Nga siết chặt vòng vây ở Bakhmut, Ukraine đứng trước lựa chọn khó khăn

VOV.VN - Ukraine có thể sẽ sớm phải đối mặt với một quyết định khó khăn về việc rút quân khỏi thành phố Bakhmut ở phía Đông Donetsk, trong bối cảnh Moscow và Kiev vẫn bất phân thắng bại tại mặt trận này.

Nga và Ukraine đã giao tranh dữ dội trong nhiều tháng tại “chảo lửa” Bakhmut. Nga coi việc giành quyền kiểm soát thành phố này là một mục tiêu chiến lược và là cách để cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine ở khu vực Donetsk.

Gần đây, các quan chức Nga tuyên bố rằng lực lượng Moscow gần như đã bao vây hoàn toàn Bakhmut. Hôm 8/2, một chỉ huy lực lượng đặc biệt cho biết quân đội Nga hiện đã kiểm soát một số con đường trong thành phố.

Ukraine sẽ cầm cự được ở Bakhmut bao lâu?

Ukraine nói sẽ tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut, với việc Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định: “Không ai từ bỏ Bakhmut. Chúng tôi sẽ chiến đấu lâu nhất có thể. Chúng tôi coi Bakhmut là pháo đài của mình”.

Trong khi đó, Nga đang tập trung tất cả nhân lực và pháo binh vào Bakhmut do có thể họ muốn đạt được một chiến thắng vào thời điểm tròn 1 năm triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Yuriy Sak, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho rằng Nga “thực sự đang sử dụng mọi thứ họ có trong và xung quanh Bakhmut” trước ngày đánh dấu một năm xung đột.

“Chúng tôi hiểu rằng Nga sẽ không dừng lại. Nga đang hy vọng rằng họ sẽ chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi và họ sẽ tiến xa hơn vào khu vực Donetsk”, ông Yuriy Sak nói.

Ukraine thừa nhận sự khốc liệt của mặt trận ở Bakhmut và đã cử chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, phụ trách các hoạt động quân sự địa phương ở khu vực.

Mặc dù Ukraine trước đây coi việc rút quân khỏi khu vực định cư là một chiến lược hợp lý trong trận chiến rộng lớn hơn, nhưng hiện họ vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ Bakhmut, ông Sak cho biết.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục bảo vệ Bakhmut. Vài tuần tới sẽ là thời điểm mang tính quyết định. Đó là điều chúng tôi có thể nói chắc chắn”.

Các nhà phân tích nhận định rằng Nga coi việc giành quyền kiểm soát Bakhmut là một cách cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine ở phía Đông và là cửa ngõ để tiến vào các thành phố lớn hơn gần đó như Kramatorsk và Sloviansk.

Bakhmut từng là một trung tâm công nghiệp với ngành khai thác muối phát triển mạnh, bao gồm thị trấn nhỏ Soledar, nơi lực lượng Nga đã chiếm giữ vào tháng 1. Trước đây, dân số của thành phố này khoảng 73.000 người nhưng hiện giảm xuống chỉ còn vài nghìn người.

Vào tháng 12/2022, Tổng thống Zelensky cho biết thành phố Bakhmut đã biến thành đống đổ nát sau nhiều tháng giao tranh dữ dội.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói với CNBC rằng việc bảo vệ từng ngôi làng, thị trấn và thành phố ở Ukraine là cực kỳ quan trọng nhưng đôi khi phải đưa ra các quyết định mang tính chiến lược về việc có nên tiếp tục chiến đấu ở một số khu vực hay không, như trường hợp của Soledar.

“Chắc chắn, tại một thời điểm nào đó, sẽ xuất hiện câu hỏi liệu có nên rút quân khỏi Bakhmut hay không”, ông Zagorodnyuk nói, cho biết thêm rằng lực lượng của Ukraine ở Bakhmut có nhiều kinh nghiệm và có thể tránh bị bao vây nhưng Ukraine muốn bảo toàn binh sĩ của mình.

“Nếu Ukraine từ bỏ Bakhmut, đó sẽ không phải là ‘ngày tận thế’. Việc để mất Bakhmut không có nghĩa là chúng tôi mất toàn bộ Donbass”, quan chức Ukraine cho hay.

“Bakhmut nằm trên giao lộ của những con đường quan trọng, vì vậy, vị trí địa lý của Bakhmut rất quan trọng. Đó là một trong những lý do chính khiến chúng tôi quyết định rằng cần bảo vệ thành phố này lâu hơn. Nhưng không phải chúng tôi nên chấp nhận bất kỳ tổn thất nào để bám trụ. Tuyệt đối không”.

Nga khép vòng vây “chảo lửa” Bakhmut

Trong khi đó, Nga dường như tin họ sẽ giành quyền kiểm soát Bakhmut bởi nghĩ rằng họ có thể sẽ đạt được một số bước ngoặt lớn sau 1 năm triển khai chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các hoạt động quân sự đang tiến triển xung quanh Vuhledar và Bakhmut.

“Các hoạt động tác chiến nhằm phong tỏa Bakhmut đang được tiến hành thành công. Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể ở một số khu vực của thành phố. Một số con đường lớn đã bị chiếm đóng”, Apty Alaudinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat ở Lugansk, chia sẻ trên Telegram.

Theo Jamie Shea, cựu quan chức cấp cao của NATO và chuyên gia quốc phòng và an ninh quốc tế tại Viện nghiên cứu Chatham House, trong trận chiến ở Bakhmut, Nga cố gắng làm hao mòn quân đội Ukraine từ từ nhưng chắc chắn, một chiến thuật được cho là đã mang lại một số thành công cho Moscow.

“Nga đã giành quyền kiểm soát Soledar và dường như họ đã tiến rất gần đến việc chiếm được Bakhmut, có thể bao vây những binh sĩ Ukraine đang bảo vệ thành phố này”, ông Shea đánh giá.

Trong khi đó, Ukraine phủ nhận việc binh sĩ của họ có nguy cơ sắp bị bao vây ở Bakhmut. Ngày 9/2, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một bản cập nhật rằng quân đội Nga đang “cố gắng kiểm soát hoàn toàn Donetsk và Lugansk”, nhưng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào Bakhmut và các khu định cư lân cận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga
Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho biết, nước này đã yêu cầu Mỹ và đồng minh của Washington cung cấp hoặc xác nhận thông tin về tọa độ chính xác cho phần lớn các cuộc tấn công sử dụng những loại vũ khí tiên tiến do Mỹ cung cấp.

Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga

Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho biết, nước này đã yêu cầu Mỹ và đồng minh của Washington cung cấp hoặc xác nhận thông tin về tọa độ chính xác cho phần lớn các cuộc tấn công sử dụng những loại vũ khí tiên tiến do Mỹ cung cấp.

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?
Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.

Moscow: Ukraine dùng vũ khí hạng nặng sẽ khiến Nga phải tiến gần châu Âu hơn
Moscow: Ukraine dùng vũ khí hạng nặng sẽ khiến Nga phải tiến gần châu Âu hơn

VOV.VN - Việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng được phương Tây cung cấp sẽ khiến Nga phải quay sang châu Âu, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho hay ngày 9/2.

Moscow: Ukraine dùng vũ khí hạng nặng sẽ khiến Nga phải tiến gần châu Âu hơn

Moscow: Ukraine dùng vũ khí hạng nặng sẽ khiến Nga phải tiến gần châu Âu hơn

VOV.VN - Việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng được phương Tây cung cấp sẽ khiến Nga phải quay sang châu Âu, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho hay ngày 9/2.