Italy dừng mọi hoạt động đón năm mới vì dịch Covid-19 diễn biến xấu

VOV.VN - Chính phủ Italy ngày 23/12 cho biết, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục mỗi ngày, nước này sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế để giảm thiểu sự lây nhiễm, trong đó có việc dừng lại toàn bộ các hoạt động đón năm mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Italy Roberto Speranza cho biết, việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc ở ngoài trời. Nhà chức trách yêu cầu mọi người sử dụng khẩu trang Ffp2, có khả năng bảo vệ hiệu quả hơn, trên các phương tiện giao thông và địa điểm công cộng như nhà hát, rạp chiếu phim và tại các sự kiện thể thao.

Bên cạnh đó, các buổi hòa nhạc và sự kiện ngoài trời sẽ bị cấm cho đến ngày 31/1/2022 và các vũ trường cũng như các câu lạc bộ khiêu vũ sẽ phải đóng cửa cho đến cùng ngày. Những động thái này nằm trong nỗ lực ngăn chặn các hoạt động xã hội thiếu kiểm soát trong thời gian nghỉ lễ.

Thông báo trên được đưa ra vào ngày Italy ghi nhận kỷ lục 44.595 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới, tăng hơn 70% chỉ trong một tuần, với sự bùng phát của biến thể Omicron. Ông Speranza cho biết gần 89% người Italy đã được tiêm phòng, nhưng Chính phủ muốn đẩy nhanh việc tiêm mũi tăng cường và coi đây là lá chắn hiệu quả nhất chống lại biến thể Omicron đang hoành hành tại châu Âu và Mỹ.

Ngoài ra, các Bộ trưởng tại Italy nhất trí giảm thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận sức khỏe Covid-19, từng sử dụng để cấp quyền đi lại và hoạt động thoải mái cho người dân. Bởi lẽ, hiệu quả của những mũi đầu vaccine đang biến mất dần theo thời gian. Từ ngày 1/2, các chứng chỉ này sẽ chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng, thay vì 9 tháng như hiện tại.

Chiến dịch tiêm chủng của Italy là một trong những chiến dịch hiệu quả nhất trên thế giới và Chính phủ nước này tuyên bố họ sẽ quyết tâm không để tình trạng giãn cách toàn xã hội quay trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy công bố hình ảnh đầu tiên của biến thể Omicron, chứng minh nguy hiểm hơn cả Delta
Italy công bố hình ảnh đầu tiên của biến thể Omicron, chứng minh nguy hiểm hơn cả Delta

VOV.VN - Nhóm các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Nhi khoa Bambino Gesu tại thủ đô Rome của Italy hôm nay (28/11) đã công bố hình ảnh đầu tiên của loại biến thể nguy hiểm mới được phát hiện tại Nam Phi Omicron, cho thấy sự nguy hiểm hơn cả biến thể chiếm ưu thế hiện nay Delta.

Italy công bố hình ảnh đầu tiên của biến thể Omicron, chứng minh nguy hiểm hơn cả Delta

Italy công bố hình ảnh đầu tiên của biến thể Omicron, chứng minh nguy hiểm hơn cả Delta

VOV.VN - Nhóm các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Nhi khoa Bambino Gesu tại thủ đô Rome của Italy hôm nay (28/11) đã công bố hình ảnh đầu tiên của loại biến thể nguy hiểm mới được phát hiện tại Nam Phi Omicron, cho thấy sự nguy hiểm hơn cả biến thể chiếm ưu thế hiện nay Delta.

Italy yêu cầu bắt buộc người lao động phải có thẻ xanh Covid-19
Italy yêu cầu bắt buộc người lao động phải có thẻ xanh Covid-19

VOV.VN - Bước đi này nhằm mục đích khuyến khích thêm hàng triệu người dân Italy chưa đồng ý tiêm hoặc công khai chống lại vaccine ngừa Covid-19, vốn vẫn được khuyến nghị nhưng không bắt buộc tại nước này.

Italy yêu cầu bắt buộc người lao động phải có thẻ xanh Covid-19

Italy yêu cầu bắt buộc người lao động phải có thẻ xanh Covid-19

VOV.VN - Bước đi này nhằm mục đích khuyến khích thêm hàng triệu người dân Italy chưa đồng ý tiêm hoặc công khai chống lại vaccine ngừa Covid-19, vốn vẫn được khuyến nghị nhưng không bắt buộc tại nước này.

Từng vỡ trận vì Covid-19, Italy đã học cách sống chung với đại dịch như thế nào?
Từng vỡ trận vì Covid-19, Italy đã học cách sống chung với đại dịch như thế nào?

VOV.VN - Sau khi rút ra bài học kinh nghiệm đau đớn qua làn sóng dịch bệnh Covid-19 đầu tiên, Italy đã áp dụng một loạt biện pháp giúp người dân và nền kinh tế dần hướng đến trạng thái bình thường mới.

Từng vỡ trận vì Covid-19, Italy đã học cách sống chung với đại dịch như thế nào?

Từng vỡ trận vì Covid-19, Italy đã học cách sống chung với đại dịch như thế nào?

VOV.VN - Sau khi rút ra bài học kinh nghiệm đau đớn qua làn sóng dịch bệnh Covid-19 đầu tiên, Italy đã áp dụng một loạt biện pháp giúp người dân và nền kinh tế dần hướng đến trạng thái bình thường mới.