Xung đột tại miền Đông Ukraine làm ít nhất 6.417 người chết

VOV.VN - Đã có ít nhất 6.417 người thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông Ukraine trong hơn 1 năm qua.

Báo cáo mới nhất của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, đã có ít nhất 6.417 người thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông Ukraine kể từ khi bùng phát từ giữa tháng 4 năm ngoái cho đến cuối tháng 5/2015.           

Theo báo cáo được công bố hôm qua, trong số những người thiệt mạng có ít nhất 626 phụ nữ và bé gái. Số người bị thương được thống kê trong báo cáo là hơn 15.960 người. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc lo ngại con số thương vong thực tế trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine có thể còn cao hơn vì đây chưa phải là thống kê đầy đủ.

 Thỏa thuận ngừng bắn Minsk vẫn chưa được thực thi đầy đủ

Báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ với 5 triệu người dân khu vực miền Đông Ukraine, trong số này có hơn 1,2 triệu người đã phải sơ tán.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 1/6, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền Ivan Simonovic cho biết, thỏa thuận ngừng bắn Minsk đạt được giữa tháng 2 vừa qua và quyền con người tiếp tục bị vi phạm nghiêm trọng tại miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, theo ông Ivan Simonovic, thỏa thuận ngừng bắn Minsk vẫn chưa được thực thi đầy đủ. Cần phải có hành động để người dân tại khu vực này không phải hứng chịu thêm một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột đang nhấn chìm nền kinh tế Ukraine
Xung đột đang nhấn chìm nền kinh tế Ukraine

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua (31/5) thông báo: Nền kinh tế Ukraine sẽ giảm 9%, nhiều hơn so với dự đoán trong năm 2015.

Xung đột đang nhấn chìm nền kinh tế Ukraine

Xung đột đang nhấn chìm nền kinh tế Ukraine

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua (31/5) thông báo: Nền kinh tế Ukraine sẽ giảm 9%, nhiều hơn so với dự đoán trong năm 2015.

Khủng hoảng Ukraine kéo theo “cuộc chiến ngầm” giữa Nga và phương Tây
Khủng hoảng Ukraine kéo theo “cuộc chiến ngầm” giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Các hoạt động quân sự tăng cường tại khu vực biên giới thời gian gần đây của cả hai bên cho thấy một cuộc chiến ngầm giữa Nga và phương Tây.

Khủng hoảng Ukraine kéo theo “cuộc chiến ngầm” giữa Nga và phương Tây

Khủng hoảng Ukraine kéo theo “cuộc chiến ngầm” giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Các hoạt động quân sự tăng cường tại khu vực biên giới thời gian gần đây của cả hai bên cho thấy một cuộc chiến ngầm giữa Nga và phương Tây.

Tổng thống Ukraine công bố chiến lược an ninh quốc gia mới
Tổng thống Ukraine công bố chiến lược an ninh quốc gia mới

VOV.VN - Chiến lược an ninh mới nhấn mạnh tăng cường hợp tác quân sự - kỹ thuật với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Ukraine công bố chiến lược an ninh quốc gia mới

Tổng thống Ukraine công bố chiến lược an ninh quốc gia mới

VOV.VN - Chiến lược an ninh mới nhấn mạnh tăng cường hợp tác quân sự - kỹ thuật với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Giao tranh tại miền Đông Ukraine khiến 9 dân thường thiệt mạng
Giao tranh tại miền Đông Ukraine khiến 9 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Xung đột đang leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine trong những ngày qua đã làm 9 dân thường thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Giao tranh tại miền Đông Ukraine khiến 9 dân thường thiệt mạng

Giao tranh tại miền Đông Ukraine khiến 9 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Xung đột đang leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine trong những ngày qua đã làm 9 dân thường thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Tổng thống Poroshenko: Ukraine có thể sắp ban bố thiết quân luật
Tổng thống Poroshenko: Ukraine có thể sắp ban bố thiết quân luật

VOV.VN - Một trong các quy định mới là việc bắt giữ và chuyển chỗ ở của các công dân nước ngoài “đe dọa xâm lược hoặc thực hiện xâm lược”.

Tổng thống Poroshenko: Ukraine có thể sắp ban bố thiết quân luật

Tổng thống Poroshenko: Ukraine có thể sắp ban bố thiết quân luật

VOV.VN - Một trong các quy định mới là việc bắt giữ và chuyển chỗ ở của các công dân nước ngoài “đe dọa xâm lược hoặc thực hiện xâm lược”.