Vật thể bay trên nóc dinh Thủ tướng Nhật do công ty Trung Quốc chế tạo

VOV.VN - Phần thân thiết bị bay trên nóc dinh Thủ tướng Nhật Bản có chữ Phantom, là logo của hãng chế tạo thiết bị điều khiển từ xa DJI của Trung Quốc.

Vụ việc thiết bị bay điều khiển từ xa rơi trên nóc Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đang khiến các cơ quan chức năng nước này đau đầu tìm cách đối phó, trong khi cảnh sát đã đưa ra một số nhận định sau những kết quả điều tra sơ bộ.

Theo Phòng cảnh sát điều tra Tokyo, thiết bị bay điều khiển từ xa được phát hiện hôm 22/4 vừa qua là loại máy bay không người lái nhỏ, có khả năng rơi xuống nóc tòa nhà ngoài ý muốn của người điều khiển. Thiết bị này có 4 cánh quạt, trong đó một cánh quạt đã bị hỏng.

Cảnh sát điều tra vật thể lạ rơi trên nóc Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản. (Nguồn: AP)

Phần thân thiết bị này có chữ Phantom, là logo của hãng chế tạo thiết bị điều khiển từ xa DJI của Trung Quốc.

Đại diện của DJI ở Nhật Bản cho biết có khoảng 1 triệu sản phẩm của công ty này đã được bán ra ở trong và ngoài Nhật Bản.

Theo thông báo của DJI, thiết bị bay Phantom đang được tiêu thụ trên thị trường gồm 6 loại, có cự ly bay từ vài trăm mét đến nhiều km.

Sau sự kiện xảy ra, công ty này đã bổ sung khu vực cấm bay cho thiết bị là Văn phòng Thủ tướng và Hoàng cung.

Bên cạnh đó, DJI cũng đã sửa lại phần mềm điều khiển không cho phép thiết bị bay này tự động cất hạ cánh trong bán kính 1km.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét áp dụng các biện pháp cấm xâm nhập trên không ở những khu vực quan trọng.

Ngày 24/4, Phó Chánh văn phòng Nội các Kazuhiro Sugita sẽ chủ trì một cuộc họp liên ngành với các cơ quan chức năng để bàn cách xử lý đối với những thiết bị bay.

Trước đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Sugi nói rằng việc liên kết giữa các cơ quan chức năng để có thể đối phó với những vấn đề phát sinh, trong đó bắt đầu từ việc phòng chống tội phạm, là rất cần thiết.

Cũng trong ngày 24/4, đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) sẽ tổ chức một buổi thảo luận của Ủy ban điều tra an ninh, chống khủng bố để thảo luận về các biện pháp đối phó.

Nội dung thảo luận được cho sẽ tập trung vào việc sửa đổi luật định liên quan tới quy chế bay.

Nguyên nhân được xác định là do những lo ngại từ sự mất an ninh từ vụ việc thiết bị bay Phantom rơi trên nóc nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia thừa nhận bắt được tín hiệu vật thể bay ở Malacca
Malaysia thừa nhận bắt được tín hiệu vật thể bay ở Malacca

VOV.VN - Tuy nhiên, phía Malaysia không xác nhận đó có phải là chiếc máy bay Boeing777 mang số hiệu MH370 hay không.

Malaysia thừa nhận bắt được tín hiệu vật thể bay ở Malacca

Malaysia thừa nhận bắt được tín hiệu vật thể bay ở Malacca

VOV.VN - Tuy nhiên, phía Malaysia không xác nhận đó có phải là chiếc máy bay Boeing777 mang số hiệu MH370 hay không.

Thiết bị bay không người lái rơi xuống khuôn viên Nhà Trắng
Thiết bị bay không người lái rơi xuống khuôn viên Nhà Trắng

VOV.VN - Cơ quan Mật vụ Mỹ đang thẩm vấn một “người liên quan” sau khi một thiết bị bay không người lái đâm xuống vườn Nhà Trắng vào sáng 26/1.

Thiết bị bay không người lái rơi xuống khuôn viên Nhà Trắng

Thiết bị bay không người lái rơi xuống khuôn viên Nhà Trắng

VOV.VN - Cơ quan Mật vụ Mỹ đang thẩm vấn một “người liên quan” sau khi một thiết bị bay không người lái đâm xuống vườn Nhà Trắng vào sáng 26/1.

Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật
Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật

VOV.VN - Báo chí dẫn lời cảnh sát cho biết, lượng phóng xạ này không có khả năng gây hại cho con người.

Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật

Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật

VOV.VN - Báo chí dẫn lời cảnh sát cho biết, lượng phóng xạ này không có khả năng gây hại cho con người.

Một bưu kiện gửi đến Nhà Trắng có chứa chất độc cyanide
Một bưu kiện gửi đến Nhà Trắng có chứa chất độc cyanide

VOV.VN - Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 17/3 cho biết, họ đã kiểm tra một bưu kiện được gửi đến Nhà Trắng trong đó có chứa chất độc cyanide.

Một bưu kiện gửi đến Nhà Trắng có chứa chất độc cyanide

Một bưu kiện gửi đến Nhà Trắng có chứa chất độc cyanide

VOV.VN - Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 17/3 cho biết, họ đã kiểm tra một bưu kiện được gửi đến Nhà Trắng trong đó có chứa chất độc cyanide.

Nhật Bản thắt chặt an ninh không phận sau vụ vật thể bay chứa phóng xạ
Nhật Bản thắt chặt an ninh không phận sau vụ vật thể bay chứa phóng xạ

VOV.VN - Cảnh sát đang tiến hành điều tra xem làm thế nào và tại sao vật thể bay chứa phóng xạ lại xuất hiện trên nóc nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản.

Nhật Bản thắt chặt an ninh không phận sau vụ vật thể bay chứa phóng xạ

Nhật Bản thắt chặt an ninh không phận sau vụ vật thể bay chứa phóng xạ

VOV.VN - Cảnh sát đang tiến hành điều tra xem làm thế nào và tại sao vật thể bay chứa phóng xạ lại xuất hiện trên nóc nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản.