Thái Lan thúc đẩy hợp tác về mô hình kinh tế BCG tại AMM-54

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 54 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 2-7/8 tới đây dưới sự chủ trì của Brunei, nước Chủ tịch ASEAN 2021.

Dự kiến sẽ có 27 Bộ trưởng Ngoại giao từ các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác bên ngoài ​​sẽ tham gia chuỗi sự kiện này. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, ông Don Pramudwinai sẽ dẫn đầu đoàn Thái Lan tham dự hội nghị.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Thái Lan, trong khuôn khổ hội nghị, nước này sẽ thúc đẩy hợp tác về mô hình kinh tế sinh học, tuần hoàn và xanh (BCG), cũng như hợp tác phục hồi toàn diện sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, Thái Lan tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hợp tác khu vực để giải quyết các thách thức của khu vực và toàn cầu.

Hội nghị AMM lần thứ 54 và chuỗi các hội nghị cấp Bộ trưởng giữa ASEAN với các đối tác là đợt hoạt động quan trọng nhất cấp Bộ trưởng của ASEAN hàng năm, trong đó, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ bàn thảo công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 sắp tới và các hội nghị cấp cao liên quan dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới đây.

Tại Hội nghị AMM lần thứ 54, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ thảo luận về các cách thức thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN lấy con người làm trung tâm, chuẩn bị ứng phó với những thách thức và cơ hội trong tương lai, cùng nhau phát triển thịnh vượng, theo chủ đề năm ASEAN 2021 “Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị, Chúng ta thịnh vượng”.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng sẽ tái khẳng định tầm quan trọng vai trò trung tâm của ASEAN trước những bất ổn của tình hình an ninh khu vực và các thách thức mới nổi lên khác, đặc biệt là những thách thức nảy sinh từ đại dịch Covid-19, thảo luận các nỗ lực tập thể của ASEAN nhằm giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, bao gồm việc thực hiện đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí tại cuộc gặp vào ngày 24/4 vừa qua.

Bên lề Hội nghị AMM lần thứ 54 cũng sẽ diễn ra một loạt các hội nghị quan trọng khác như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 (PMC) với các Đối tác đối thoại, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (APT) lần thứ 22, Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 11, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 28 và Phiên đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đại diện Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR).

Trong năm nay, Thái Lan sẽ chuyển giao cương vị Điều phối viên quan hệ ASEAN-Ấn Độ cho Singapore và sẽ tiếp nhận cương vị Điều phối viên quan hệ ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2021-2024 từ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận khu vực và thế giới đưa đậm thông tin Hội nghị AMM 53
Dư luận khu vực và thế giới đưa đậm thông tin Hội nghị AMM 53

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao lần thứ 53 và các Hội nghị liên quan diễn ra dưới hình thức trực tuyến đã thu hút được sự chú ý của dư luận khu vực và thế giới.

Dư luận khu vực và thế giới đưa đậm thông tin Hội nghị AMM 53

Dư luận khu vực và thế giới đưa đậm thông tin Hội nghị AMM 53

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao lần thứ 53 và các Hội nghị liên quan diễn ra dưới hình thức trực tuyến đã thu hút được sự chú ý của dư luận khu vực và thế giới.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kỳ vọng gì vào AMM lần thứ 53?
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kỳ vọng gì vào AMM lần thứ 53?

VOV.VN - AMM lần thứ 53 nhận được nhiều kỳ vọng của các nước thành viên với hi vọng dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, các nước vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác bất chấp Covid-19 và thách thức an ninh mới đang nổi lên.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kỳ vọng gì vào AMM lần thứ 53?

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kỳ vọng gì vào AMM lần thứ 53?

VOV.VN - AMM lần thứ 53 nhận được nhiều kỳ vọng của các nước thành viên với hi vọng dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, các nước vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác bất chấp Covid-19 và thách thức an ninh mới đang nổi lên.

Trưởng SOM ASEAN Việt Nam trả lời về kết quả Hội nghị AMM-52
Trưởng SOM ASEAN Việt Nam trả lời về kết quả Hội nghị AMM-52

VOV.VN - Vụ việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các nước.

Trưởng SOM ASEAN Việt Nam trả lời về kết quả Hội nghị AMM-52

Trưởng SOM ASEAN Việt Nam trả lời về kết quả Hội nghị AMM-52

VOV.VN - Vụ việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các nước.