Vũ khí hóa học ở Syria: Chưa xác định thủ phạm

VOV.VN - Với các bằng chứng hiện tại rất khó để xác định thủ phạm cũng như các chất hóa học được sử dụng trong vụ tấn công ở Syria.

Các nhà điều tra về nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm 11/9 đã đưa ra kết luận như vậy trong báo cáo mới nhất của mình về tình hình Syria trong giai đoạn từ 15/5-15/7.

Họ cũng cáo buộc chính phủ Syria đã thảm sát dân thường, đánh bom bệnh viện cũng như gây ra các tội ác chiến tranh trong các cuộc tấn công mở rộng nhằm giành lại các khu vực bị phiến quân kiểm soát.

Tuy nhiên lực lượng phiến quân, bao gồm các chiến binh Hồi giáo nước ngoài, cũng là thủ phạm gây ra các tội ác chiến tranh như hành quyết, bắt cóc con tin và nã pháo vào dân thường.

Một nạn nhân của vũ khí hóa học ở Syria (Ảnh Asian News)

“Thủ phạm của những tội ác này ở cả hai phía đều hành động bất chấp luật pháp quốc tế. Họ không sợ phải chịu trách nhiệm. Chính vì vậy việc bắt và xét xử họ theo luật pháp là hết sức cấp bách”, theo báo cáo của Ủy ban Thẩm vấn quốc tế độc lập về tình hình Syria của Liên Hợp Quốc do ông Paulo Sergio Pinheiro người Brazil đứng đầu.

Các chuyên gia độc lập nói rằng họ đã nhận được những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học “chủ yếu là do quân chính phủ”.

Tuy nhiên rất khó để có thể buộc tội quân chính phủ nếu chỉ dựa trên những chứng cứ hiện tại mà họ thu thập được và việc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Một đội gồm 20 nhà điều tra đã tiến hành 258 cuộc phỏng vấn với người tị nạn, những kẻ bỏ trốn và những người sinh sống ở gần Syria cũng như tại Geneva cho báo cáo thứ 11 của họ về quốc gia Trung Đông này trong vòng hai năm qua.

Các nhà điều tra này chưa bao giờ được phép đi vào Syria bất chấp việc họ liên tiếp gửi đi những yêu cầu.

Báo cáo kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria và thúc giục các nước khác ngừng việc ”tuồn” vũ khí vào nước này trước nguy cơ chúng sẽ được sử dụng để gây ra những hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria
Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ theo đuổi một sáng kiến ngoại giao do Nga đề xuất về Syria.

Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria

Phát biểu của ông Obama tại Nhà Trắng về Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ theo đuổi một sáng kiến ngoại giao do Nga đề xuất về Syria.

Syria sẵn sàng ký Công ước về vũ khí hóa học
Syria sẵn sàng ký Công ước về vũ khí hóa học

VOV.VN - Theo đó sẽ mở tất cả các kho dự trữ và cung cấp toàn bộ thông tin về số lượng vũ khí hóa học của mình.

Syria sẵn sàng ký Công ước về vũ khí hóa học

Syria sẵn sàng ký Công ước về vũ khí hóa học

VOV.VN - Theo đó sẽ mở tất cả các kho dự trữ và cung cấp toàn bộ thông tin về số lượng vũ khí hóa học của mình.

Đề xuất về Syria của Nga giúp Obama “giữ thể diện”
Đề xuất về Syria của Nga giúp Obama “giữ thể diện”

VOV.VN - Nhà phân tích Sepahpour -Ulrich cho rằng, Tổng thống Mỹ Obama nên nhanh chóng nắm lấy cơ hội này.

Đề xuất về Syria của Nga giúp Obama “giữ thể diện”

Đề xuất về Syria của Nga giúp Obama “giữ thể diện”

VOV.VN - Nhà phân tích Sepahpour -Ulrich cho rằng, Tổng thống Mỹ Obama nên nhanh chóng nắm lấy cơ hội này.

Mỹ, Nga, Syria sẽ thảo luận về vũ khí hóa học ở Thụy Sĩ
Mỹ, Nga, Syria sẽ thảo luận về vũ khí hóa học ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Ngoại trưởng 3 nước sẽ gặp nhau vào ngày 12/9.

Mỹ, Nga, Syria sẽ thảo luận về vũ khí hóa học ở Thụy Sĩ

Mỹ, Nga, Syria sẽ thảo luận về vũ khí hóa học ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Ngoại trưởng 3 nước sẽ gặp nhau vào ngày 12/9.

Obama vẫn tấn công Syria nếu giải pháp ngoại giao thất bại
Obama vẫn tấn công Syria nếu giải pháp ngoại giao thất bại

VOV.VN - Ông Obama cho rằng còn quá sớm để biết được những sáng kiến của Nga liệu có ngăn chặn được mối đe dọa của vũ khí hóa học.

Obama vẫn tấn công Syria nếu giải pháp ngoại giao thất bại

Obama vẫn tấn công Syria nếu giải pháp ngoại giao thất bại

VOV.VN - Ông Obama cho rằng còn quá sớm để biết được những sáng kiến của Nga liệu có ngăn chặn được mối đe dọa của vũ khí hóa học.

Đa số dư luận Mỹ tin vào giải pháp ngoại giao cho Syria
Đa số dư luận Mỹ tin vào giải pháp ngoại giao cho Syria

VOV.VN - Kết quả thăm dò cho thấy số ý kiến phản đối can thiệp quân sự vào Syria vẫn chiếm tới 60%.

Đa số dư luận Mỹ tin vào giải pháp ngoại giao cho Syria

Đa số dư luận Mỹ tin vào giải pháp ngoại giao cho Syria

VOV.VN - Kết quả thăm dò cho thấy số ý kiến phản đối can thiệp quân sự vào Syria vẫn chiếm tới 60%.