, cuộc đối thoại cấp bộ trưởng đã bị hủy bỏ do hai bên bất đồng về danh sách trưởng đoàn đàm phán. 

Theo giới phân tích, sự đổ vỡ của cuộc đàm phán lần này cho thấy cả Hàn Quốc và Triều Tiên dường như chưa sẵn sàng cho những thỏa hiệp. Có thể thấy rằng, thế cương vẫn là nét chủ đạo trong quan hệ liên Triều. Sự cố này một lần nữa càng làm gia tăng mối hoài nghi giữa hai nước láng giềng và sự thất vọng của cộng đồng quốc tế./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc- Triều Tiên nhất trí địa điểm đàm phán
Hàn Quốc- Triều Tiên nhất trí địa điểm đàm phán

(VOV) - Hai bên sẽ tiến hành các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 9/6 tại làng đình chiến Panmunjon.

Hàn Quốc- Triều Tiên nhất trí địa điểm đàm phán

Hàn Quốc- Triều Tiên nhất trí địa điểm đàm phán

(VOV) - Hai bên sẽ tiến hành các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 9/6 tại làng đình chiến Panmunjon.

Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao
Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao

(VOV) -Cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không diễn ra theo đúng kế hoạch do những bất đồng về nghi thức.

Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao

Hàn Quốc và Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao

(VOV) -Cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không diễn ra theo đúng kế hoạch do những bất đồng về nghi thức.

Triều Tiên lại “quay lưng” với Hàn Quốc
Triều Tiên lại “quay lưng” với Hàn Quốc

(VOV) - Sáng 12/6, Triều Tiên đã không trả lời Hàn Quốc thông qua đường dây nóng tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm.

Triều Tiên lại “quay lưng” với Hàn Quốc

Triều Tiên lại “quay lưng” với Hàn Quốc

(VOV) - Sáng 12/6, Triều Tiên đã không trả lời Hàn Quốc thông qua đường dây nóng tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm.

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc
Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

(VOV) - Hôm 13/6, CHDCND Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao giữa 2 nước vào phút chót.

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

(VOV) - Hôm 13/6, CHDCND Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao giữa 2 nước vào phút chót.

"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"
"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"

Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này "không muốn đàm phán chỉ để đàm phán với Triều Tiên, mà muốn đàm phán một cách chân thành"

"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"

"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"

Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này "không muốn đàm phán chỉ để đàm phán với Triều Tiên, mà muốn đàm phán một cách chân thành"