Xung đột thương mại Mỹ-Trung vẫn bế tắc sau hội đàm tại G20?

VOV.VN - Dư luận cho rằng với những vướng mắc hiện nay, xung đột thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa thể giải quyết ngay sau cuộc hội đàm lần này.

Vào lúc 11h48 phút (giờ Nhật Bản), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Osaka, Nhật Bản. Đây là cuộc gặp thu hút chú ý đặc biệt của dư luận Nhật Bản, cũng như quốc tế.

Xung đột thương mại Mỹ-Trung vẫn bế tắc sau hội đàm tại G20. Ảnh: CNN

Mở đầu hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sự vui mừng khi được gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và hy vọng sẽ trao đổi về vấn đề thương mại giữa hai nước dựa trên cơ sở nhấn mạnh, hợp tác và ổn định. Ông cho rằng hợp tác  tốt hơn xung đột, đối thoại tốt hơn đối kháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc có một nền văn hóa tuyệt vời. Tuy nhiên, vấn đề thương mại là vấn đề không dễ dàng giải quyết. Xây dựng một nền thương mại công bằng vốn là công việc mang tính lịch sử. Mặc dù vậy, hai bên đã là bạn của nhau.

Tiêu điểm hai bên tập trung thảo luận về những biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với công ty Huawei của Trung Quốc.

Đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo hai nước sau 7 tháng kể từ cuộc gặp diễn ra vào tháng 12/2018 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Argentina.

Cuộc gặp cấp cao lần này tại Osaka, hai bên mong muốn khởi động lại các cuộc gặp giữa hai bộ trưởng thương mại hai nước, Mỹ sẽ không đánh thuế mới đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện tại, Mỹ đang xúc tiến thủ tục nhằm thực hiện việc tăng thuế khoảng với hơn 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trung Quốc cũng mong muốn Mỹ bãi bỏ lệnh cấm nhập đối với sản phẩm của Huawei.

Hai bên cũng đề cập tới vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, khả năng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Nhà lãnh đạo Triều Tiên trong thời gian tới.

Liên quan đến vấn đề phát triển hạt nhân của Triều Tiên, Trung Quốc ủng hộ phi hạt nhân hóa từng giai đoạn, nhưng Mỹ lại có chủ tương phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Trước đó, tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới thăm Triều Tiên.

Dư luận cho rằng xung đột thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa thể giải quyết ngay sau cuộc hội đàm lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung nối lại đàm phán: Nỗ lực cuối cùng trước cuộc gặp tại G20
Mỹ-Trung nối lại đàm phán: Nỗ lực cuối cùng trước cuộc gặp tại G20

VOV.VN - Mỹ-Trung nối lại đàm phán với kỳ vọng có thể đạt được đột phá nhằm ngăn chặn Mỹ đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn làm leo thang cuộc chiến thương mại.

Mỹ-Trung nối lại đàm phán: Nỗ lực cuối cùng trước cuộc gặp tại G20

Mỹ-Trung nối lại đàm phán: Nỗ lực cuối cùng trước cuộc gặp tại G20

VOV.VN - Mỹ-Trung nối lại đàm phán với kỳ vọng có thể đạt được đột phá nhằm ngăn chặn Mỹ đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn làm leo thang cuộc chiến thương mại.

Tín hiệu tích cực đàm phán thương mại Mỹ-Trung
Tín hiệu tích cực đàm phán thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN -Các đại diện Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tín hiệu tích cực đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Tín hiệu tích cực đàm phán thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN -Các đại diện Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Quan chức thương mại Mỹ-Trung gặp nhau trước thềm Hội nghị thượng đỉnh
Quan chức thương mại Mỹ-Trung gặp nhau trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Đại diện Thương mại Mỹ sẽ gặp đối tác Trung Quốc để thảo luận về thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Quan chức thương mại Mỹ-Trung gặp nhau trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

Quan chức thương mại Mỹ-Trung gặp nhau trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Đại diện Thương mại Mỹ sẽ gặp đối tác Trung Quốc để thảo luận về thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Lãnh đạo Mỹ-Trung đàm phán, lạc quan phá “băng” xung đột thương mại
Lãnh đạo Mỹ-Trung đàm phán, lạc quan phá “băng” xung đột thương mại

VOV.VN - Cả Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đều kỳ vọng cuộc gặp bên lề hội nghị G20 sẽ giải quyết những căng thẳng thương mại giữa 2 nước hiện nay.

Lãnh đạo Mỹ-Trung đàm phán, lạc quan phá “băng” xung đột thương mại

Lãnh đạo Mỹ-Trung đàm phán, lạc quan phá “băng” xung đột thương mại

VOV.VN - Cả Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đều kỳ vọng cuộc gặp bên lề hội nghị G20 sẽ giải quyết những căng thẳng thương mại giữa 2 nước hiện nay.

Mỹ 'trừng phạt mạnh tay' lãnh tụ tối cao Iran
Mỹ 'trừng phạt mạnh tay' lãnh tụ tối cao Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết sắc lệnh hành pháp mà ông ký hôm 24/6 sẽ nhắm trực tiếp vào lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Mỹ 'trừng phạt mạnh tay' lãnh tụ tối cao Iran

Mỹ 'trừng phạt mạnh tay' lãnh tụ tối cao Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết sắc lệnh hành pháp mà ông ký hôm 24/6 sẽ nhắm trực tiếp vào lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Hội nghị G20: Cơ hội để Mỹ-Trung giảm căng thẳng thương mại
Hội nghị G20: Cơ hội để Mỹ-Trung giảm căng thẳng thương mại

VOV.VN - Tại hội nghị G20, sự chú ý tập trung sẽ đổ dồn vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hội nghị G20: Cơ hội để Mỹ-Trung giảm căng thẳng thương mại

Hội nghị G20: Cơ hội để Mỹ-Trung giảm căng thẳng thương mại

VOV.VN - Tại hội nghị G20, sự chú ý tập trung sẽ đổ dồn vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.