Nga tập trận trên Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng Ukraine vẫn còn

VOV.VN - Nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trên các đại dương, cũng như chống lại các mối đe dọa quân sự đối với đất nước từ các hướng biển và đại dương, Nga bắt đầu tiến hành tập trận hải quân và không quân trên Địa Trung Hải. 

Bộ Quốc phòng Nga (20/2) cho biết, các phân đội tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội Biển Bắc và Biển Đen của Nga cùng với máy bay chống ngầm Il-38 của lực lượng hàng không hải quân đã tiến hành một cuộc tập trận trên Địa Trung Hải.

Cuộc tập trận hải quân diễn ra từ ngày 15/2 đến ngày 25/2/2022, dưới sự chủ trì của Đô đốc Nikolai Evmenov - Tổng tư lệnh Hải quân. Tham gia cuộc tập trận có các tàu tuần dương tên lửa Varyag, tàu tuần dương tên lửa mang tên Nguyên soái Ustinov, các khinh hạm mang tên Đô đốc Kasatonov và Đô đốc Grigorovich. Ngoài ra, các tàu chống ngầm lớn mang tên Đô đốc Tributs và Phó Đô đốc Kulakov, cũng như các tàu khác tham gia với các nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ chính trong cuộc tập trận là "tìm kiếm và theo dõi liên tục tàu ngầm giả định của đối phương, trao đổi dữ liệu về việc di chuyển của mục tiêu, cũng như thử nghiệm việc sử dụng vũ khí hàng không".

Ngày 17/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Syria thị sát quá trình diễn tập của Hải quân Nga trên Địa Trung Hải.

Theo báo cáo của Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Evmenov, hơn 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, hơn 60 máy bay, 1.000 đơn vị thiết bị quân sự và khoảng 10.000 quân nhân đang tham gia một loạt cuộc tập trận hải quân.

Trước đó, ngày 16/2, các máy bay tầm xa Tu-22M3 và MiG-31K với tổ hợp tên lửa siêu thanh Kinzhal đã đến căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria để tham gia cuộc tập trận liên quân của hải quân hai nước ở phía Đông Địa Trung Hải. Trọng tâm chính của cuộc tập trận là phối hợp hành động của lực lượng hải quân và lực lượng Không gian vũ trụ để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga trên các đại dương, cũng như chống lại các mối đe dọa quân sự đối với Liên bang Nga từ các hướng biển và đại dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Khả năng cao xe tăng Nga sẽ tiến thẳng vào Kiev
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Khả năng cao xe tăng Nga sẽ tiến thẳng vào Kiev

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo hôm 20/2 rằng, việc xe tăng Nga tiến vào thủ đô Kiev của Ukraine có khả năng cao sẽ diễn ra, giữa bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden và các đồng minh NATO cảnh báo Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Khả năng cao xe tăng Nga sẽ tiến thẳng vào Kiev

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Khả năng cao xe tăng Nga sẽ tiến thẳng vào Kiev

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo hôm 20/2 rằng, việc xe tăng Nga tiến vào thủ đô Kiev của Ukraine có khả năng cao sẽ diễn ra, giữa bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden và các đồng minh NATO cảnh báo Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine.

Tổng thống Mỹ và Nga đồng ý trên nguyên tắc về tổ chức thượng đỉnh Ukraine
Tổng thống Mỹ và Nga đồng ý trên nguyên tắc về tổ chức thượng đỉnh Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn nguồn Văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý về mặt nguyên tắc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh, để bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Mỹ và Nga đồng ý trên nguyên tắc về tổ chức thượng đỉnh Ukraine

Tổng thống Mỹ và Nga đồng ý trên nguyên tắc về tổ chức thượng đỉnh Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn nguồn Văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý về mặt nguyên tắc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh, để bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine
Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.  

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.  

"Mỹ và NATO phản ứng tích cực với các đề xuất của Nga mà họ đã bác bỏ trong nhiều năm"
"Mỹ và NATO phản ứng tích cực với các đề xuất của Nga mà họ đã bác bỏ trong nhiều năm"

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa tuyên bố rằng khi đáp lại các đề xuất an ninh của Nga, Mỹ và NATO phản ứng tích cực với một số sáng kiến mà họ đã bác bỏ trong nhiều năm, như việc NATO giờ đây sẵn sàng thảo luận các hiệp ước kiểm soát vũ khí ở châu Âu.

"Mỹ và NATO phản ứng tích cực với các đề xuất của Nga mà họ đã bác bỏ trong nhiều năm"

"Mỹ và NATO phản ứng tích cực với các đề xuất của Nga mà họ đã bác bỏ trong nhiều năm"

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa tuyên bố rằng khi đáp lại các đề xuất an ninh của Nga, Mỹ và NATO phản ứng tích cực với một số sáng kiến mà họ đã bác bỏ trong nhiều năm, như việc NATO giờ đây sẵn sàng thảo luận các hiệp ước kiểm soát vũ khí ở châu Âu.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine
Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu
Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Hàng loạt tàu chiến Nga tập trận hải quân gần Crimea giữa lúc tình hình Ukraine nóng lên
Hàng loạt tàu chiến Nga tập trận hải quân gần Crimea giữa lúc tình hình Ukraine nóng lên

VOV.VN - Hơn 30 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga vừa bắt đầu tập trận gần bán đảo Crimea mà trước đó nước này sáp nhập từ Ukraine. Video sau ghi cảnh bên trong và xung quanh các chiến hạm này. Có thể thấy cả các khẩu pháo đã dỡ bạt.

Hàng loạt tàu chiến Nga tập trận hải quân gần Crimea giữa lúc tình hình Ukraine nóng lên

Hàng loạt tàu chiến Nga tập trận hải quân gần Crimea giữa lúc tình hình Ukraine nóng lên

VOV.VN - Hơn 30 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga vừa bắt đầu tập trận gần bán đảo Crimea mà trước đó nước này sáp nhập từ Ukraine. Video sau ghi cảnh bên trong và xung quanh các chiến hạm này. Có thể thấy cả các khẩu pháo đã dỡ bạt.