Quân dự bị Indonesia hỗ trợ quân đội đối phó mối đe dọa quân sự

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Indonesia khẳng định Lực lượng dự bị quốc gia (Komcad) vừa được thành lập đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quân đội đối phó với các mối đe dọa quân sự.

Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết, khác với quân đội chính quy, những người tham gia Komcad trên cơ sở tự nguyện. Họ vẫn tham gia các hoạt động dân sự và có nghề nghiệp riêng. Tuy nhiên, khi đất nước xảy ra chiến tranh hoặc thiết quân luật, Komcad sẽ được huy động để hỗ trợ quân đội theo chỉ thị của Tổng thống và Quốc hội.

Ngày 7/10, tại tỉnh Tây Java, Komcad đã ra mắt hơn 3.000 quân dự bị đầu tiên trước sự chứng kiến của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Tổng thống Indonesia nhấn mạnh sự cần thiết của lực lượng này để đối phó trước các mối đe dọa tiềm tàng đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an toàn của người dân Indonesia. Theo Tổng thống Joko Widodo, Komcad giúp củng cố hệ thống an ninh, quốc phòng toàn dân, trong lúc chính phủ Indonesia nỗ lực hiện đại hóa quân đội.

Ủng hộ ý tưởng thành lập Komcad, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia - Prabowo Subianto khẳng định, mọi công dân nước này có quyền và nghĩa vụ tham gia vào việc bảo đảm an ninh, quốc phòng Nhà nước theo Hiến pháp.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Joko Widodo đã ký một Sắc lệnh liên quan việc thành lập Komcad thuộc Quân đội Indonesia (TNI). Komcad được phân chia thành 3 đơn vị dự bị gồm bộ binh, hải quân và không quân. Các nhân viên dự bị không phải tập trung thường xuyên mà chỉ trải qua 30 ngày huấn luyện mỗi năm. Họ không có lương cố định song được trả tiền trợ cấp, chăm sóc y tế trong những ngày huấn luyện.

Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng Indonesia sẽ tiếp tục tuyển 25.000 quân dự bị cho Komcad vào năm 2022. Dự kiến chi tiêu duy trì Komcad là khoảng hơn 96 triệu USD mỗi năm (tương đương 1% ngân sách quốc phòng của Indonesia)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ ổ dịch châu Á đến không vùng đỏ Covid-19, bí quyết của Indonesia là gì?
Từ ổ dịch châu Á đến không vùng đỏ Covid-19, bí quyết của Indonesia là gì?

VOV.VN - Indonesia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch ở Đông Nam Á với hơn 4 triệu người mắc Covid-19 và hơn 140.000 người tử vong, hiện đang dần mở cửa lại đất nước một cách thận trọng và trở thành quốc gia có chỉ số phục hồi Covid-19 cao nhất Đông Nam Á.

Từ ổ dịch châu Á đến không vùng đỏ Covid-19, bí quyết của Indonesia là gì?

Từ ổ dịch châu Á đến không vùng đỏ Covid-19, bí quyết của Indonesia là gì?

VOV.VN - Indonesia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch ở Đông Nam Á với hơn 4 triệu người mắc Covid-19 và hơn 140.000 người tử vong, hiện đang dần mở cửa lại đất nước một cách thận trọng và trở thành quốc gia có chỉ số phục hồi Covid-19 cao nhất Đông Nam Á.

Mở cửa cho du khách từ 18 nước, Indonesia yêu cầu bảo hiểm Covid-19 trị giá 100.000 USD
Mở cửa cho du khách từ 18 nước, Indonesia yêu cầu bảo hiểm Covid-19 trị giá 100.000 USD

VOV.VN - Indonesia đang lên kế hoạch mở cửa trở lại đảo Bali và Quần đảo Riau cho du khách nước ngoài từ 18 các quốc gia có thành tích tốt về kiểm soát đại dịch với các điều kiện nghiêm ngặt về y tế.

Mở cửa cho du khách từ 18 nước, Indonesia yêu cầu bảo hiểm Covid-19 trị giá 100.000 USD

Mở cửa cho du khách từ 18 nước, Indonesia yêu cầu bảo hiểm Covid-19 trị giá 100.000 USD

VOV.VN - Indonesia đang lên kế hoạch mở cửa trở lại đảo Bali và Quần đảo Riau cho du khách nước ngoài từ 18 các quốc gia có thành tích tốt về kiểm soát đại dịch với các điều kiện nghiêm ngặt về y tế.

Indonesia: Cụm Covid-19 mới xuất hiện tại Đại hội thể thao quốc gia PON PAPUA
Indonesia: Cụm Covid-19 mới xuất hiện tại Đại hội thể thao quốc gia PON PAPUA

VOV.VN - Một cụm lây truyền Covid-19 mới đã xuất hiện từ Đại hội thể thao quốc gia kéo dài từ 2-15/10/2020 tại tỉnh Papua, miền Đông của Indonesia.

Indonesia: Cụm Covid-19 mới xuất hiện tại Đại hội thể thao quốc gia PON PAPUA

Indonesia: Cụm Covid-19 mới xuất hiện tại Đại hội thể thao quốc gia PON PAPUA

VOV.VN - Một cụm lây truyền Covid-19 mới đã xuất hiện từ Đại hội thể thao quốc gia kéo dài từ 2-15/10/2020 tại tỉnh Papua, miền Đông của Indonesia.