Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đề nghị các cơ quan của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ và công dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 17/2, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci và trao thư thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng như thông báo các biện pháp Việt Nam đã và đang tích cực triển khai nhằm hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đề nghị các cơ quan của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ và công dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ đang được các cơ quan của Việt Nam tích cực triển khai, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Haldun Tekneci cho biết Chính phủ và Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ xúc động trước tình cảm và sự hỗ trợ của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam dành cho Thổ Nhĩ Kỳ; đánh giá cao việc Việt Nam lần đầu tiên cử đoàn cứu hộ, cứu nạn và viện trợ khẩn cấp 100.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ; coi đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và tinh thần tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn của hai nước. Đại sứ khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển lên một tầm cao mới.

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978 – 2023), hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp tổ chức các sự kiện kinh tế, văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

 Trước đó, liên quan đến vụ động đất ngày 06/02, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (và Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Mekdad.

* Cũng trong ngày 17/02, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng đại diện đoàn cứu hộ của Bộ Công an đã đến thăm hỏi và tặng quà cho một gia đình người Việt Nam tại Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, hai Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và tại Iran kiêm nhiệm Syria sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn công tác Việt Nam để hỗ trợ cao nhất công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần vào nỗ lực chung của Chính phủ Việt Nam trong việc giúp hai nước khắc phục hậu quả vụ động đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại diện Thương Mại Hoa Kỳ Katherine Tai
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại diện Thương Mại Hoa Kỳ Katherine Tai

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đại diện Thương mại Katherine Tai, đồng thời là chuyến thăm cấp Bộ trưởng về kinh tế đầu tiên của Chính quyền Tổng thống Biden tới Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại diện Thương Mại Hoa Kỳ Katherine Tai

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại diện Thương Mại Hoa Kỳ Katherine Tai

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đại diện Thương mại Katherine Tai, đồng thời là chuyến thăm cấp Bộ trưởng về kinh tế đầu tiên của Chính quyền Tổng thống Biden tới Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat), ngày 4/2/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste, bà Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat), ngày 4/2/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste, bà Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp song phương nhiều lãnh đạo tại ACC-32
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp song phương nhiều lãnh đạo tại ACC-32

VOV.VN - Tham dự Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 32 tại Thủ đô Jakarta, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia; Bộ trưởng Ngoại giao Philippines và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp song phương nhiều lãnh đạo tại ACC-32

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp song phương nhiều lãnh đạo tại ACC-32

VOV.VN - Tham dự Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 32 tại Thủ đô Jakarta, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia; Bộ trưởng Ngoại giao Philippines và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Phát triền nền ngoại giao Việt Nam “vừa hồng vừa chuyên”
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Phát triền nền ngoại giao Việt Nam “vừa hồng vừa chuyên”

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, ngành Ngoại giao sẽ cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình, quyết tâm phát triền nền ngoại giao Việt Nam “vừa hồng vừa chuyên”.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Phát triền nền ngoại giao Việt Nam “vừa hồng vừa chuyên”

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Phát triền nền ngoại giao Việt Nam “vừa hồng vừa chuyên”

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, ngành Ngoại giao sẽ cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình, quyết tâm phát triền nền ngoại giao Việt Nam “vừa hồng vừa chuyên”.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là không thể tách rời
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là không thể tách rời

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ: Các chuyến thăm song phương, hội nghị đa phương là dịp để khẳng định các chính sách của Đảng và Nhà nước ta, luôn quan tâm, chăm lo và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực và nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là không thể tách rời

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là không thể tách rời

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ: Các chuyến thăm song phương, hội nghị đa phương là dịp để khẳng định các chính sách của Đảng và Nhà nước ta, luôn quan tâm, chăm lo và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực và nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị.