Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc bị sa thải

VOV.VN - Truyền hình Nhà nước Myanmar ngày 27/2 đưa tin, Đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc - ông Kyaw Moe Tun đã bị sa thải.

Động thái diễn ra sau một ngày khi ông này thúc giục Liên Hợp Quốc sử dụng “bất kỳ biện pháp cần thiết nào” để đảo ngược việc quân đội nắm quyền, khôi phục nền dân chủ tại Myanmar.

Đài truyền hình Nhà nước Myanmar (MRTV) nhận định, ông đã phản bội đất nước và đã lên tiếng cho một tổ chức không đại diện cho đất nước, lạm dụng quyền lực và trách nhiệm của một Đại sứ.

Trước đó 1 ngày, phát biểu Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Kyaw Moe Tun đã kêu gọi quân đội thả những quan chức chính phủ bị bắt giữ, hối thúc quốc tế hành động. Được biết, ông Kyaw Moe Tun được chính quyền Myanmar bổ nhiệm là đại diện thường trực của Myanmar tại Liên Hợp Quốc từ tháng 10/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước sẵn sàng tạo hành lang pháp lý cho nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật như: Luật Điện ảnh; Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí,...

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước sẵn sàng tạo hành lang pháp lý cho nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật như: Luật Điện ảnh; Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí,...

Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền

Hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền

Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền

Hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn cầu vì Covid-19
Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn cầu vì Covid-19

VOV.VN - “Đại dịch Covid-19 đang đẩy thế giới trước nguy cơ một thảm họa nhân đạo”, đây là cảnh báo được Liên Hiệp Quốc đưa ra ngày 21/4.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn cầu vì Covid-19

Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn cầu vì Covid-19

VOV.VN - “Đại dịch Covid-19 đang đẩy thế giới trước nguy cơ một thảm họa nhân đạo”, đây là cảnh báo được Liên Hiệp Quốc đưa ra ngày 21/4.