Khả năng ứng phó của hệ thống phòng không Nga trước đòn đánh của tên lửa Harpoon

VOV.VN - Tên lửa diệt hạm Harpoon là đối thủ của tên lửa hành trình Kh-35 của Nga, trong khi đó, tên lửa Neptune do Cục thiết kế Luch của Ukraine phát triển được xem là bản sao của tên lửa Kh-35.

Các hệ thống radar hải quân tiên tiến cùng các hệ thống tên lửa phòng không phóng từ mặt đất có thể phát hiện tên lửa hành trình diệt hạm Harpoon của Mỹ trong khi các tổ hợp phòng không hoạt động trong Quân đội Nga có khả năng đánh chặn loại vũ khí này. Đó là nhận định của Tổng biên tập tạp chí Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Nga Dmitry Litovkin.

“Nếu nói về khả năng đánh chặn, chúng ta có thể định vị tên lửa Harpoon bằng các trạm radar hiện đại triển khai trên hạm và các hệ thống phòng không trên mặt đất. Quân đội Nga vận hành một loạt hệ thống tên lửa đất đối không có thể đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách 3-400km như Pantsyr-S, Tor, Buk và các tổ hợp phòng thủ tầm xa như S-300 và S-400. Tất cả các hệ thống này có khả năng phát hiện và tiêu diệt tên lửa Harpoon”, chuyên gia cho biết.

Tuy nhiên, ông Litovkin chỉ ra rằng, điều này không có nghĩa là tên lửa Harpoon không thể đánh trúng mục tiêu.

“Các tên lửa lớp này dấy lên mối đe dọa thực sự do khả năng bay tầm thấp và hiện nay còn do sự cải tiến của đầu đạn chạm kích nổ”, ông Litovkin cho biết thêm.

Theo ông, Harpoon thực sự là đối thủ của tên lửa hành trình Kh-35, trong khi và tên lửa Neptune do cục thiết kế Luch của Ukraine phát triển là bản sao của tên lửa Kh-35 nhưng có đặc trưng riêng.

“Điều này chủ yếu liên quan đến đầu đạn chạm kích nổ. Vào những năm 1990, Mỹ háo hức mua loại đầu đạn này của Nga-Ukraine. Điểm đáng chú ý là so với các tên lửa hành trình quét không gian để phát hiện mục tiêu, Kh-35 bay ở ‘chế độ điếc’, nhận tín hiệu từ mục tiêu tấn công. Hơn nữa, Kh-35 dường như đã được nâng cấp để hoạt động theo bầy đàn so với mẫu của Ukraine”. ông Litovkin cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 thông báo rằng vũ khí chính xác phóng từ biển đã loại bỏ hai bệ phóng tên lửa Harpoon ở Vùng Odessa được chuyển giao từ Anh.

Trước đó, đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cho biết tuyến phòng thủ ven biển nước này đã được củng cố với “các tổ hợp Harpoon hiệu quả cao”.

Tên lửa diệt hạm Harpoon

Tên lửa diệt hạm Harpoon do McDonnel Douglas có trụ sở ở Mỹ phát triển giai đoạn những năm 1970-1980 và hiện được sản xuất tại các cơ sở ở Boeing. Có 3 phiên bản Harpoon: phiên bản phóng trên không AGM-84, phiên bản phóng trên hạm RGM-84 và phiên bản phóng từ dưới nước UGM-84.

Tên lửa Harpoon có thể đạt tốc độ cận siêu thanh và mang đầu đạn nặng 225kg. Tên lửa Harpoon có tầm hoạt động từ 120-280km.

Các chuyên gia quân sự đánh giá Harpoon là một trong những vũ khí thành công nhất được phát triển trong số các tên lửa cùng loại. RGM-84 có thể thay đổi hướng bay ở tầm thấp, dễ dàng triển khai ở các vùng biển kín và xung quanh các hòn đảo để che đậy hướng phóng thực sự.

Tên lửa diệt hạm Harpoon do Mỹ sản xuất được sử dụng trong các lực lượng vũ trang của gần 30 nước, trong đó có các quốc gia thành viên NATO, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Pakistan, Brazil, Saudi Arabia, Singapore, Thái Lan, Israel, Chile và Ấn Độ./.

So sánh vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine và vũ khí của Nga

VOV.VN - Ukraine đã kêu gọi phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí trong cuộc chiến chống lại Nga. Một lượng lớn trang thiết bị quân sự đổ về Ukraine từ hơn 30 quốc gia nhưng các vũ khí hạng nặng vẫn đến chậm trong khi tại một số khu vực, quân đội Ukraine đã cạn kiệt vũ khí.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố phá hủy 2 hệ thống tên lửa Harpoon ở Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy 2 hệ thống tên lửa Harpoon ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa do Anh cung cấp cho Ukraine ở khu vực Odessa.

Nga tuyên bố phá hủy 2 hệ thống tên lửa Harpoon ở Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy 2 hệ thống tên lửa Harpoon ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa do Anh cung cấp cho Ukraine ở khu vực Odessa.

Khinh hạm Bỉ phóng tên lửa Harpoon trong cuộc tập trận của NATO
Khinh hạm Bỉ phóng tên lửa Harpoon trong cuộc tập trận của NATO

VOV.VN - Trong khuôn khổ tập trận Mjoelner giữa tháng 5, khinh hạm Leopold 1 của Hải quân Bỉ đã phóng tên lửa Harpoon. Với phiên bản nâng cấp gần đây, tên lửa diệt hạm Harpoon phóng từ khinh hạm có thể tấn công các mục tiêu ven bờ ở khoảng cách lên tới hơn 100km.

Khinh hạm Bỉ phóng tên lửa Harpoon trong cuộc tập trận của NATO

Khinh hạm Bỉ phóng tên lửa Harpoon trong cuộc tập trận của NATO

VOV.VN - Trong khuôn khổ tập trận Mjoelner giữa tháng 5, khinh hạm Leopold 1 của Hải quân Bỉ đã phóng tên lửa Harpoon. Với phiên bản nâng cấp gần đây, tên lửa diệt hạm Harpoon phóng từ khinh hạm có thể tấn công các mục tiêu ven bờ ở khoảng cách lên tới hơn 100km.

Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine
Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine

VOV.VN - TASS dẫn nguồn tin cho biết, Hạm đội Biển Đen sử dụng tên lửa Kh-31 (phương Tây gọi là Krypton) trên các tiêm kích Su-30SM triển khai trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine

Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine

VOV.VN - TASS dẫn nguồn tin cho biết, Hạm đội Biển Đen sử dụng tên lửa Kh-31 (phương Tây gọi là Krypton) trên các tiêm kích Su-30SM triển khai trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.