Vụ sữa “bẩn” ở Trung Quốc: Y án tử hình 2 đối tượng

Ngày 26/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã bác đơn kháng án của 5 bị cáo trong vụ sữa “bẩn” chứa chất melamine của Tập đoàn Tam Lộc (Sanlu).  

Tập đoàn trên có trụ sở tại thành phố Thạch Gia Trang thủ phủ tỉnh Hà Bắc.

Phán quyết của tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên mức án được tuyên đối với các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/12/2008.

Theo đó, hai bị cáo Geng Jinping, đối tượng sản xuất bất hợp pháp 770 tấn melamine và bán trái phép trên 600 tấn melamine cùng Zhang Yujun, đối tượng bán trên 900 tấn sữa “bẩn” có chứa melamine đều bị tử hình.

3 bị cáo khác là cựu Chủ tịch Tập đoàn Tam Lộc Tian Wenhua bị tuyên án tù chung thân và nộp phạt gần 25 triệu NDT (3,7 triệu USD), Zhang Yanzhang tù chung thân vì tội tiêu thụ bất hợp pháp chất melamine và Geng Jinzhu lĩnh án 8 năm tù và 500.000 NDT tiền phạt vì tội gây nguy hại cho xã hội.

Vụ sữa bẩn melamine ở Trung Quốc đã làm ít nhất 6 trẻ em tử vong và khoảng 300.000 trẻ em khác phải nhập viện vì các chứng bệnh về đường tiết niệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên