WHO cảnh báo việc vận chuyển vaccine toàn cầu bị gián đoạn

VOV.VN - WHO kêu gọi tăng cường năng lực vận tải hàng không để đưa thiết bị y tế tới những vùng bị Covid-19 hoành hành.

Ngày 28/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tăng cường năng lực vận tải hàng không để vận chuyển thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán cũng như thiết bị bảo hộ tới những khu vực dịch Covid-19 đang lan rộng, đặc biệt ở Mỹ Latinh.

(Ảnh minh họa)

Ông Paul Molinaro, Trưởng bộ phận hỗ trợ và hậu cần của WHO cho biết, việc vận chuyển vaccine toàn cầu đã bị gián đoạn trong tháng 4 và nếu tình trạng này tiếp diễn tới tháng 5 thì nhiều nơi sẽ bị gián đoạn tiêm chủng định kỳ và các chiến dịch chống dịch bệnh khác.

WHO cho biết tổ chức này đang sở hữu và sẵn sàng phân phát 1,1 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19.

Sau sự chậm trễ vì khoảng cách địa lý và các vấn đề khác, Panama sẽ đóng vai trò là trung tâm vận chuyển thiết bị bảo hộ cá nhân và các thiết bị khác cho khu vực. Trên toàn cầu đã có 3,3 triệu người mắc Covid-19 và hơn 210.000 người chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên