Zimbabwe thiếu tiền mua mực, giấy in hộ chiếu

VOV.VN - Nhiều người dân Zimbabwe không thể rời khỏi đất nước vì chính quyền không thể in mới hộ chiếu.

Dịch vụ cấp hộ chiếu của Zimbabwe đang bị đình trệ dài hạn khiến nhiều công dân mắc kẹt trong nước trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở quốc gia vùng Nam châu Phi này đang ngày càng trở nên tồi tệ.

Người dân Zimbabwe xếp hàng để nộp đơn cấp hộ chiếu tại thủ đô Harare. (Ảnh: AP).

Các trường hợp xin cấp mới hoặc đổi hộ chiếu phải chờ đợi trong mòn mỏi vì chính phủ không đủ ngoại tệ để nhập giấy, mực và nguyên liệu thô phục vụ cho việc in cuốn sổ thông hành này. 

Các quan chức tại Tổng cục đăng ký Zimbabwe cho biết các công dân phải chờ tối thiểu 18 tháng khi nộp đơn xin cấp giấy tờ. 

"Tháng trước, những người nộp đơn xin cấp hộ chiếu khẩn cấp được thông báo quay lại vào cuối năm 2020", một người dân địa phương cho biết. 

Hàng triệu người Zimabwe đang tìm cách trốn ra nước ngoài trong suốt 20 năm qua để tìm kiếm việc làm khi quốc gia Nam châu Phi vẫn đang vật lộn giải bài toán siêu lạm phát. 

Nhiều người khác tính chuyện rời đi khi nền kinh tế trở nên bê bết hơn dưới thời Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Ông Mnangagwa từng hứa sẽ hồi sinh đất nước sau khi kế nhiệm người tiền nhiệm Robert Mugabe năm 2017. 

Năm 2009, lạm phát ở mức gần 100% buộc chính phủ Zimabwe phải "phế bỏ" đồng USD để sử dụng ngoại tệ khác. Các nguồn cung cấp nhu yếu phẩm như bánh mì, thuốc men và xăng dầu cũng thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu hụt.

Cắt điện tới 19 giờ/ngày giờ không phải là chuyện gì quá lạ ở nhiều thành phố. 

Isheanesu Mpofu, sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng đang thất nghiệp cho biết anh nộp đơn xin cấp hộ chiếu vào tháng 11/2018 nhưng giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. 

"Tôi quay lại vào tháng 6 để kiểm tra và được yêu cầu trở lại sau 2 tháng nữa", Mpofu nói. Nam sinh viên cho biết mình muốn tới thăm gia đình ở nước ngoài và muốn có một cuốn hộ chiếu để ra nước ngoài bất cứ khi nào. 

Để trấn an người dân, Tổng thống Mnangagwa cho biết tranh chấp với các nhà in về hóa đơn chưa thanh toán đã được giải quyết. 

"Họ nói sẽ không in thêm hộ chiếu vì các khoản nợ, nhưng giờ thì khoản tiền đó đã được thanh toán", ông Mnangagwa cho hay. 

Theo một quan chức thuộc văn phòng hộ chiếu Zimbamwe, chỉ có 10 cuốn hộ chiếu được in mỗi ngày trong khi số lượng tồn đọng hiện tại là 280.000 cuốn. 

"Chúng tôi có thể xử lý số tồn đọng này trong thời gian ngắn, nhưng vấn đề là máy in đang chết dí một chỗ và không hoạt động", một nhân viên tại phòng cấp hộ chiếu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zimbabwe tuyên thệ nhậm chức, kêu gọi tập trung vào kinh tế
Tổng thống Zimbabwe tuyên thệ nhậm chức, kêu gọi tập trung vào kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Zimbabwe nhấn mạnh việc thực hiện một cách có kỷ cương những cải cách kinh tế triệt để nhằm thu hút và tạo điều kiện cho đầu tư trong và ngoài nước

Tổng thống Zimbabwe tuyên thệ nhậm chức, kêu gọi tập trung vào kinh tế

Tổng thống Zimbabwe tuyên thệ nhậm chức, kêu gọi tập trung vào kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Zimbabwe nhấn mạnh việc thực hiện một cách có kỷ cương những cải cách kinh tế triệt để nhằm thu hút và tạo điều kiện cho đầu tư trong và ngoài nước

Tai nạn xe buýt kinh hoàng tại Zimbabwe, ít nhất 47 người thiệt mạng
Tai nạn xe buýt kinh hoàng tại Zimbabwe, ít nhất 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 47 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra phía Đông Bắc Zimbabwe.

Tai nạn xe buýt kinh hoàng tại Zimbabwe, ít nhất 47 người thiệt mạng

Tai nạn xe buýt kinh hoàng tại Zimbabwe, ít nhất 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 47 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra phía Đông Bắc Zimbabwe.

Bão Idai làm ít nhất 113 người chết tại Mozambique và Zimbabwe
Bão Idai làm ít nhất 113 người chết tại Mozambique và Zimbabwe

VOV.VN - Đã có ít nhất 113 người thiệt mạng tại Zimbabwe và quốc gia láng giềng Mozambique sau khi bão nhiệt đới Idai có sức tàn phá lớn quét qua.

Bão Idai làm ít nhất 113 người chết tại Mozambique và Zimbabwe

Bão Idai làm ít nhất 113 người chết tại Mozambique và Zimbabwe

VOV.VN - Đã có ít nhất 113 người thiệt mạng tại Zimbabwe và quốc gia láng giềng Mozambique sau khi bão nhiệt đới Idai có sức tàn phá lớn quét qua.

Giải cứu thợ mỏ mắc kẹt ở Zimbabwe: Không còn nhiều hy vọng sống sót
Giải cứu thợ mỏ mắc kẹt ở Zimbabwe: Không còn nhiều hy vọng sống sót

VOV.VN - Khoảng 70 người bị mắc kẹt ở một mỏ vàng tại Battlefields khi mưa lớn làm vỡ một đập nước gần đó, khiến khu vực này bị ngập úng.

Giải cứu thợ mỏ mắc kẹt ở Zimbabwe: Không còn nhiều hy vọng sống sót

Giải cứu thợ mỏ mắc kẹt ở Zimbabwe: Không còn nhiều hy vọng sống sót

VOV.VN - Khoảng 70 người bị mắc kẹt ở một mỏ vàng tại Battlefields khi mưa lớn làm vỡ một đập nước gần đó, khiến khu vực này bị ngập úng.

Zimbabwe: Đương kim Tổng thống Emmerson Mnangagwa chính thức tái đắc cử
Zimbabwe: Đương kim Tổng thống Emmerson Mnangagwa chính thức tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mnangagwa có thể tuyên thệ nhậm chức sau 48 giờ kể từ khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết công nhận kết quả bầu cử đã công bố.

Zimbabwe: Đương kim Tổng thống Emmerson Mnangagwa chính thức tái đắc cử

Zimbabwe: Đương kim Tổng thống Emmerson Mnangagwa chính thức tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mnangagwa có thể tuyên thệ nhậm chức sau 48 giờ kể từ khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết công nhận kết quả bầu cử đã công bố.

Zimbabwe: Người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước sau bão Idai
Zimbabwe: Người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước sau bão Idai

VOV.VN - Bão Idai đang gây hậu quả nặng nề cho người dân tại khu vực Chimanimani, Zimbabwe – khu vực chịu tác động nặng nề của thảm họa.

Zimbabwe: Người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước sau bão Idai

Zimbabwe: Người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước sau bão Idai

VOV.VN - Bão Idai đang gây hậu quả nặng nề cho người dân tại khu vực Chimanimani, Zimbabwe – khu vực chịu tác động nặng nề của thảm họa.