Zelensky: Nga và Ukraine không có điểm gì chung ngoài đường biên giới

VOV.VN - Viết trên Facebook ngày 2/5, Tổng thống đắc cử Zelensky khẳng định Nga và Ukraine chỉ có duy nhất một điểm chung, đó là đường biên giới.

Tổng thống đắc cử Ukraine Vladimir Zelensky đã khẳng định rằng Ukraine chỉ có thể tìm kiếm sự thỏa hiệp trong quan hệ với Nga khi Kiev được trao trả quyền kiểm soát khu vực biên giới chung.

Tổng thống đắc cử Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Tass

"Tôi đã suy nghĩ trong một thời gian dài rằng Ukraine và Nga có ‘rất nhiều điểm chung’. Tuy nhiên, thực tế là sau sự kiện sáp nhập Crimea và những hành động ở Donbass khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi chỉ còn lại duy nhất một điểm chung - đó là đường biên giới chung. Nga nên trả lại quyền kiểm soát từng mm cho phía Ukraine", ông Zelensky viết trên Facebook ngày 2/5.

"Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tiếp tục tìm kiếm những điểm chung", Tổng thống đắc cử Ukraine nhấn mạnh.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine ngày 21/4, ông Zelensky đã giành được chiến thắng áp đảo với tỷ lệ 73,22 % so với con số 24,45 % của Tổng thống đương nhiệm Poroshenko. Theo kế hoạch, Tổng thống đắc cử Zelensky sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 31/5.

Crimea và Sevastopol đã tuyên bố độc lập ngày 11/3/2014. Khu vực này đã tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân ngày 16/3/2014 với 96,7 % cử tri Crimea và 95,6% cử tri Sevastopol lựa chọn tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Tổng thống Nga Putin đã ký các thỏa thuận thống nhất ngày 18/3/2014. Tài liệu này đã được cơ quan lập pháp quốc gia Nga – Quốc hội Liên bang Nga thông qua ngày 21/3/2014.

Bất chấp kết quả của cuộc trưng cầu ý dân, Ukraine từ chối công nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga. Mỹ và EU đã áp các lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga năm 2014 về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống đắc cử Ukraine sẵn sàng đàm phán để “cùng tồn tại” với Nga
Tổng thống đắc cử Ukraine sẵn sàng đàm phán để “cùng tồn tại” với Nga

VOV.VN- Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi ông Putin bày tỏ sẵn sàng khôi phục quan hệ toàn diện với Ukraine, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng 2 nước

Tổng thống đắc cử Ukraine sẵn sàng đàm phán để “cùng tồn tại” với Nga

Tổng thống đắc cử Ukraine sẵn sàng đàm phán để “cùng tồn tại” với Nga

VOV.VN- Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi ông Putin bày tỏ sẵn sàng khôi phục quan hệ toàn diện với Ukraine, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng 2 nước

Ông Putin bất ngờ tuyên bố có thể gặp Tổng thống đắc cử Ukraine
Ông Putin bất ngờ tuyên bố có thể gặp Tổng thống đắc cử Ukraine

VOV.VN - Phương hướng giải quyết xung đột ở Donbass sẽ là vấn đề trọng tâm mà nhà lãnh đạo Nga muốn thảo luận với Tổng thống tương lai của Ukraine.

Ông Putin bất ngờ tuyên bố có thể gặp Tổng thống đắc cử Ukraine

Ông Putin bất ngờ tuyên bố có thể gặp Tổng thống đắc cử Ukraine

VOV.VN - Phương hướng giải quyết xung đột ở Donbass sẽ là vấn đề trọng tâm mà nhà lãnh đạo Nga muốn thảo luận với Tổng thống tương lai của Ukraine.

Tổng thống Putin để ngỏ khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine
Tổng thống Putin để ngỏ khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ông Putin khẳng đình, việc cấp quốc tịch Nga cho người dân Ukraine chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Tổng thống Putin để ngỏ khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Putin để ngỏ khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ông Putin khẳng đình, việc cấp quốc tịch Nga cho người dân Ukraine chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Nga-Ukraine khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an về vấn đề hộ chiếu
Nga-Ukraine khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an về vấn đề hộ chiếu

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia tuyên bố Nga không ép buộc các công dân ở miền Đông Ukraine phải xin hộ chiếu Nga.

Nga-Ukraine khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an về vấn đề hộ chiếu

Nga-Ukraine khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an về vấn đề hộ chiếu

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia tuyên bố Nga không ép buộc các công dân ở miền Đông Ukraine phải xin hộ chiếu Nga.

Tổng thống Nga thảo luận biện pháp chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine
Tổng thống Nga thảo luận biện pháp chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine

VOV.VN -Ngày 27/4, Tổng thống Nga cho biết, ông muốn biết quan điểm của Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelenskiy về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga thảo luận biện pháp chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine

Tổng thống Nga thảo luận biện pháp chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine

VOV.VN -Ngày 27/4, Tổng thống Nga cho biết, ông muốn biết quan điểm của Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelenskiy về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.