Indonesia nhận được 1,1 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên từ COVAX

VOV.VN - Với những nỗ lực trong chính sách ngoại giao đa phương, hôm qua (8/3), Indonesia đã nhận được 1,1 triệu liều vaccine Covid-19 AstraZeneca đầu tiên thông qua Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.

Đây là lô vaccine đầu tiên trong tổng số 11,7 triệu liều vaccine được COVAX phân phối cho Indonesia cho đến tháng 5/2021. Tại buổi lễ tiếp nhận, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi đánh giá cao những nỗ lực của chương trình COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng nhằm đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng với vaccine Covid-19.

Ngoại trưởng Indonesia kiêm đồng Chủ tịch nhóm mua sắm và phân phối vaccine Covid-19 COVAX cho biết, những nỗ lực ngăn chặn đại dịch Covid-19 sẽ không kết thúc cho đến khi tất cả mọi người đều được tiêm chủng. Thành công của Indonesia trong việc có được vaccine Covid-19 thông qua chương trình đa phương minh chứng cho chính sách ngoại của chính phủ Indonesia nhằm tìm kiếm sự sẵn có của vaccine cho người dân Indonesia để đối phó với đại dịch.

Theo bà Retno Marsudi, ở cấp độ quốc tế, ngoại giao vaccine sẽ tiếp tục được tăng cường để hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ trong việc xây dựng khả năng phục hồi sức khỏe và phục hồi kinh tế quốc gia.

Với việc bổ sung 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca, Indonesia đã có tổng cộng gần 40 triệu liều vaccine Covid-19. Chương trình tiêm chủng quốc gia vaccine Covid-19 tại Indonesia đã bắt đầu từ tháng 1 vừa qua. Đến thời điểm hiện tại, nước này đã tiêm chủng cho 3 triệu người, trong đó có 1,1 triệu người đã nhận được liều thứ hai. Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 181 triệu người trong vòng 15 tháng để đạt miễn dịch cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Indonesia: Cần học hỏi chiến lược phòng chống Covid-19 của Việt Nam
Chuyên gia Indonesia: Cần học hỏi chiến lược phòng chống Covid-19 của Việt Nam

VOV.VN - “Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới thành công trong việc ngăn chặn, khắc phục sự lây lan của đại dịch Covid-19 và trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia học hỏi”.

Chuyên gia Indonesia: Cần học hỏi chiến lược phòng chống Covid-19 của Việt Nam

Chuyên gia Indonesia: Cần học hỏi chiến lược phòng chống Covid-19 của Việt Nam

VOV.VN - “Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới thành công trong việc ngăn chặn, khắc phục sự lây lan của đại dịch Covid-19 và trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia học hỏi”.

Làn sóng COVID-19 đầu tiên tại Indonesia chưa kết thúc
Làn sóng COVID-19 đầu tiên tại Indonesia chưa kết thúc

VOV.VN - Tròn một năm đại dịch COVID-19 bùng phát tại Indonesia, các chuyên gia nhận định, làn sóng COVID-19 đầu tiên tại quốc gia này vẫn chưa kết thúc.

Làn sóng COVID-19 đầu tiên tại Indonesia chưa kết thúc

Làn sóng COVID-19 đầu tiên tại Indonesia chưa kết thúc

VOV.VN - Tròn một năm đại dịch COVID-19 bùng phát tại Indonesia, các chuyên gia nhận định, làn sóng COVID-19 đầu tiên tại quốc gia này vẫn chưa kết thúc.

Indonesia phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh
Indonesia phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh

VOV.VN - Indonesia thông báo phát hiện hai trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh.

Indonesia phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh

Indonesia phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh

VOV.VN - Indonesia thông báo phát hiện hai trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh.