WHO cảnh báo về loại virus mới

(VOV) -Đây là virus coronavirus, một loại virus mới gây bệnh viêm phổi và suy thận cấp

Ngày 25/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về sự xuất hiện của một loại virus mới đã được phát hiện trên 1 bệnh nhân đang điều trị tại 1 bệnh viện ở thủ đô London (Anh).

Virus này tương tự như virus gây bệnh hô hấp cấp (SARS) chết người lan rộng từ Hong Kong đến hơn 30 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới và khiến khoảng 800 người thiệt mạng.

Bệnh nhân nhiễm loại virút mới này là người Qatar, đã được đưa vào diện điều trị đặc biệt tại quê hương sau đó mới được đưa tới Anh và hiện đang được điều trị đặc biệt tại đây, với hội chứng suy hô hấp và suy thận. Đây là trường hợp thứ 2 xác nhận có virus này sau khi  một bệnh nhân tử vong ở Saudi Arabia.

 

Cả 2 ca bệnh đều bắt nguồn từ khu vực Trung Đông. Ảnh: Asia One

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn WTO, Gregory Hartl cho biết: “Đây là virus coronavirus, một loại virus mới gây bệnh viêm phổi và suy thận cấp. Chúng tôi không biết đến nay đã có bao nhiêu trường hợp đã lây nhiễm loại virus này. Hiện tại, chúng tôi đã tiếp nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh trong đó, một trường hợp đã tử vong trước khi được xét nghiệm. Hai trường hợp khác đã được xét nghiệm và đều dương tính với loại virút này”.

Theo ông Gregory Hartl: “Đến nay chúng tôi cũng chưa biết rõ cơ chế hoạt động của loại virus mới này như cách thức chúng truyền bệnh như thế nào, truyền từ người sang người hay từ động vật sang người, tốc độ lây nhiễm của chúng ra sao… Hiện còn quá sớm để chúng tôi có thể đưa ra bất cứ kết luận nào”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện virút H5N1 trong chim cảnh từ Trung Quốc
Phát hiện virút H5N1 trong chim cảnh từ Trung Quốc

Hải quan Đài Loan đã bắt giữ một người đàn ông mang 38 con chim cảnh sau khi phát hiện số chim này bị nhiễm virút H5N1.

Phát hiện virút H5N1 trong chim cảnh từ Trung Quốc

Phát hiện virút H5N1 trong chim cảnh từ Trung Quốc

Hải quan Đài Loan đã bắt giữ một người đàn ông mang 38 con chim cảnh sau khi phát hiện số chim này bị nhiễm virút H5N1.