Campuchia chỉ mua vaccine Covid-19 được WHO công nhận, không để bất cứ ai phải thử nghiệm

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen cho biết Bộ Y tế và Bộ Tài chính Campuchia đã ký hợp đồng mua 6,4 triệu liều vaccine Covid-19 theo tiêu chuẩn COVAX được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận.

Hôm nay (15/12), phát biểu trong thông điệp đặc biệt về tình hình Covid-19 tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết Chính phủ sẽ chỉ mua loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận và không để Campuchia là nơi thử nghiệm vaccine.

Thủ tướng Hun Sen cho biết Bộ Y tế và Bộ Tài chính Campuchia đã ký hợp đồng mua 6,4 triệu liều vaccine Covid-19 theo tiêu chuẩn COVAX được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận. Số lượng này sẽ cung cấp đủ cho 3,2 triệu người.

Dự kiến trong đợt đầu tiên nhận 1 triệu vaccine ngừa Covid-19, ít nhất 410.000 người Campuchia sẽ được tiêm miễn phí, trong đó ưu tiên những người lao động ở tuyến đầu như: Nhân viên y tế, vệ sinh, lái xe, người làm việc trong các ngành quân đội, công an, giáo dục, luật sư…

Hiện nay Chính phủ Campuchia đã phân bổ 100 triệu USD để mua vaccine ngừa Covid-19, cùng với đó Chính phủ cũng đã nhận được hơn 48 triệu USD tiền quyên góp từ các tầng lớp nhân dân. Thủ tướng Hun Sen cho biết Campuchia cần mua đủ lượng vaccine để cung cấp miễn phí cho ít nhất 80% dân số nước này, tương đương với khoảng 13 triệu người. Chính phủ Campuchia hiện đã sẵn sàng xây nhà kho với nhiệt độ -800C để bảo quản vaccine. Thủ tướng Campuchia cũng khẳng định Chính phủ sẽ chỉ mua loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận và không để Campuchia là nơi thử nghiệm vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào bác bỏ thông tin xung đột biên giới với Campuchia
Lào bác bỏ thông tin xung đột biên giới với Campuchia

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh tuần trước, một số trang mạng trong và ngoài nước (Lào) đưa tin xảy ra xung đột biên giới giữa Lào và Campuchia.

Lào bác bỏ thông tin xung đột biên giới với Campuchia

Lào bác bỏ thông tin xung đột biên giới với Campuchia

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh tuần trước, một số trang mạng trong và ngoài nước (Lào) đưa tin xảy ra xung đột biên giới giữa Lào và Campuchia.

Nước sông Mekong dâng nhanh đe dọa nhiều địa phương tại Campuchia
Nước sông Mekong dâng nhanh đe dọa nhiều địa phương tại Campuchia

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, mực nước sông Mekong tại nhiều địa phương ở Campuchia đã dâng cao gần ngưỡng báo động khẩn cấp.

Nước sông Mekong dâng nhanh đe dọa nhiều địa phương tại Campuchia

Nước sông Mekong dâng nhanh đe dọa nhiều địa phương tại Campuchia

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, mực nước sông Mekong tại nhiều địa phương ở Campuchia đã dâng cao gần ngưỡng báo động khẩn cấp.

Thủ tướng Campuchia đệ đơn kiện ông Sam Rainsy lên tòa án Pháp
Thủ tướng Campuchia đệ đơn kiện ông Sam Rainsy lên tòa án Pháp

VOV.VN - Ông Sam Rainsy bị Thủ tướng Campuchia Hun Sen kiện vì tội "Phỉ báng công khai cá nhân" tại Tòa án thủ đô Paris, Pháp.

Thủ tướng Campuchia đệ đơn kiện ông Sam Rainsy lên tòa án Pháp

Thủ tướng Campuchia đệ đơn kiện ông Sam Rainsy lên tòa án Pháp

VOV.VN - Ông Sam Rainsy bị Thủ tướng Campuchia Hun Sen kiện vì tội "Phỉ báng công khai cá nhân" tại Tòa án thủ đô Paris, Pháp.