Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công 3 thành phố của Ukraine

VOV.VN - Theo 3 nguồn tin am hiểu vấn đề, Mỹ đã thông báo với các đồng minh rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có khả năng nhắm vào nhiều thành phố ở Kiev.

Các quan chức phương Tây giấu tên cho biết, các thành phố có thể bị Nga tấn công bao gồm Kharkiv ở phía Đông Bắc Ukraine, Odessa và Kherson ở phía Nam Ukraine.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ chối cung cấp thông tin chi tiết về quy mô cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18/2 cho biết, ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tấn công Ukraine, bao gồm một cuộc tấn công vào thủ đô Kiev, có thể xảy ra trong vài ngày tới.

Theo Bloomberg, các quan chức cho biết một đánh giá tương tự với nhận xét công khai của ông Biden đã được chia sẻ với các đồng minh quan trọng ở châu Âu vào ngày 18/2.

Một quan chức Mỹ nói rằng Washington không có cách nào để biết chắc chắn ông Putin quyết định làm gì và ngay cả khi ông đưa ra quyết định, điều đó vẫn có thể thay đổi trong thời gian ngắn.

Trước đó, Tổng thống Putin chỉ ra rằng việc tăng cường lực lượng giáp biên giới với Ukraine nhằm gây áp lực với phương Tây về việc thỏa thuận các yêu cầu an ninh.

Nga tiếp tục phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine và nói rằng họ đã rút quân khỏi các khu vực gần biên giới với Kiev. Tuy nhiên, Mỹ phản đối điều đó và cáo buộc Nga đang tăng cường lực lượng trong tuần qua.

Tuần trước, giới chức Nga đã chế nhạo những thông tin cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine vào ngày 15/2 hoặc 16/2.

“Bloomberg đã đăng một số bài báo về cáo buộc Nga tấn công Ukraine hoặc không tấn công Ukraine. Thông tin này chưa bao giờ được kiểm chứng là chính xác và đã bị Nga phủ nhận và bác bỏ trực tiếp”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tập trận trên Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng Ukraine vẫn còn
Nga tập trận trên Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng Ukraine vẫn còn

VOV.VN - Nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trên các đại dương, cũng như chống lại các mối đe dọa quân sự đối với đất nước từ các hướng biển và đại dương, Nga bắt đầu tiến hành tập trận hải quân và không quân trên Địa Trung Hải. 

Nga tập trận trên Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng Ukraine vẫn còn

Nga tập trận trên Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng Ukraine vẫn còn

VOV.VN - Nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trên các đại dương, cũng như chống lại các mối đe dọa quân sự đối với đất nước từ các hướng biển và đại dương, Nga bắt đầu tiến hành tập trận hải quân và không quân trên Địa Trung Hải. 

Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công
Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công

VOV.VN - Belarus cho biết, 30.000 binh lính Nga đang tham gia tập trận chung sẽ ở lại quốc gia này vô thời hạn, giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu những nỗ lực mới nhằm duy trì đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin để ngăn chặn một cuộc tấn công vào Ukraine.

Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công

Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công

VOV.VN - Belarus cho biết, 30.000 binh lính Nga đang tham gia tập trận chung sẽ ở lại quốc gia này vô thời hạn, giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu những nỗ lực mới nhằm duy trì đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin để ngăn chặn một cuộc tấn công vào Ukraine.

Ảnh vệ tinh mới cho thấy khí tài Nga cách Ukraine 15km
Ảnh vệ tinh mới cho thấy khí tài Nga cách Ukraine 15km

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới cho thấy binh sỹ và khí tài Nga đã rời vị trí tập kết gần biên giới Ukraine tới địa điểm mới, trong đó có vị trí cách biên giới Nga khoảng 15km.

Ảnh vệ tinh mới cho thấy khí tài Nga cách Ukraine 15km

Ảnh vệ tinh mới cho thấy khí tài Nga cách Ukraine 15km

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới cho thấy binh sỹ và khí tài Nga đã rời vị trí tập kết gần biên giới Ukraine tới địa điểm mới, trong đó có vị trí cách biên giới Nga khoảng 15km.