Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng

VOV.VN - Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là mục tiêu đặt ra cho Đà Nẵng trong nhiệm kỳ tới.

Sáng nay (21/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu, đại diện cho hơn 59.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội khẳng định: Đà Nẵng xứng đáng để xây dựng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, nhiệm kỳ qua, thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách. Đảng bộ thành phố phải tập trung khắc phục, xử lý những sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương. Đặc biệt, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.693 USD. Tổng thu ngân sách nhà nước ước tăng 5,5%/năm... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên GRDP năm 2020 ước giảm 9,3% so năm 2019, dẫn đến tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 4%/năm.

Với chủ đề: “Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Cụ thể xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố; Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố; Triển khai quyết liệt Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng định hướng Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, với tỷ trọng dịch vụ 65%; công nghiệp - xây dựng 22,3%; nông nghiệp 2,3%. Dịch vụ du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, có khả năng cạnh tranh quốc tế và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tập trung khắc phục những khuyết điểm, sai phạm sau các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, thực hiện các bản án đã có hiệu lực pháp luật; đặc biệt là năm cuối nhiệm kỳ, thành phố chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng nhờ sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vẫn luôn kiên cường, thực sự là một Đảng bộ mạnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên một số mặt của Đà Nẵng vẫn còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy chưa thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, các nguyên tắc của Đảng, nhất là chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ đã dẫn đến những vi phạm, khuyết điểm đến mức thi hành kỷ luật. Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã bản lĩnh, nhìn thẳng sự thật để tập trung khắc phục, đưa thành phố vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Đây là ưu điểm và cũng là bài học sâu sắc đối với Đảng bộ thành phố, cần được nghiên cứu để rút kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, Đảng bộ thành phố cần xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ tới; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Cùng với các tỉnh, thành phố trong khu vực, thành phố nên mạnh dạn đề xuất với Trung ương có cơ chế đặc thù để phát triển “Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, trong đó xác định Đà Nẵng là hạt nhân của chuỗi đô thị và là cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung- Tây Nguyên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh:"Nhiệm  vụ Đại hội đảng bô thành phố Đà Nẵng đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng tắng tốc thực hiện các đột phá chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm, Đà Nẵng nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết
Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất dừng tất cả các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay để dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết

Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất dừng tất cả các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay để dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung.

Từ Nghị quyết 33 đến Nghị quyết 43: Đà Nẵng hướng tới đô thị biển quốc tế
Từ Nghị quyết 33 đến Nghị quyết 43: Đà Nẵng hướng tới đô thị biển quốc tế

VOV.VN - Đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đà Nẵng được xây dựng theo hướng trở thành đô thị biển quốc tế, là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên.

Từ Nghị quyết 33 đến Nghị quyết 43: Đà Nẵng hướng tới đô thị biển quốc tế

Từ Nghị quyết 33 đến Nghị quyết 43: Đà Nẵng hướng tới đô thị biển quốc tế

VOV.VN - Đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đà Nẵng được xây dựng theo hướng trở thành đô thị biển quốc tế, là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên.